Thanh tra CP nói về việc thụ hưởng 388 tỷ trích từ việc thu hồi sau thanh tra

VOV.VN - Theo ĐBQH, trong 5 năm từ 2016-2020, Thanh tra Chính phủ được thụ hưởng 388 tỷ đồng trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp NSNN.

Chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) cho biết, ngoài nguồn chi từ NSNN để bảo đảm cho các hoạt động của Thanh tra, ngành Thanh tra còn được trích một phần số tiền từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp NSNN. Theo số liệu của Thư viện Quốc hội cung cấp từ nguồn của Bộ Tài chính, cơ quan Thanh tra Chính phủ trong 5 năm từ 2016-2020 đã được thụ hưởng 388 tỷ đồng. Đại biểu đề nghị Thanh tra Chính phủ cho biết đã bao giờ thanh tra việc sử dụng nguồn kinh phí này chưa, đánh giá việc trích lập, sử dụng kinh phí này ra sao?

Giải trình nội dung này, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, theo quy định của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ được phép trích lại một tỷ lệ theo mức độ số lượng tiền thu hồi ở từng cuộc thanh tra, để phục vụ đầu tư trở lại, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho đội ngũ thanh tra các cấp, đồng thời cũng để động viên khen thưởng tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động thanh tra.

Tuy nhiên, đây không phải nguồn kinh phí tính riêng theo ngân sách hàng năm, mà phần này được tính chung vào nguồn ngân sách cho ngành Thanh tra. Nghĩa là trong chi ngân sách cho Thanh tra Chính phủ gồm 2 phần, phần chi trực tiếp để trả lương và phần trích từ thu hồi sau kết luận thanh tra đã nộp vào NSNN. Phần trích này chỉ là dự kiến nếu thu được, nhưng thu không đủ, sẽ bị giảm chi tương ứng.

Chia sẻ thêm về nội dung này, ông Phong nói: “Từ khi tôi về làm Tổng Thanh tra Chính phủ, nguồn chi phí cho việc trích này rất eo hẹp, buộc Thanh tra Chính phủ phải cắt giảm nhiều nội dung như hội nghị, tiếp khách, công tác nước ngoài, nhiều việc phải đắn đo, chỉ tập trung cho công việc”.

Ông Phong cũng cho biết, Thanh tra Chính phủ được giao định mức 34 xe ô tô để phục vụ cho các đoàn thanh tra đi công tác, tuy nhiên số xe này đã sử dụng tới 15-20 năm. Được sự quan tâm của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã dành một phần từ nguồn trích trên để mua xe ô tô mới thay thế các xe cũ đã quá khấu hao, không đảm bảo an toàn giao thông. Đến nay, Thanh tra đã mua được 9 xe ô tô, thời gian tới sẽ tiếp tục khắc phục để thay thế dần.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, 9 tháng đầu năm 2022, thanh tra tiến hành đôn đốc, thanh tra 5.586 kết luận thanh tra. Qua đó, thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 60%, gấp đôi so với năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBQH: Thanh tra không phát hiện nhưng UB KTTW lại thấy vi phạm?
ĐBQH: Thanh tra không phát hiện nhưng UB KTTW lại thấy vi phạm?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề khi chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tại Kỳ họp thứ 4, trong phiên làm việc sáng 5/11.

ĐBQH: Thanh tra không phát hiện nhưng UB KTTW lại thấy vi phạm?

ĐBQH: Thanh tra không phát hiện nhưng UB KTTW lại thấy vi phạm?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề khi chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tại Kỳ họp thứ 4, trong phiên làm việc sáng 5/11.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn

VOV.VN - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 bước sang ngày chất vấn thứ ba. Tổng Thanh tra Chính phủ là người đăng đàn tiếp theo, trước khi Thủ tướng làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời đại biểu Quốc hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn

VOV.VN - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 bước sang ngày chất vấn thứ ba. Tổng Thanh tra Chính phủ là người đăng đàn tiếp theo, trước khi Thủ tướng làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời đại biểu Quốc hội.