Quốc hội quyết định nhân sự tại Kỳ họp thứ 8

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhân sự cơ quan của Quốc hội và thành viên Chính phủ.

Sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 27 ngày, bế mạc vào ngày 27/11/2019.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo sáng 17/10. Ảnh: Quochoi.vn

Như vậy, kỳ họp dự kiến kéo dài thêm 1 tuần so với dự kiến ban đầu, do bổ sung nhiều nội dung mới trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, bổ sung nội dung xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến 2 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp sửa đổi (thay cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp); xem xét Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Như vậy, dự kiến Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến vào 9 dự án luật khác tại kỳ họp này.

Quốc hội cũng dành 3 ngày để tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ.

Một nội dung quan trọng khác là Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhân sự cơ quan của Quốc hội và thành viên Chính phủ.

Được biết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định được cấp thẩm quyền phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng sẽ được miễn nhiệm tại kỳ họp này.

"Bố trí xem xét, quyết định công tác nhân sự vào cuối kỳ họp. Đề nghị báo cáo Quốc hội cho phép không bố trí họp Đoàn đại biểu Quốc hội đối với dự kiến nhân sự bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nếu nhân sự đó đã được bầu giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội" - ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sáng 17/10.

Đối với các nội dung dự kiến bổ sung vào chương trình kỳ họp, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sau khi UBTVQH xem xét, nếu không đủ điều kiện thì sẽ rút khỏi chương trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có nhất thiết phải đưa “hộ kinh doanh” vào Luật Doanh nghiệp?
Có nhất thiết phải đưa “hộ kinh doanh” vào Luật Doanh nghiệp?

VOV.VN - Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc việc quy định hộ kinh doanh trong dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Có nhất thiết phải đưa “hộ kinh doanh” vào Luật Doanh nghiệp?

Có nhất thiết phải đưa “hộ kinh doanh” vào Luật Doanh nghiệp?

VOV.VN - Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc việc quy định hộ kinh doanh trong dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Thanh Hoá sẽ giảm 76 đơn vị cấp xã, Hải Dương mở rộng thành phố
Thanh Hoá sẽ giảm 76 đơn vị cấp xã, Hải Dương mở rộng thành phố

VOV.VN - Sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa giảm 76 đơn vị. Tỉnh Hải Dương cũng sẽ giảm 30 đơn vị.

Thanh Hoá sẽ giảm 76 đơn vị cấp xã, Hải Dương mở rộng thành phố

Thanh Hoá sẽ giảm 76 đơn vị cấp xã, Hải Dương mở rộng thành phố

VOV.VN - Sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa giảm 76 đơn vị. Tỉnh Hải Dương cũng sẽ giảm 30 đơn vị.

Ý kiến khác nhau về cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Ý kiến khác nhau về cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

VOV.VN - Chính phủ đề nghị cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” trong Luật Đầu tư (sửa đổi). Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra không đồng tình với quy định này.

Ý kiến khác nhau về cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Ý kiến khác nhau về cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

VOV.VN - Chính phủ đề nghị cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” trong Luật Đầu tư (sửa đổi). Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra không đồng tình với quy định này.