Mặt trận triển khai giám sát bầu cử ĐBQH khóa XIV từ 20/3

VOV.VN - Việc giám sát bầu cử ĐBQH và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành thành 3 đợt bắt đầu từ ngày 20/3/2016

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa thông qua kế hoạch triển khai giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 
Mục đích của việc giám sát nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương. Qua công tác giám sát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để có biện pháp hướng dẫn khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Theo ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hoạt động giám sát cuộc bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ mà kế hoạch đã đề ra. Khi phát hiện những hành vi vi phạm phải thông tin kịp thời đến Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để xem xét giải quyết. Không tự ý xử lý vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của mình.

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành lập các đoàn giám sát do các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn. Các thành viên là cán bộ, chuyên viên các ban, đơn vị của UBTƯ MTTQ Việt Nam (có thể mời thêm đại diện các cơ quan hữu quan, các tổ chức thành viên của Mặt trận) để giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác bầu cử tại các địa phương với các hoạt động cụ thể: Làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và các cơ quan hữu quan ở địa phương (khi cần thiết) về tình hình triển khai công tác bầu cử tại địa phương. Trực tiếp giám sát công tác bầu cử tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thành phố.

 Kết thúc đợt giám sát, các đoàn giám sát có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả giám sát gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người ứng cử ĐBQH phải hoàn thành việc nộp hồ sơ trước 13/3
Người ứng cử ĐBQH phải hoàn thành việc nộp hồ sơ trước 13/3

VOV.VN - Chậm nhất là 13/3, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, để đến ngày 15/3 đưa vào danh sách hiệp thương

Người ứng cử ĐBQH phải hoàn thành việc nộp hồ sơ trước 13/3

Người ứng cử ĐBQH phải hoàn thành việc nộp hồ sơ trước 13/3

VOV.VN - Chậm nhất là 13/3, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, để đến ngày 15/3 đưa vào danh sách hiệp thương

PGS Nguyễn Lân Trung: 'Đổi mới trong Đảng sẽ lan sang Quốc hội'
PGS Nguyễn Lân Trung: 'Đổi mới trong Đảng sẽ lan sang Quốc hội'

VOV.VN - PGS Nguyễn Lân Trung: Sự đổi mới trong Đảng sẽ lan sang sự đổi mới trong Quốc hội, trong Nghị viện để những vị ĐBQH sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn

PGS Nguyễn Lân Trung: 'Đổi mới trong Đảng sẽ lan sang Quốc hội'

PGS Nguyễn Lân Trung: 'Đổi mới trong Đảng sẽ lan sang Quốc hội'

VOV.VN - PGS Nguyễn Lân Trung: Sự đổi mới trong Đảng sẽ lan sang sự đổi mới trong Quốc hội, trong Nghị viện để những vị ĐBQH sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn

Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ
Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ

VOV.VN-Từ thực tế có ứng cử viên ĐBQH không đảm bảo sức khoẻ, cuối cùng bị trượt, nhiều ý kiến đề nghị nên chăng lần này những vị tiêu biểu mà tuổi cao nên “nhường” cho người trẻ, khỏe gánh vác

Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ

Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ

VOV.VN-Từ thực tế có ứng cử viên ĐBQH không đảm bảo sức khoẻ, cuối cùng bị trượt, nhiều ý kiến đề nghị nên chăng lần này những vị tiêu biểu mà tuổi cao nên “nhường” cho người trẻ, khỏe gánh vác

Ứng cử viên ĐBQH có được vận động tranh cử qua mạng xã hội?
Ứng cử viên ĐBQH có được vận động tranh cử qua mạng xã hội?

VOV.VN - Hiện nay thì không có quy định nào về việc vận động qua mạng. Các hình thức vận động là qua hội nghị tiếp xúc cử tri và phương tiện thông tin đại chúng chính thống

Ứng cử viên ĐBQH có được vận động tranh cử qua mạng xã hội?

Ứng cử viên ĐBQH có được vận động tranh cử qua mạng xã hội?

VOV.VN - Hiện nay thì không có quy định nào về việc vận động qua mạng. Các hình thức vận động là qua hội nghị tiếp xúc cử tri và phương tiện thông tin đại chúng chính thống

Cần khuyến khích những người tự ứng cử ĐBQH
Cần khuyến khích những người tự ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Theo GS Đỗ Quang Hưng, hiện nay việc tự ứng cử ĐBQH ngày càng được xem xét và khuyến khích, nhưng cần phải làm tốt hơn.

Cần khuyến khích những người tự ứng cử ĐBQH

Cần khuyến khích những người tự ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Theo GS Đỗ Quang Hưng, hiện nay việc tự ứng cử ĐBQH ngày càng được xem xét và khuyến khích, nhưng cần phải làm tốt hơn.

“Không có quy định phải giới thiệu người đứng đầu ứng cử ĐBQH”
“Không có quy định phải giới thiệu người đứng đầu ứng cử ĐBQH”

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Pha: Các cơ quan không nhất thiết phải giới thiệu người đứng đầu, mà có thể giới thiệu cấp phó hoặc người tiêu biểu, đại diện của cơ quan mình

“Không có quy định phải giới thiệu người đứng đầu ứng cử ĐBQH”

“Không có quy định phải giới thiệu người đứng đầu ứng cử ĐBQH”

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Pha: Các cơ quan không nhất thiết phải giới thiệu người đứng đầu, mà có thể giới thiệu cấp phó hoặc người tiêu biểu, đại diện của cơ quan mình

Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH, lấy ý kiến cử tri ở đâu?
Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH, lấy ý kiến cử tri ở đâu?

VOV.VN - Người ứng cử ĐBQH đang là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH, lấy ý kiến cử tri ở đâu?

Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH, lấy ý kiến cử tri ở đâu?

VOV.VN - Người ứng cử ĐBQH đang là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Chủ tịch nước

Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?
Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?

VOV.VN - Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị đại diện cử tri nhưng phải bảo đảm ít nhất là 70 cử tri tham dự.

Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?

Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?

VOV.VN - Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị đại diện cử tri nhưng phải bảo đảm ít nhất là 70 cử tri tham dự.