“Không có việc thất thu thuế với xe biếu tặng”

VOV.VN - Đây là câu trả lời của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trong phiên chất trước Quốc hội về nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực tài chính.

Tại phiên chất vấn sáng 8/6, trả lời câu hỏi của Đại biểu Trần Hồng Nguyên (đoàn Bình Thuận) về việc thời gian vừa qua, vấn đề xe biếu, xe tặng còn nhiều bất cập và kết quả xử lý, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đối với các hãng xe thường phải đặt đại lý tại Việt Nam để khách hàng mua qua các đại lý. Song, trên thực tế, có nhiều loại xe bán được rất ít nên không có đại lý. Lợi dụng lỗ hổng này, các doanh nghiệp đã chuyển sang hình thức xe biếu tặng. Theo hình thức này, các doanh nghiệp không được giảm, miễn bất cứ thứ thuế nào, từ thiếu tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu… đều phải nộp. Cho nên, khi báo chí phản ánh về vấn đề này, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan kiểm tra, làm rõ.

“Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3) kiểm tra về vấn đề này. Mặc dù thời điểm này chưa có kết quả, nhưng với trách nhiệm của mình, Tổng cục Hải quan cũng đã rà soát lại và thấy rằng không có tình trạng thất thu thuế”,  ông Phớc nói.

Sáng 8/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục chủ trì phiên chất vấn về nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực tài chính. Đã có 79 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, Bộ Tài chính được chất vấn và trên tinh thần rất cầu thị và lắng nghe ý kiến đại biểu. Những ý kiến, chúng tôi xin phép trả lời thẳng.

“Có những cái cần tiếp tục nghiên cứu thuộc chính sách hoặc nghiên cứu cụ thể chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản. Nhưng trên tinh thần tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của được Đảng, Nhà nước giao.

Trên tinh thần rất cầu thị và lắng nghe ý kiến của đại biểu,  chúng tôi sẽ trả lời thẳng những vấn đề. thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình đã được giao”, ông Phớc nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Nước nông nghiệp nhưng phải nhập từ giống đến nguyên liệu
Phó Thủ tướng: Nước nông nghiệp nhưng phải nhập từ giống đến nguyên liệu

VOV.VN - “Là một nước nông nghiệp nhưng chúng ta chưa chủ động được các yếu tố đầu vào quan trọng cho sản xuất nông nghiệp như giống cây trồng vật nuôi, nguyên liệu, đã ảnh hưởng lớn tới chi phí sản xuất”.

Phó Thủ tướng: Nước nông nghiệp nhưng phải nhập từ giống đến nguyên liệu

Phó Thủ tướng: Nước nông nghiệp nhưng phải nhập từ giống đến nguyên liệu

VOV.VN - “Là một nước nông nghiệp nhưng chúng ta chưa chủ động được các yếu tố đầu vào quan trọng cho sản xuất nông nghiệp như giống cây trồng vật nuôi, nguyên liệu, đã ảnh hưởng lớn tới chi phí sản xuất”.

Trực tiếp: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN Việt Nam
Trực tiếp: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN Việt Nam

VOV.VN - Chiều 8/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng là những thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn trả lời chất vấn .

Trực tiếp: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN Việt Nam

Trực tiếp: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN Việt Nam

VOV.VN - Chiều 8/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng là những thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn trả lời chất vấn .

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có thêm 30 phút để trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng sẽ tham gia giải trình nhiều nội dung.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có thêm 30 phút để trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng sẽ tham gia giải trình nhiều nội dung.