MTTQ Việt Nam được giới thiệu bao nhiêu ứng cử viên ĐBQH?

VOV.VN - Ban Thường trực UB TW MTTQ Việt Nam, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 5 người

Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ra thông báo về kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức vào ngày 16/2.

Thông báo nhấn mạnh, thực hiện quy định tại Điều 38 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày 16/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trên cơ sở dự kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 1140/2016/UBTVQH13 ngày 5/2/2016 về cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV
Đối với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương, Hội nghị cơ bản đồng tình với dự kiến của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương.

Theo đó, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu: 05 người; Các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 26 tổ chức (mỗi tổ chức được giới thiệu 01 người).

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong ngày 17/2.

Sau khi nhận được văn bản điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị trung ương để tiến hành giới thiệu người ứng cử trong thời gian từ 24/2 đến 10/3.

Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, HĐND được tổ chức trong khoảng thời gian từ 16/3 đến 18/3.

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức từ 20/3 đến 12/4.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức trong khoảng thời gian từ 13/4 đến 17/4/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao bầu 500 ĐBQH, ít nhất phải có 896 ứng cử viên?
Tại sao bầu 500 ĐBQH, ít nhất phải có 896 ứng cử viên?

VOV.VN - Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH cho biết, 896 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là con số tối thiểu ứng cử viên cần phải có khi dự kiến có 198 đơn vị bầu cử.

Tại sao bầu 500 ĐBQH, ít nhất phải có 896 ứng cử viên?

Tại sao bầu 500 ĐBQH, ít nhất phải có 896 ứng cử viên?

VOV.VN - Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH cho biết, 896 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là con số tối thiểu ứng cử viên cần phải có khi dự kiến có 198 đơn vị bầu cử.

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”
Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

VOV.VN - Các ý kiến cho rằng, cơ cấu là cần thiết nhưng chất lượng ĐBQH mới là quan trọng. Không chỉ vì đủ cơ cấu mà để “lọt” và những đại biểu đi họp cả khóa nhưng “không có tiếng nói nào”

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

VOV.VN - Các ý kiến cho rằng, cơ cấu là cần thiết nhưng chất lượng ĐBQH mới là quan trọng. Không chỉ vì đủ cơ cấu mà để “lọt” và những đại biểu đi họp cả khóa nhưng “không có tiếng nói nào”

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng
Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người ngoài Đảng và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người ngoài Đảng và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương là 198 người
Cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương là 198 người

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khóa VIII cơ bản đồng tình số lượng, thành phần đại biểu Quốc hội ở Trung ương là 198.

Cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương là 198 người

Cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương là 198 người

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khóa VIII cơ bản đồng tình số lượng, thành phần đại biểu Quốc hội ở Trung ương là 198.

Từ 24/2, tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu QH ở Trung ương
Từ 24/2, tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu QH ở Trung ương

VOV.VN - Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự kiến các cơ quan, đơn vị Trung ương tiến hành giới thiệu người ứng cử trong thời gian từ 24/2 đến 10/3

Từ 24/2, tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu QH ở Trung ương

Từ 24/2, tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu QH ở Trung ương

VOV.VN - Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự kiến các cơ quan, đơn vị Trung ương tiến hành giới thiệu người ứng cử trong thời gian từ 24/2 đến 10/3

Tại sao bầu 500 ĐBQH, ít nhất phải có 896 ứng cử viên?
Tại sao bầu 500 ĐBQH, ít nhất phải có 896 ứng cử viên?

VOV.VN - Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH cho biết, 896 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là con số tối thiểu ứng cử viên cần phải có khi dự kiến có 198 đơn vị bầu cử.

Tại sao bầu 500 ĐBQH, ít nhất phải có 896 ứng cử viên?

Tại sao bầu 500 ĐBQH, ít nhất phải có 896 ứng cử viên?

VOV.VN - Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH cho biết, 896 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là con số tối thiểu ứng cử viên cần phải có khi dự kiến có 198 đơn vị bầu cử.

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng
Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người ngoài Đảng và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người ngoài Đảng và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”
Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

VOV.VN - Các ý kiến cho rằng, cơ cấu là cần thiết nhưng chất lượng ĐBQH mới là quan trọng. Không chỉ vì đủ cơ cấu mà để “lọt” và những đại biểu đi họp cả khóa nhưng “không có tiếng nói nào”

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

VOV.VN - Các ý kiến cho rằng, cơ cấu là cần thiết nhưng chất lượng ĐBQH mới là quan trọng. Không chỉ vì đủ cơ cấu mà để “lọt” và những đại biểu đi họp cả khóa nhưng “không có tiếng nói nào”

Bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định phân công bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định phân công bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.