Lên án mạnh mẽ những hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong giáo dục

VOV.VN -Cử tri mong muốn ngành giáo dục chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực sư phạm cho giáo viên, giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên.

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV sáng 21/5, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận những nỗ lực đổi mới của ngành giáo dục trong việc dạy và học, quan tâm hơn đến các địa phương vùng sâu, vùng xa; chấn chỉnh công tác xét duyệt, công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Phong trào đổi mới, sáng tạo dạy và học trong nhà trường đã có nhiều điểm sáng, tấm gương tốt; học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi quốc tế đạt được nhiều thành tích cao. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân phản ánh chất lượng dạy và học ở một số cơ sở giáo dục, trường học còn hạn chế, chạy theo thành tích; việc quản lý đào tạo sau đại học, cấp và quản lý bằng, chứng chỉ còn lỏng lẻo; còn nhiều hạn chế trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và tổ chức thi trung học phổ thông.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn (Ảnh: KT)

Bên cạnh đó, cử tri và người dân ở một số địa phương lo lắng về thái độ, hành vi ứng xử của một số học sinh, giáo viên và phụ huynh đã làm xấu hình ảnh người thầy và truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.

Cử tri và nhân dân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực sư phạm cho giáo viên, có giải pháp cụ thể phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan, tổ chức để giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành có liên quan, các đoàn thể, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng, lên án mạnh mẽ những hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Quan tâm hơn nữa việc nâng cao chất lượng đào tạo ở tất cả các cấp học, quản lý chặt chẽ hơn trong đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo; khẩn trương rà soát và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018”- ông Trần Thanh Mẫn cho biết.

Về y tế, cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc, trong đó có cả thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh ung thư giả vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, gây bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất thuốc, quản lý chặt chẽ nhập khẩu và kinh doanh thuốc trên thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bức xúc về tình trạng người nhà bệnh nhân có hành vi bạo lực đối với bác sỹ, nhân viên y tế, cử tri và nhân dân cũng đề nghị Bộ Y tế, Bộ Công an, chính quyền các địa phương và các cơ sở y tế khẩn trương có giải pháp để đảm bảo an ninh, an toàn trong các cơ sở khám, chữa bệnh; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ bác sỹ và nhân viên y tế.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề mà cử tri và Nhân dân đã phản ánh, kiến nghị tới Quốc hội./.

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Quốc hội dành 12 ngày cho công tác xây dựng pháp luật và 3 ngày để tổ chất vấn và trả lời chất vấn với một số cải tiến nhằm tăng cường tranh luận.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Quốc hội dành 12 ngày cho công tác xây dựng pháp luật và 3 ngày để tổ chất vấn và trả lời chất vấn với một số cải tiến nhằm tăng cường tranh luận.

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Quốc hội dành 12 ngày cho công tác xây dựng pháp luật và 3 ngày để tổ chất vấn và trả lời chất vấn với một số cải tiến nhằm tăng cường tranh luận.

Toàn cảnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
Toàn cảnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày và họp phiên bế mạc vào ngày 15/6/2018.

Toàn cảnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày và họp phiên bế mạc vào ngày 15/6/2018.

Chính phủ chỉ đạo xử lý các vụ bạo lực thầy thuốc, cháy nổ
Chính phủ chỉ đạo xử lý các vụ bạo lực thầy thuốc, cháy nổ

VOV.VN -Phó Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, còn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, đặc biệt là hành xử bạo lực với thầy thuốc.

Chính phủ chỉ đạo xử lý các vụ bạo lực thầy thuốc, cháy nổ

Chính phủ chỉ đạo xử lý các vụ bạo lực thầy thuốc, cháy nổ

VOV.VN -Phó Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, còn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, đặc biệt là hành xử bạo lực với thầy thuốc.