Quy trình 5 bước sẽ chọn được những nhân sự tài năng, đủ tâm, đủ tầm

VOV.VN - Đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng tin tưởng qua quy trình các bước sàng lọc chặt chẽ, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được bầu ra sẽ xứng tầm nhiệm vụ.

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá mới (dự kiến 200 uỷ viên)- cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ đại hội.

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM bày tỏ, ông hoàn toàn đặt niềm tin rằng, từ sự chặt chẽ, bài bản, thận trọng trong xây dựng Báo cáo chính trị thì việc thực hiện công tác nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương sẽ đặt trong khuôn khổ khoa học và đủ tầm.

“Như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội, chưa khi nào đất nước phát triển như bây giờ. Cũng chưa lúc nào đội ngũ lãnh đạo đất nước ở thời điểm hết sức rạng rỡ như thế này, được thừa hưởng kinh nghiệm, đồng thời thể hiện được sự năng động. Tôi tin rằng Ban Chấp hành Trung ương khoá mới sẽ tiếp tục đưa đất nước tiếp tục chặng đường phát triển mới” – ông Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ.

Điểm mới trong công tác nhân sự lần này là quy trình 5 bước chặt chẽ, bài bản, thận trọng từ cấp cơ sở cho đến nhân sự của Đại hội XIII của Đảng. Theo ông Khuê, chính điều này thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đảng về quản lý cán bộ. Con người đó phải được đặt trong tổ chức, phải được sự giám sát và phải thể hiện năng lực, uy tín cụ thể, tức giữa cá nhân và tổ chức có sự hòa quyện. 

“Quy trình 5 bước tạo ra những góc nhìn đa dạng và đầy đủ hơn, đánh giá toàn diện về một người, về chọn lọc những nhân tố tài năng, đủ tâm, đủ tầm, tương thích với báo cáo chính trị đã được xác lập. Công tác nhân sự được làm hết sức chặt chẽ và rất tốt” – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM nêu quan điểm.

Văn kiện trình Đại hội nhận định, đất nước bên cạnh thời cơ, vận hội cũng đang đứng trước những thách thức, khó khăn. Điều đó đòi hỏi trách nhiệm, tài năng của đội ngũ lãnh đạo khoá mới trong việc chèo lái, tiếp tục đưa đất nước phát triển.

“Một báo cáo chính trị đã vạch ra rất rõ ràng, thể hiện được tầm vóc của một chính Đảng lớn thì đội ngũ được giao trọng trách không lý gì mà không vượt lên được, không nắm hết những tư tưởng, quan điểm phát triển đó để cùng tập thể xây dựng đất nước ta, Đảng ta phát triển vững mạnh hơn” – ông Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng để đạt kết quả tốt thì chúng ta cần tiếp tục phát huy kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát quyền lực.

Đại biểu Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng nhấn mạnh, ngoài việc xây dựng hệ thống các văn kiện làm kim chỉ nam cho đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ thì nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội Đảng lần này là bầu ra ban lãnh đạo mới.

“Với công tác chuẩn bị của Trung ương như hiện nay, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể lựa chọn được những đồng chí xứng đáng vào trong đội ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới” – ông Lê Duy Thành nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian tới, đội ngũ lãnh đạo khoá mới sẽ phải đứng trước nhiều nhiệm vụ khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, điều kiện tự nhiên và xã hội. Điều đó đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo phải có đủ tâm, đủ tầm, đủ tài và phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để có thể đưa đất nước đi lên.

Còn theo ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đòi hỏi phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, như vậy phải có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám nói.

“Thực tiễn để có những đột phá, sự phát triển thì phải có những cán bộ như vậy. Đương nhiên để cán bộ dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì chúng ta phải có cơ chế bảo vệ cán bộ” – Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhấn mạnh và bày tỏ tin tưởng quy chế về vấn đề này đang được Trung ương, Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng sẽ chắc chắn được thông qua.

Tuy vậy, ông Đỗ Trọng Hưng cho rằng, cần đánh giá sát cán bộ, tức cán bộ nào dám nói, dám nghĩ, dám làm vì cái chung, vì lợi ích chung phải được bảo vệ, “còn anh dám làm nhưng làm trái, làm sai thì chắc chắn không được”.

“Chúng ta đã có quy định, quy chế và qua các đánh giá của tập thể, nhân dân chắc chắn sẽ phân biệt anh nào vì cái chung, anh nào là chủ nghĩa cá nhân” – Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Palestine tại Việt Nam: Việt Nam là một quốc gia có nền độc lập thực sự
Đại sứ Palestine tại Việt Nam: Việt Nam là một quốc gia có nền độc lập thực sự

VOV.VN -“Tôi luôn luôn nói rằng, Việt Nam là một quốc gia có nền độc lập thực sự. Việt Nam sẽ tiếp tục con đường của mình, tuân thủ luật pháp quốc tế đồng thời phát triển mối quan hệ cùng có lợi, để đóng góp cho an ninh và hòa bình trên thế giới"

Đại sứ Palestine tại Việt Nam: Việt Nam là một quốc gia có nền độc lập thực sự

Đại sứ Palestine tại Việt Nam: Việt Nam là một quốc gia có nền độc lập thực sự

VOV.VN -“Tôi luôn luôn nói rằng, Việt Nam là một quốc gia có nền độc lập thực sự. Việt Nam sẽ tiếp tục con đường của mình, tuân thủ luật pháp quốc tế đồng thời phát triển mối quan hệ cùng có lợi, để đóng góp cho an ninh và hòa bình trên thế giới"

Xây dựng quân đội hiện đại cần “người trước, súng sau”
Xây dựng quân đội hiện đại cần “người trước, súng sau”

VOV.VN - “Nói đến xây dựng quân đội hiện đại thì có nhiều yếu tố, nhưng trong đó hai yếu tố cơ bản là “người trước, súng sau”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khi làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng nhấn mạnh trước hết là yếu tố con người”.

Xây dựng quân đội hiện đại cần “người trước, súng sau”

Xây dựng quân đội hiện đại cần “người trước, súng sau”

VOV.VN - “Nói đến xây dựng quân đội hiện đại thì có nhiều yếu tố, nhưng trong đó hai yếu tố cơ bản là “người trước, súng sau”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khi làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng nhấn mạnh trước hết là yếu tố con người”.

Xây dựng Đảng dựa vào dân, lấy công tác cán bộ làm gốc
Xây dựng Đảng dựa vào dân, lấy công tác cán bộ làm gốc

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc sáng 26/1 tại thủ đô Hà Nội. Theo ghi nhận bên lề Đại hội, đại biểu của 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đều tin tưởng vào thành công của Đại hội, đưa đất nước đi theo lộ trình phát triển vững mạnh.

Xây dựng Đảng dựa vào dân, lấy công tác cán bộ làm gốc

Xây dựng Đảng dựa vào dân, lấy công tác cán bộ làm gốc

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc sáng 26/1 tại thủ đô Hà Nội. Theo ghi nhận bên lề Đại hội, đại biểu của 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đều tin tưởng vào thành công của Đại hội, đưa đất nước đi theo lộ trình phát triển vững mạnh.