Nhiều phụ huynh ở TP.HCM đồng thuận cho học sinh đi học trực tiếp

VOV.VN - Số phụ huynh đồng thuận cho con em đi học trực tiếp ở cấp tiểu học là 80 – 85%, với bậc mầm non có ít hơn 60 – 80% tuỳ theo cơ sở, địa phương.

“Công tác tổ chức dạy trực tiếp cho học sinh từ khối lớp 7 – 12 tại TPHCM đã ổn định. Hiện ngành giáo dục đang tích cực chuẩn bị đón học sinh lớp 6 và tiểu học quay trở lại trường vào ngày 14/2 tới”. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều 10/2.

Theo Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM, 3 ngày học trở lại sau Tết Nguyên đán, TP ghi nhận có 9 F0 và đều được xử lý theo quy trình, việc học không bị gián đoạn. Số học sinh đi học trở lại sau Tết khá cao, chỉ có một số trẻ chưa quay lại TP kịp nên có nghỉ vài ngày đầu.

Hiện ngành giáo dục đang tích cực chuẩn bị đón học sinh tiểu học, học sinh lớp 6 quay trở lại trường vào ngày 14/2 tới. Các cơ sở giáo dục được trưng dụng trong công tác phòng dịch đã được trả lại và sửa chữa để sẵn sàng đón học sinh. Ngành giáo dục cũng chuẩn bị lực lượng giáo viên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho biết, vừa qua Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM đã có nhiều đợt, nhiều bước lấy ý kiến và số phụ huynh đồng thuận cho con em đi học trực tiếp ở cấp tiểu học là 80 – 85%, với bậc mầm non có ít hơn 60 – 80% tuỳ theo cơ sở, địa phương.

Hiện TP.HCM đang ở cấp độ 1 nên việc dạy học vẫn diễn ra bình thường. Với các em học sinh chưa đi học trực tiếp đều có hướng dẫn cụ thể về việc học gián tiếp…Ngành giáo dục cũng tăng cường phối hợp với ngành y tế, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

Ông Trịnh Duy Trọng nói: "Đề nghị nhà trường và mong các bậc cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để tổ chức hướng dẫn cho các em học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện tốt khâu tầm soát trước khi đưa trẻ đến trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh, sinh viên trường nghề tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 14/2
Học sinh, sinh viên trường nghề tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 14/2

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP Hà Nội đi học trực tiếp trở lại từ ngày 14/2/2022.

Học sinh, sinh viên trường nghề tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 14/2

Học sinh, sinh viên trường nghề tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 14/2

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP Hà Nội đi học trực tiếp trở lại từ ngày 14/2/2022.

Phụ huynh Hà Nội chia ca đưa đón con đi học trực tiếp nửa ngày
Phụ huynh Hà Nội chia ca đưa đón con đi học trực tiếp nửa ngày

VOV.VN - Khi các THCS ở vùng “xanh” và “vàng” trên địa bàn Hà Nội tổ chức cho học sinh quay trở lại lớp, thì cũng là lúc các bậc phụ huynh lên lịch đưa, đón con đúng giờ. Bởi thay vì học bán trú thì nay học sinh chỉ học trực tiếp 1 buổi/ngày.

Phụ huynh Hà Nội chia ca đưa đón con đi học trực tiếp nửa ngày

Phụ huynh Hà Nội chia ca đưa đón con đi học trực tiếp nửa ngày

VOV.VN - Khi các THCS ở vùng “xanh” và “vàng” trên địa bàn Hà Nội tổ chức cho học sinh quay trở lại lớp, thì cũng là lúc các bậc phụ huynh lên lịch đưa, đón con đúng giờ. Bởi thay vì học bán trú thì nay học sinh chỉ học trực tiếp 1 buổi/ngày.

Học sinh từ lớp 7-12 thuộc vùng xanh, vàng của Hà Nội sẽ đi học trực tiếp ngay sau Tết
Học sinh từ lớp 7-12 thuộc vùng xanh, vàng của Hà Nội sẽ đi học trực tiếp ngay sau Tết

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa "chốt" phương án cho phép học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc vùng xanh và vang của thành phố sẽ đi học trực tiếp, học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS tiếp tục học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.

Học sinh từ lớp 7-12 thuộc vùng xanh, vàng của Hà Nội sẽ đi học trực tiếp ngay sau Tết

Học sinh từ lớp 7-12 thuộc vùng xanh, vàng của Hà Nội sẽ đi học trực tiếp ngay sau Tết

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa "chốt" phương án cho phép học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc vùng xanh và vang của thành phố sẽ đi học trực tiếp, học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS tiếp tục học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.