Cử tri Hạ Long kiến nghị tiếp tục nâng cấp hạ tầng xã hội

VOV.VN -Tiếp xúc cử tri TP Hạ Long, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh ghi nhận nhiều kiến nghị đề xuất về khôi phục kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng hạ tầng.

Sáng nay (24/6), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri TP Hạ Long, ghi nhận nhiều kiến nghị đề xuất về khôi phục kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng hạ tầng phục vụ đời sống.

Cử tri TP Hạ Long nêu ý kiến nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội thành phố thủ phủ

Cử tri TP Hạ Long, Quảng Ninh bày tỏ vui mừng trước những kết quả của kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhất là việc thông qua Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP,... trực tiếp tác động đến địa phương.

Đặc biệt, cử tri các xã miền núi của Hạ Long sau sáp nhập cũng rất quan tâm tới Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Các kiến nghị đề xuất chủ yếu tập trung vào việc tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; hỗ trợ người lao động, đối tượng yếu thế sau dịch; điều chỉnh thời gian làm việc hành chính phù hợp với cán bộ công chức; công tác quản lý nhân, hộ khẩu,...

Ông Nguyễn Văn Cự, cử tri phường Bãi Cháy nêu ý kiến, mặc dù thành phố đã có đột phá về diện mạo, cơ sở hạ tầng nhưng sự phát triển nhanh cũng kéo theo một số bất cập về chất lượng hạ tầng giao thông, điện nước phục vụ sinh hoạt, trường học phổ thông.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng cho biết sẽ giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khẳng định, đây là một trong những thách thức mà tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long đã nhận diện và đang tập trung giải quyết, một trong số đó là mở rộng xây dựng các khu vực ngoài đô thị trung tâm, thực hiện giãn dân, tăng cường hạ tầng xã hội, giảm áp lực về giao thông. Đối với những kiến nghị liên quan đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Quảng Ninh sẽ nghiên cứu tiếp tục có những chính sách hỗ trợ phù hợp.

Theo ông Thắng, TP Hạ Long đang có tốc độ phát triển rất cao, dân số lớn. Do vậy các vấn đề hạ tầng xã hội chúng ta phải tiếp tục củng cố, phục vụ tốt hơn cho người dân về các điều kiện điện, nước, giao thông. Riêng về trường học, tỉnh cũng đang có những chính sách tiếp tục thu hút, xây dựng trường tại các khu vực đang đột biến về dân số, đảm bảo đời sống cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên