Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: “Gỡ” điểm nghẽn, tái thiết toàn diện

VOV.VN - Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới". Nghị quyết này không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Hà Nội, mà còn thể hiện bước cập nhật quan trọng về tư duy chiến lược đối với Thủ đô.

Từ vị thế trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội được đặt vào sứ mệnh lớn hơn: trở thành trung tâm kiến tạo, cực tăng trưởng và động lực lan tỏa của cả nước. Trong đó yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới với Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm theo hướng tích hợp, đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Ông Trần Văn Sơn, một người dân ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội khi nói về Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới” cho rằng nghị quyết 02 của Bộ chính trị sẽ là đòn bẩy cho Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong đó nhấn mạnh việc quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, thực tế này thể hiện tầm nhìn dài hạn, khát vọng vươn xa, đặc biệt như chúng ta đã biết, từ trước đến nay quy hoạch vẫn còn manh mún, còn nhiều bất cập, hạn chế.

“Từ trước đến nay, quy hoạch vẫn được xem là một trong những “điểm nghẽn” của Hà Nội, khi chưa có một đồ án tổng thể, mang tính chất dài hạn, xứng tầm với Thủ đô nghìn năm văn hiến - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia. Thực tế này dẫn đến tình trạng điều chỉnh quy hoạch tuỳ tiện, “đẩy” đô thị Hà Nội vào tình trạng quá tải, thiếu hạ tầng, tiện ích xã hội đi kèm”, theo ông Sơn.

Đồ án quy hoạch đang được xây dựng xác lập mô hình phát triển Thủ đô Hà Nội theo cấu trúc chùm đô thị, đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, liên kết vùng theo mô hình “Hạt nhân - Vệ tinh”. Trong đó, Hà Nội đóng vai trò trung tâm lan tỏa, kết nối chặt chẽ với các tỉnh trong Vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng thông qua việc phát triển giao thông công cộng, lấy đường sắt đô thị làm “xương sống”, gắn với mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông). Hệ thống này không chỉ giải quyết ùn tắc, mà còn tái cấu trúc không gian đô thị, tạo nguồn lực tài chính từ đất đai để tái đầu tư. 

Ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng Phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết: “Tại quy hoạch này chúng tôi hướng tới xây dựng đồng bộ hạ tầng khung, nòng cốt là hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn đó là hệ thống đường sắt đô thị. Chúng tôi dự kiến xây dựng 2 tuyến đường sắt đô thị liên vùng, 3 tuyến đường sắt tốc độ cao”.

Báo cáo quy hoạch tổng thể Thủ đô cũng thiết lập các cực tăng trưởng với cơ chế đặc thù, như đô thị sân bay phía Bắc (Đông Anh - Sóc Sơn) hay đô thị khoa học công nghệ tại Hòa Lạc. Những “đầu tàu” này sẽ góp phần giãn dân nội đô, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Uỷ viên thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển hệ thống các quần thể đại học tập trung, đồng bộ về hạ tầng và không gian nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng di dời các trường đại học, cao đẳng có diện tích nhỏ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu ra khỏi khu vực đô thị trung tâm.

“Đây cũng là thời điểm cần sự chung tay, quyết tâm cao hơn nữa để dự án không chỉ giúp thành phố phát triển nhanh, mà quan trọng hơn là phát triển bền vững, hài hòa với các yêu cầu về pháp lý, môi trường và an toàn lâu dài”, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh bảy tỏ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ông Vũ Đại Thắng cho biết, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn dài hạn 100 năm cũng nhấn mạnh việc ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo; gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía bắc và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế. Đây sẽ là nền tảng để chúng ta hiện thực hóa giấc mơ về một thành phố hai bên bờ sông Hồng - một đô thị hiện đại, xanh đáng sống, vẹn nguyên các đặc trưng văn hóa sông Hồng. 

“Bản quy hoạch này chúng tôi đã xây dựng và lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và nhận được sự đồng thuận rất cao, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo. Khi bản quy hoạch được thông qua thì chúng tôi cho rằng bản quy hoạch có tầm nhìn hết sức dài hạn”, ông Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, với quy hoạch tầm nhìn 100 năm đã làm rõ hơn vai trò, chức năng của Hà Nội trong tương quan phát triển quốc gia. Hà Nội không chỉ cần phát triển cho riêng mình, mà còn phải đi đầu trong hình thành các mô hình tăng trưởng mới, trong hoàn thiện thể chế phát triển và trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ là một bản vẽ không gian phát triển, mà là sự lựa chọn con đường đi cho tương lai của một đô thị đặc biệt - Thủ đô của cả nước. Với tầm nhìn dài hạn, quy hoạch lần này không đơn thuần nhằm mở rộng đô thị, mà hướng tới kiến tạo một mô hình phát triển mới, nơi Hà Nội không chỉ phát triển bền vững mà còn thực hiện sứ mệnh dẫn dắt trong kỷ nguyên mới.

pho_co_2.jpg

Bài toán giữ di sản phố cổ trong quy hoạch Hà Nội 100 năm

VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, với định hướng bảo tồn lõi phố cổ và mở rộng không gian quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, giữa áp lực đô thị hóa ngày càng lớn, bài toán dung hòa giữa gìn giữ di sản và phát triển hiện đại vẫn là thách thức không dễ giải.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bài toán giữ di sản phố cổ trong quy hoạch Hà Nội 100 năm
Bài toán giữ di sản phố cổ trong quy hoạch Hà Nội 100 năm

VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, với định hướng bảo tồn lõi phố cổ và mở rộng không gian quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, giữa áp lực đô thị hóa ngày càng lớn, bài toán dung hòa giữa gìn giữ di sản và phát triển hiện đại vẫn là thách thức không dễ giải.

Bài toán giữ di sản phố cổ trong quy hoạch Hà Nội 100 năm

Bài toán giữ di sản phố cổ trong quy hoạch Hà Nội 100 năm

VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, với định hướng bảo tồn lõi phố cổ và mở rộng không gian quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, giữa áp lực đô thị hóa ngày càng lớn, bài toán dung hòa giữa gìn giữ di sản và phát triển hiện đại vẫn là thách thức không dễ giải.

Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Giải “điểm nghẽn” đô thị, giữ bản sắc ngàn năm
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Giải “điểm nghẽn” đô thị, giữ bản sắc ngàn năm

VOV.VN - Dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hướng tới xử lý các “điểm nghẽn” dân sinh và phát triển đô thị thông minh, đa trung tâm. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là nguồn lực, giữ gìn bản sắc và bảo đảm công bằng trong phân phối giá trị đất đai.

Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Giải “điểm nghẽn” đô thị, giữ bản sắc ngàn năm

Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Giải “điểm nghẽn” đô thị, giữ bản sắc ngàn năm

VOV.VN - Dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hướng tới xử lý các “điểm nghẽn” dân sinh và phát triển đô thị thông minh, đa trung tâm. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là nguồn lực, giữ gìn bản sắc và bảo đảm công bằng trong phân phối giá trị đất đai.

Cấu trúc Vùng đô thị Hà Nội trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Cấu trúc Vùng đô thị Hà Nội trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội được quy hoạch theo mô hình "Chùm đô thị hướng tâm", trong đó Hà Nội là đô thị trung tâm hạt nhân, đầu não, đóng vai trò kết nối vùng và liên vùng quốc tế.

Cấu trúc Vùng đô thị Hà Nội trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Cấu trúc Vùng đô thị Hà Nội trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội được quy hoạch theo mô hình "Chùm đô thị hướng tâm", trong đó Hà Nội là đô thị trung tâm hạt nhân, đầu não, đóng vai trò kết nối vùng và liên vùng quốc tế.