Kiều bào tại Pháp luôn hướng về quê hương đất nước

VOV.VN - Người Việt tại Pháp luôn hướng về quê hương đất nước và tham gia ngày một tích cực, chủ động hơn vào công cuộc phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác của Quốc hội ngày 8/7 đã có cuộc tiếp xúc và làm việc với đại diện các hội đoàn người Việt tại Pháp trong chuyến công tác tại Pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với Việt kiều tại Pháp.
Tại buổi gặp, thay mặt Hội người Việt Nam tại Pháp, ông Ngô Kim Hùng, Chủ tịch Hội, cho biết cộng đồng người Việt tại Pháp vui mừng chào đón chuyến thăm của đoàn.

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm của Quốc hội và lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam đối với kiều bào sống xa Tổ quốc, luôn coi trọng và lắng nghe các ý kiến góp ý và đóng góp của kiều bào.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi thông tin đến đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam những nét chính về lịch sử hình thành, phát triển và những đóng góp của các Hội đoàn người Việt tại Pháp cho đất nước trong nhiều năm qua, đại diện các Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), Hội các nhà khoa học và chuyên gia (AVSE) và Hội Công nhân cũng nêu các ý kiến đóng góp.

Đại diện các Hội đoàn người Việt tại Pháp cho rằng, với đặc thù lịch sử là nơi có cộng đồng người Việt đã sinh sống nhiều thế hệ và đông đảo, người Việt tại Pháp luôn hướng về quê hương đất nước và tham gia ngày một tích cực, chủ động hơn vào công cuộc phát triển đất nước.

Trong nhiều gia đình người Việt, các thế hệ thứ 3 và thứ 4 gặp khá nhiều khó khăn trong việc gìn giữ mối liên hệ với quê hương thông qua ngôn ngữ và các hoạt động học tập. Vì thế, các Hội cũng kiến nghị Quốc hội và các cơ quan trong nước tạo điều kiện để các thế hệ trẻ người Việt tại Pháp được thường xuyên tham gia vào các khoá trao đổi trong nước.

Ngoài ra, đại diện các Hội đoàn cũng trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến khác liên quan đến các lĩnh vực như hợp tác đào tạo, tư vấn phát triển giữa Pháp và Việt Nam, về tâm tư nguyện vọng của cộng đồng người Việt tại Pháp trước các vấn đề kinh tế-xã hội bức xúc trong nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tặng quà cho các Hội đoàn người Việt tại Pháp.
Ghi nhận những ý kiến đóng góp chân thành của các Hội đoàn người Việt tại Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam từ trước đến nay luôn coi kiều bào xa Tổ quốc là một phần máu thịt của đất nước và luôn có các chính sách nhằm đoàn kết kiều bào trong và ngoài nước.

Những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Pháp với đất nước là hết sức quý báu.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đoàn sẽ ghi nhận nghiêm túc mọi kiến nghị và sẽ báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét giải quyết phù hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã thông tin cụ thể về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và các công tác lập pháp quan trọng của Quốc hội trong thời gian qua; Đồng thời khẳng định dù tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Việt Nam vẫn giữ được tăng trưởng và làm chủ được tình hình, vị thế quốc tế của đất nước tiếp tục được củng cố; mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành và xây dựng của kiều bào tại Pháp trong thời gian tới.

Cũng trong thời gian công tác tại Pháp, sáng 8/7, đoàn đại biểu Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp về tình hình triển khai và kiến nghị, sửa đổi, bổ sung Luật Cơ quan đại diện Ngoại giao ở nước ngoài, về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác bảo hộ công dân.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở công viên Montreau, thành phố Montreuil, ngoại ô Paris./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự gặp mặt Kiều bào
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự gặp mặt Kiều bào

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt, kiều bào vui mừng nhận thấy đất nước ngày càng đổi thay, hội nhập kinh tế sâu, văn hóa - du lịch được quảng bá rộng hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự gặp mặt Kiều bào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự gặp mặt Kiều bào

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt, kiều bào vui mừng nhận thấy đất nước ngày càng đổi thay, hội nhập kinh tế sâu, văn hóa - du lịch được quảng bá rộng hơn.

Chủ tịch nước gặp gỡ kiều bào về nước dự Xuân Quê hương 2017
Chủ tịch nước gặp gỡ kiều bào về nước dự Xuân Quê hương 2017

VOV.VN - Chủ tịch nước cùng kiều bào đã thả cá xuống kênh Tàu Hũ theo phong tục cổ truyền của dân tộc cầu mong quốc thái dân an.

Chủ tịch nước gặp gỡ kiều bào về nước dự Xuân Quê hương 2017

Chủ tịch nước gặp gỡ kiều bào về nước dự Xuân Quê hương 2017

VOV.VN - Chủ tịch nước cùng kiều bào đã thả cá xuống kênh Tàu Hũ theo phong tục cổ truyền của dân tộc cầu mong quốc thái dân an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con kiều bào tại Nhật Bản
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con kiều bào tại Nhật Bản

VOV.VN -Cộng đồng người Việt đánh giá cao, hưởng ứng những nỗ lực của Chính phủ và Thủ tướng, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con kiều bào tại Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con kiều bào tại Nhật Bản

VOV.VN -Cộng đồng người Việt đánh giá cao, hưởng ứng những nỗ lực của Chính phủ và Thủ tướng, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động.

Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ
Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Sáng 8/3, bà con Việt kiều tại tỉnh Udon Thani đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc.

Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ

Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Sáng 8/3, bà con Việt kiều tại tỉnh Udon Thani đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc.

Kiều bào xúc động trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa
Kiều bào xúc động trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

VOV.VN - Đoàn công tác số 8 năm 2017, trong đó có 60 kiều bào đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã có những ký ức không thể nào quên về Trường Sa.

Kiều bào xúc động trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

Kiều bào xúc động trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

VOV.VN - Đoàn công tác số 8 năm 2017, trong đó có 60 kiều bào đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã có những ký ức không thể nào quên về Trường Sa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp đại biểu Phật giáo và kiều bào Thái Lan
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp đại biểu Phật giáo và kiều bào Thái Lan

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Phật giáo Việt Tông tại Thái Lan sẽ ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp đại biểu Phật giáo và kiều bào Thái Lan

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp đại biểu Phật giáo và kiều bào Thái Lan

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Phật giáo Việt Tông tại Thái Lan sẽ ngày càng phát triển.

Kiều bào chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hungary
Kiều bào chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hungary

VOV.VN - Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Hungary, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bà con Việt kiều tại đây chào đón nồng nhiệt.

Kiều bào chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hungary

Kiều bào chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hungary

VOV.VN - Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Hungary, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bà con Việt kiều tại đây chào đón nồng nhiệt.

Ấn tượng đêm diễn “Một thời để nhớ” với bà con kiều bào tại Séc
Ấn tượng đêm diễn “Một thời để nhớ” với bà con kiều bào tại Séc

VOV.VN - Tối 12/5, bất chấp trời mưa to, hàng trăm bà con kiều bào tại Cộng hòa Séc đã tới thưởng thức chương trình “Một thời để nhớ” tại Praha.

Ấn tượng đêm diễn “Một thời để nhớ” với bà con kiều bào tại Séc

Ấn tượng đêm diễn “Một thời để nhớ” với bà con kiều bào tại Séc

VOV.VN - Tối 12/5, bất chấp trời mưa to, hàng trăm bà con kiều bào tại Cộng hòa Séc đã tới thưởng thức chương trình “Một thời để nhớ” tại Praha.