"Cử tri ghi nhận những quyết định đúng đắn vào thời khắc cam go"

VOV.VN - “Đồng bào, cử tri cả nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận và đánh giá cao các đồng chí lãnh đạo đã đưa ra các quyết định rất sáng suốt, đúng đắn, kịp thời vào thời khắc cam go, khốc liệt, "sinh-tử" của cuộc chiến chống dịch COVID-19”.

Ông Đỗ Văn Chiến – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết điều này khi trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV sáng 20/10.

Ủng hộ, chia sẻ song vẫn nhiều lo lắng

Báo cáo nhấn mạnh, cử tri và nhân dân ghi nhận nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc ban hành và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Cùng với sự đồng tình ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được một số kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ trên các lĩnh vực theo Nghị quyết của Quốc hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cơ bản bảo đảm các cân đối lớn; lạm phát được giữ ở mức thấp; thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo…tiếp tục là những điểm tích cực trong phát triển kinh tế 9 tháng năm 2021.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều hoạt động kinh tế đã mất đà tăng trưởng đạt được trong nửa đầu năm 2021, kéo theo tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng không đạt kế hoạch. Độ bao phủ vaccine chưa đạt yêu cầu, dẫn đến việc mở cửa trở lại nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm.

Do đó, cử tri và nhân dân lo lắng việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng năm 2021 đạt thấp so với Nghị quyết của Quốc hội và tạo áp lực cho các năm tiếp theo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn Chính phủ, các địa phương có giải pháp kịp thời lưu thông hàng hóa, vận chuyển vật tư, thiết bị để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; có các chính sách hỗ trợ về thuế; giảm các khoản phí, lệ phí, tiền thuê đất; giãn, khoanh nợ, giảm lãi suất ngân hàng; có chính sách hỗ trợ duy trì lực lượng lao động… để doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất; có chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm tại các vùng nông thôn, miền núi.

Cử tri và Nhân dân phản ánh, việc quy định hỗ trợ đối với một số đối tượng chưa cụ thể nên các địa phương áp dụng chưa thống nhất; thủ tục hỗ trợ còn nhiều vướng mắc, bất cập, rườm rà dẫn đến tiến độ giải ngân chậm, số doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ ít, hiệu quả thấp; vẫn còn tình trạng lợi dụng, gây khó khăn cho người dân trong việc thực hiện an sinh xã hội để “trục lợi”, gây bức xúc cho người dân.

Cử tri cũng lo lắng về chất lượng, hiệu quả của việc dạy và học trực tuyến, nhất là đối với học sinh bậc tiểu học; việc phải tiếp xúc thường xuyên với các thiết bị điện tử sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các em học sinh;

Bên cạnh đó, nhân dân rất bức xúc trước các thông tin xấu độc, sai sự thật về công tác phòng, chống dịch của Việt Nam; tình trạng một số loại tội phạm như: sản xuất, buôn bán thuốc, vật tư y tế giả; buôn lậu; chống người thi hành công vụ; cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên không gian mạng, các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội... gia tăng, diễn biến phức tạp.

Phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành kiên quyết hơn

Thời gian qua, mặc dù đứng trước bộn bề những khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, củng cố vững chắc thêm niềm tin của cử tri và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cử tri ghi nhận những kết quả tích cực trong phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ ở nhiều địa phương, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành có sự chủ động, kiên quyết hơn trong kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều cán bộ tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chống tham nhũng, lực lượng vũ trang; việc thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực hơn.

Cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chỉ đạo phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực nhằm ngăn ngừa tham nhũng, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

“Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy định về công khai kết luận thanh tra của các cấp, bảo đảm thực hiện nghiêm túc trên thực tế; tăng cường giám sát, kiểm tra việc ban hành và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch để tránh xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí” – báo cáo nhấn mạnh.

Quyết định sáng suốt vào thời khắc cam go, "sinh-tử"

Nhấn mạnh đến thời điểm này, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, cuộc sống đang dần trở lại bình thường, ông Đỗ Văn Chiến cho biết: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc đối với những gia đình có người thân tử vong do dịch bệnh; chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân ở vùng phải phong toả, cách ly, giãn cách xã hội; xin tri ân công lao to lớn của các cán bộ, nhân viên ngành y tế, sỹ quan chiến sỹ công an, quân đội; tổ COVID cộng đồng, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện, kiều bào ta ở nước ngoài, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, nhất là ở địa phương, cơ sở đã ngày đêm bám địa bàn, bám dân để phòng, chống dịch.

“Đồng bào, cử tri cả nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận và đánh giá cao các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đã đưa ra các quyết định rất sáng suốt, đúng đắn, kịp thời vào thời khắc cam go, khốc liệt, "sinh-tử" của cuộc chiến chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân” – ông Đỗ Văn Chiến nói, đồng thời đề nghị đồng bào, cử tri cả nước tiếp tục đồng lòng, chung sức thực hiện thật tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trước hết là Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội chất vấn thành viên Chính phủ tại đợt họp tập trung Kỳ họp thứ 2
Quốc hội chất vấn thành viên Chính phủ tại đợt họp tập trung Kỳ họp thứ 2

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến cuối đợt họp trực tuyến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội để quyết định nhóm vấn đề chất vấn và thành viên Chính phủ trả lời chất vấn.

Quốc hội chất vấn thành viên Chính phủ tại đợt họp tập trung Kỳ họp thứ 2

Quốc hội chất vấn thành viên Chính phủ tại đợt họp tập trung Kỳ họp thứ 2

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến cuối đợt họp trực tuyến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội để quyết định nhóm vấn đề chất vấn và thành viên Chính phủ trả lời chất vấn.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bàn thảo những vấn đề gì?
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bàn thảo những vấn đề gì?

VOV.VN - Tại kỳ họp này, Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng, chống Covid-19, thảo luận về cơ chế đặc thù cho một số địa phương, thông qua Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến...

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bàn thảo những vấn đề gì?

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bàn thảo những vấn đề gì?

VOV.VN - Tại kỳ họp này, Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng, chống Covid-19, thảo luận về cơ chế đặc thù cho một số địa phương, thông qua Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến...

"Lùi thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương là phù hợp"
"Lùi thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương là phù hợp"

VOV.VN - Ông Đặng Thuần Phong cho biết, “dù cố gắng hết sức cũng chỉ đạt tăng trưởng trên 3% thì nguồn lực nên ưu tiên cho đầu tư phát triển, chăm lo an sinh xã hội nên lùi thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương là phù hợp".

"Lùi thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương là phù hợp"

"Lùi thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương là phù hợp"

VOV.VN - Ông Đặng Thuần Phong cho biết, “dù cố gắng hết sức cũng chỉ đạt tăng trưởng trên 3% thì nguồn lực nên ưu tiên cho đầu tư phát triển, chăm lo an sinh xã hội nên lùi thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương là phù hợp".

Quốc hội có thể rút ngắn Kỳ họp thứ 2 nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp
Quốc hội có thể rút ngắn Kỳ họp thứ 2 nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp

VOV.VN - Quốc hội dự phòng phương án nếu dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong cả nước thì sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc phải họp trực tuyến cả kỳ nhưng bố trí đợt 2 liền mạch với đợt 1 để kỳ họp kết thúc sớm.

Quốc hội có thể rút ngắn Kỳ họp thứ 2 nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp

Quốc hội có thể rút ngắn Kỳ họp thứ 2 nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp

VOV.VN - Quốc hội dự phòng phương án nếu dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong cả nước thì sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc phải họp trực tuyến cả kỳ nhưng bố trí đợt 2 liền mạch với đợt 1 để kỳ họp kết thúc sớm.