ECOWAS bác thông tin đề xuất giai đoạn chuyển tiếp 9 tháng ở Niger

VOV.VN - Thông báo chính thức của ECOWAS cho hay, yêu cầu của tổ chức này rất rõ ràng: chính quyền quân sự Niger phải khôi phục trật tự hiến pháp ngay lập tức bằng cách trả tự do và phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum.

Cộng đồng Kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã bác bỏ thông tin tổ chức này đề xuất giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 9 tháng ở Niger.

Trước đó, hãng thông tấn AFP của Pháp ngày 31/8 đưa tin, Chủ tịch ECOWAS, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu đã đề xuất với phe đảo chính ở Niger về một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 9 tháng.

Trong một thông báo chính thức, ECOWAS cho hay: “Ủy ban ECOWAS đã biết về thông tin liên quan đến khung thời gian chuyển tiếp do ECOWAS đề xuất với Niger. Thông tin bằng tiếng Pháp và được cho là do AFP đăng tải, là sai sự thật và bị coi là tin giả”.

Tuyên bố nêu rõ: “Yêu cầu của ECOWAS rất rõ ràng: chính quyền quân sự ở Niger phải khôi phục trật tự hiến pháp ngay lập tức bằng cách trả tự do và phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum”.

Vào cuối tháng 7, một nhóm sĩ quan quân đội thuộc lực lượng cận vệ tổng thống Niger đã tổ chức binh biến và lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Hội đồng quốc gia bảo vệ tổ quốc, do tướng Abdourahmane Tchiani đứng đầu, được thành lập để điều hành đất nước. Lãnh đạo các nước ECOWAS đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Niger và yêu cầu chính quyền quân sự thả Tổng thống Bazoum, đe dọa sử dụng vũ lực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Niger tước quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ Pháp
Niger tước quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ Pháp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Niger cũng đã chỉ thị cho lực lượng cảnh sát thực hiện việc trục xuất ông Itte cùng các thành viên gia đình ngay khi những người này bước chân ra khỏi khuôn viên Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey.

Niger tước quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ Pháp

Niger tước quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ Pháp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Niger cũng đã chỉ thị cho lực lượng cảnh sát thực hiện việc trục xuất ông Itte cùng các thành viên gia đình ngay khi những người này bước chân ra khỏi khuôn viên Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey.

Quân đội Senegal được triển khai tới Benin, sẵn sàng can thiệp vào Niger
Quân đội Senegal được triển khai tới Benin, sẵn sàng can thiệp vào Niger

VOV.VN - Nguồn tin khu vực cho biết, Hãng hàng không quốc gia Air Senegal đã nhận được yêu cầu vận chuyển 900 binh sĩ nước này cùng phương tiện chiến đấu tới thành phố Cotonou của Benin để sẵn sàng can thiệp vào Niger.

Quân đội Senegal được triển khai tới Benin, sẵn sàng can thiệp vào Niger

Quân đội Senegal được triển khai tới Benin, sẵn sàng can thiệp vào Niger

VOV.VN - Nguồn tin khu vực cho biết, Hãng hàng không quốc gia Air Senegal đã nhận được yêu cầu vận chuyển 900 binh sĩ nước này cùng phương tiện chiến đấu tới thành phố Cotonou của Benin để sẵn sàng can thiệp vào Niger.

Đảo chính tại Niger: EU thực hiện các biện pháp trừng phạt
Đảo chính tại Niger: EU thực hiện các biện pháp trừng phạt

VOV.VN - Ngày 31/8, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã công bố đề xuất về một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 9 tháng cho cuộc khủng hoảng hậu đảo chính quân sự tại Niger. Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cho biết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum nhất quyết không chấp nhận từ chức.

Đảo chính tại Niger: EU thực hiện các biện pháp trừng phạt

Đảo chính tại Niger: EU thực hiện các biện pháp trừng phạt

VOV.VN - Ngày 31/8, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã công bố đề xuất về một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 9 tháng cho cuộc khủng hoảng hậu đảo chính quân sự tại Niger. Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cho biết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum nhất quyết không chấp nhận từ chức.