"Quốc hội họp bất thường là việc bình thường, Hiến pháp đã có quy định"

VOV.VN - Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, việc Quốc hội họp bất thường đã được Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội nêu rất rõ và cụ thể

Trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc kỳ họp bất thường vào chiều 9/1 về vấn đề “kỳ họp bất thường là hoạt động bình thường của Quốc hội”, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, vấn đề này đã từng được nói rõ, được quy định tại khoản 2 Điều 83 của Hiến pháp. Cụ thể, Quốc hội họp mỗi năm 2 kỳ, trường hợp Chủ tịch nước, UBTVQH, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường, khi đó UBTVQH triệu tập họp.

“Như vậy khái niệm “họp bất thường” đã được ấn định trong Hiến pháp. Cùng với đó, Điều 90 của Luật Tổ chức Quốc hội cũng có nhắc khoản 2 Điều 83, vì vậy có thể hiểu bất thường không có nghĩa phải là thảm họa hay vấn đề gì ghê gớm; 2 kỳ họp bình thường là Hiến pháp quy định, còn ngoài ra là bất thường”.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, đồng thời nêu rõ, kỳ họp bất thường là vì quốc kế dân sinh, vì sự phát triển của đất nước. Việc thuộc thẩm quyền của Quốc hội mà để 6 tháng sau mới giải quyết thì tốc độ phát triển của đất nước sẽ chậm đi ít nhất 6 tháng, chưa kể có độ trễ và về nguyên tắc sẽ còn chậm hơn nữa.

"Nhiều dự án, nhiều vấn đề hay đề nghị của địa phương, doanh nghiệp rất cần tiến độ thời gian, mà chúng ta chậm cho ý kiến họ nghĩ là có chuyện này chuyện kia, chưa kể làm dự án của họ chậm họ sẽ mất đi cơ hội cạnh tranh. Do đó chúng ta cần phải linh hoạt, vì thế Chủ tịch Quốc hội đã nói rõ rồi “kỳ họp bất thường là hoạt động bình thường” để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, cùng Chính phủ để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra"- Tổng thư ký Quốc hội nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Xử lý tồn tại trong chống dịch cần xét theo đặc thù ở Nghị quyết số 30”
“Xử lý tồn tại trong chống dịch cần xét theo đặc thù ở Nghị quyết số 30”

VOV.VN - Khi thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, thanh toán, quyết toán và các hoạt động thi hành pháp luật khác cần được đối chiếu, áp dụng theo đúng các quy định, đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30 của Quốc hội.

“Xử lý tồn tại trong chống dịch cần xét theo đặc thù ở Nghị quyết số 30”

“Xử lý tồn tại trong chống dịch cần xét theo đặc thù ở Nghị quyết số 30”

VOV.VN - Khi thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, thanh toán, quyết toán và các hoạt động thi hành pháp luật khác cần được đối chiếu, áp dụng theo đúng các quy định, đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30 của Quốc hội.

Triển khai các Luật, Nghị quyết vừa thông qua bảo đảm “trên dưới đồng lòng"
Triển khai các Luật, Nghị quyết vừa thông qua bảo đảm “trên dưới đồng lòng"

VOV.VN - Để hiện thực hóa đồng bộ và hiệu quả các quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, nhanh chóng, kịp thời các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua theo tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”.

Triển khai các Luật, Nghị quyết vừa thông qua bảo đảm “trên dưới đồng lòng"

Triển khai các Luật, Nghị quyết vừa thông qua bảo đảm “trên dưới đồng lòng"

VOV.VN - Để hiện thực hóa đồng bộ và hiệu quả các quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, nhanh chóng, kịp thời các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua theo tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”.

“Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vẫn đồng thời giữ chức Bộ trưởng Bộ TN-MT”
“Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vẫn đồng thời giữ chức Bộ trưởng Bộ TN-MT”

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, sau khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng, ông Trần Hồng Hà đồng thời giữ chức Bộ trưởng Bộ TN-MT cho tới khi có quyết định mới.

“Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vẫn đồng thời giữ chức Bộ trưởng Bộ TN-MT”

“Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vẫn đồng thời giữ chức Bộ trưởng Bộ TN-MT”

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, sau khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng, ông Trần Hồng Hà đồng thời giữ chức Bộ trưởng Bộ TN-MT cho tới khi có quyết định mới.