Thúc đẩy quan hệ Việt-Trung qua các chuyến thăm cấp cao

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các hoạt động bên lề được tổ chức để công chúng Trung Quốc tham gia rộng rãi.

Hôm nay (12/7) là ngày cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Dư luận Trung Quốc cho rằng, những chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ giúp thúc đẩy hợp tác về chính trị giữa hai bên, mà còn giúp người dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Chú thích ảnh

Là chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, tiến sĩ Dương Đan Chí khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao nguyên thủ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông cho rằng, cần phải duy trì những chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước: "Ngoại giao nguyên thủ có thể dẫn dắt các nước xử lý các mối quan hệ với nhau. Giữa các quốc gia tồn tại mâu thuẫn cũng là điều khó tránh, nhưng qua ngoại giao cấp cao, thường xuyên tiếp xúc, các bên có thể tăng cường hiểu biết và tin cậy. Điều này mang ý nghĩa tích cực và có lợi cho sự phát triển lành mạnh trong quan hệ giữa hai quốc gia. Do vậy, tôi cho rằng, trao đổi và tiếp xúc cấp cao sẽ giúp củng cố nền tảng quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như  thúc đẩy mối quan hệ ấy tiếp tục tiến lên phía trước."

Tại Học viện Ngoại ngữ Hà Bắc thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hiện có 236 sinh viên đang theo học chuyên ngành tiếng Việt. Theo giới thiệu của ông Tôn Kiến Trung, hiệu trưởng nhà trường, đây là trường đại học đào tạo sinh viên học tiếng Việt nhiều nhất Trung Quốc hiện nay. Các hoạt động bên lề chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lần này đã giúp ông có cái nhìn mới mẻ về Việt Nam.

Ông Tôn Kiến Trung, Hiệu trưởng Học viện Ngoại ngữ Hà Bắc trả lời phỏng vấn VOV

Ông chia sẻ: "Tôi từng nghe nói về vịnh Hạ Long và đã đến vịnh Hạ Long. Ban đầu tôi nghĩ Việt Nam chỉ có vịnh Hạ Long là đẹp nhất, giờ đây qua các bức ảnh tôi thấy cả các thành phố, những đồi chè, chùa chiền và làng mạc có lịch sử hàng ngàn năm của các bạn cũng rất đẹp. Những hoạt động ấy giúp những người Trung Quốc chúng tôi, những bạn trẻ của chúng tôi và những người làm giáo dục như chúng tôi hiểu hơn về Việt Nam. Chỉ khi hiểu rồi chúng ta mới có thể tăng cường tình hữu nghị."

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các hoạt động bên lề được tổ chức để công chúng Trung Quốc tham gia rộng rãi, đã giúp người dân của quốc gia láng giềng này hiểu hơn về một Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách và yêu chuộng hòa bình ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó ủy viên Trưởng nhân đại Trung Quốc  ​
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó ủy viên Trưởng nhân đại Trung Quốc ​

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 13

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó ủy viên Trưởng nhân đại Trung Quốc  ​

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó ủy viên Trưởng nhân đại Trung Quốc ​

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 13

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc

VOV.VN - Hai chủ tịch Quốc hội sẽ cùng bàn về việc đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc

VOV.VN - Hai chủ tịch Quốc hội sẽ cùng bàn về việc đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới
Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Việt Nam- Trung Quốc ngày càng phát triển lành mạnh, ổn định.

Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Việt Nam- Trung Quốc ngày càng phát triển lành mạnh, ổn định.