Tàu cá bị hỏng máy, đang thả trôi trên vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Chiều 27/11, lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vẫn đang thực hiện biện pháp cứu hộ tàu BĐ 98833 TS bị hỏng máy, đang thả trôi trên biển.

Vào khoảng 3h ngày 26/11, tàu cá BĐ 98833 TS, hành nghề lưới vây, khi đang hoạt động tại vị trí cách Đông Bắc đảo Phú Quý khoảng 140 hải lý, thì bị hỏng máy, thả trôi. Trên tàu lúc này có 14 lao động, do ông Võ Minh Vương (46 tuổi, trú phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng.

Sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của thuyền trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động khu vực gần đó hỗ trợ tàu cá BĐ 98833 TS.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc hành trình đi ngang qua vị trí tàu cá BĐ 98833 TS biết thông tin, hỗ trợ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai dắt tàu cá Bình Định hỏng máy trên biển vào bờ an toàn
Lai dắt tàu cá Bình Định hỏng máy trên biển vào bờ an toàn

VOV.VN - Sáng nay (11/10), tàu vỏ thép BĐ- 99056 TS của ông Nguyễn Đậu ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã lai dắt tàu cá BĐ- 91356 TS gặp sự cố hỏng máy trên biển cùng 8 ngư dân vào Cảng cá Quy Nhơn an toàn.

Lai dắt tàu cá Bình Định hỏng máy trên biển vào bờ an toàn

Lai dắt tàu cá Bình Định hỏng máy trên biển vào bờ an toàn

VOV.VN - Sáng nay (11/10), tàu vỏ thép BĐ- 99056 TS của ông Nguyễn Đậu ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã lai dắt tàu cá BĐ- 91356 TS gặp sự cố hỏng máy trên biển cùng 8 ngư dân vào Cảng cá Quy Nhơn an toàn.

Hỗ trợ khẩn cấp tàu cá bị hỏng máy trên vùng biển Bình Thuận
Hỗ trợ khẩn cấp tàu cá bị hỏng máy trên vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Sáng 5/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận thông báo cho các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu cá NT 90974 TS gặp sự cố để biết và có biện pháp hỗ trợ lai dắt về đảo Phú Quý.

Hỗ trợ khẩn cấp tàu cá bị hỏng máy trên vùng biển Bình Thuận

Hỗ trợ khẩn cấp tàu cá bị hỏng máy trên vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Sáng 5/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận thông báo cho các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu cá NT 90974 TS gặp sự cố để biết và có biện pháp hỗ trợ lai dắt về đảo Phú Quý.

Cứu thành công tàu cá Bình Thuận bị hỏng máy trên vùng biển Trường Sa
Cứu thành công tàu cá Bình Thuận bị hỏng máy trên vùng biển Trường Sa

VOV.VN -  Tàu Trường Sa 20, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân làm nhiệm vụ trên biển gần khu vực đảo Sinh Tồn Đông (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vừa kịp thời cứu thành công tàu cá Bình Thuận bị hỏng máy tại khu vực.

Cứu thành công tàu cá Bình Thuận bị hỏng máy trên vùng biển Trường Sa

Cứu thành công tàu cá Bình Thuận bị hỏng máy trên vùng biển Trường Sa

VOV.VN -  Tàu Trường Sa 20, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân làm nhiệm vụ trên biển gần khu vực đảo Sinh Tồn Đông (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vừa kịp thời cứu thành công tàu cá Bình Thuận bị hỏng máy tại khu vực.