Sẽ xem kỹ tác động xây dựng thuỷ điện tới VQG Cát Tiên

(VOV) -Bộ NN&PTNT sẽ trình Quốc hội kết quả khảo sát tác động của xây dựng các công trình thuỷ điện đến VGG Cát Tiên.

Chiều 12/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên chất vấn là tiến độ xây dựng công trình thuỷ lợi Đạ Lây (tỉnh Lâm Đồng); chuyển quyền sử dụng rừng ở Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên và bảo vệ rừng khỏi lâm tặc.

Về biện pháp sử dụng tài nguyên rừng, đại biểu Trương Văn Vở (đoàn Đồng Nai) cho ý kiến, thời gian qua, người dân Đồng Nai rất bức xúc trước việc chuyển quyền sử dụng rừng của VGQ Cát Tiên với diện tích tương đối lớn để triển khai các dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A. Tuy nhiên, với việc chuyển quyền sử dụng rừng lớn như vậy đã ảnh hưởng đến tài nguyên nguyên sinh, tác động xấu tới tài nguyên môi trường. Đại biểu Trương Văn Vở yêu cầu Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết trách nhiệm trong việc chuyển quyền sử dụng rừng ở VGG Cát Tiên.  

Trước câu hỏi của đại biểu Trương Văn Vở, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: Quan điểm của Bộ là hạn chế lấy rừng ở những nơi đã được quy hoạch là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Còn nếu lấy rừng thuộc hạng mục trên thì phải theo luật pháp quy định, cho phép.

Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đến các nơi xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A để tìm hiểu rõ thêm việc lấy một diện tích rừng tương đối lớn để xây dựng 2 công trình thuỷ điện này. Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu, Bộ sẽ đánh giá lại tác động của việc chuyển đổi rừng để xây dựng công trình thuỷ điện.

Sau đó, Bộ NN&PTNT sẽ trình vấn đề này lên Chính phủ và đưa lên Quốc hội xem xét theo Nghị quyết 49 để quyết định có nên xây dựng 2 công trình thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A hay không. Nếu có xây dựng thì sẽ sử dụng bao nhiêu diện tích rừng của Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Tiến độ công trình thuỷ điện Đạ Tẻh chậm vì thiếu vốn

 Đại biểu Nguyễn Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) yêu cầu Bộ trưởng Cao Đức Phát giải thích rõ tiến độ xây dựng dự án công trình thuỷ lợi Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Vì dự án đã được Bộ NN-PTNT phê duyệt đầu tư vào năm 2009 với số vốn là 246 tỷ đồng. Năm 2010, Bộ đã bố trí được 7 tỷ đồng để khởi công công trình nhưng sau đó, dự án phải dừng lại.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Tú Anh, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, trong điều kiện nguồn vốn của Nhà nước còn hạn chế nên tiến độ xây dựng công trình bị chậm lại. Bộ sẽ nghiên cứu cùng với các Bộ, ngành nghiên cứu để sớm hoàn thành xây dựng công trình thuỷ lợi này nhằm phục vụ sản xuất cho người dân. Không chỉ huy động các nguồn vốn ở trong nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huy động các nguồn tài trợ nước ngoài để đầu tư hoàn thiện công trình thuỷ điện.

Trong phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Bích Nhiệm (đoàn Yên Bái) yêu cầu Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn lâm tặc chặt phá rừng ngày càng gia tăng nhưng rất khó kiểm soát, phát hiện sớm.

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống phá rừng và có biện pháp bảo vệ rừng. Ngoài ra, Bộ đã trình Chính phủ về năng lực phòng chống cháy rừng, yêu cầu nhân dân giao đất cũng khoán rừng cho nhân dân. Bộ cũng đã giao trách nhiệm cho chính quyền về bảo vệ rừng, trong đó có những biện pháp để ngăn chặn hiệu qủa lâm tặc chặt phá rừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn
Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn

(VOV) -Đài TNVN tường thuật trực tiếp phiên chất vấn của Quốc hội, bắt đầu từ 13h55 trên Hệ Thời sự-Chính trị tổng hợp VOV1.

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn

(VOV) -Đài TNVN tường thuật trực tiếp phiên chất vấn của Quốc hội, bắt đầu từ 13h55 trên Hệ Thời sự-Chính trị tổng hợp VOV1.

1.487 kiến nghị của cử tri được nghiên cứu giải quyết
1.487 kiến nghị của cử tri được nghiên cứu giải quyết

(VOV) - Những vấn đề của cử tri quan tâm liên quan đến hỗ trợ nhà ở, nợ đọng xây dựng cơ bản…

1.487 kiến nghị của cử tri được nghiên cứu giải quyết

1.487 kiến nghị của cử tri được nghiên cứu giải quyết

(VOV) - Những vấn đề của cử tri quan tâm liên quan đến hỗ trợ nhà ở, nợ đọng xây dựng cơ bản…