Quyền ở nơi dân

Trên toàn quốc đã diễn ra những cuộc họp sôi nổi ở khu dân cư cũng như đơn vị công tác để lấy ý kiến cử tri đối với những ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND

Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đang đến gần. Chuẩn bị cho vòng hiệp thương thứ ba diễn ra vào trung tuần tháng 4, trên toàn quốc đã diễn ra những cuộc họp sôi nổi ở khu dân cư cũng như đơn vị công tác để lấy ý kiến cử tri đối với những ứng cử viên. Điều này càng làm cho chúng ta tin tưởng rằng, cử tri sẽ thể hiện rõ trách nhiệm của mình khi cầm lá phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới.

Buổi họp lấy ý kiến cử tri của tổ dân phố 45, phường Nghĩa Tân- quận Cầu Giấy, Hà Nội đối với ứng cử viên tham gia HĐND phường và quận không mang tính hình thức, qua loa, cuộc họp thật sự là dịp để người dân có những ý kiến chân thành, thẳng thắn đối với các ứng cử viên. Chỉ riêng địa bàn phường Nghĩa Tân đã có vài chục cuộc họp như thế để lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với 60 trường hợp ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Theo quy định, mỗi cuộc họp như vậy chỉ cần 40 cử tri nhưng con số thực tế thường lên đến 60-70 người.

Ông Vũ Thái Bình, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết: “Có những trường hợp nhân dân góp ý thẳng thắn, chân tình. Nhất là mối quan hệ trong 5 nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội và HĐND là sự gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân được cử tri rất quan tâm và góp ý thẳng thắn. Cử tri mong muốn những vị sau này trúng vào Đại biểu Quốc hội hoặc HĐND thì có thái độ sống đúng mức và gần gũi, chấp hành nội quy, quy ước của khu dân cư”.

Tất cả 60 trường hợp lấy kiến cử tri ở phường Nghĩa Tân đều được sự nhất trí cao, không có trường hợp nào dưới 50%. Nhưng không phải địa bàn nào cũng suôn sẻ như vậy. Tại cuộc họp của Tổ dân phố 16, phường Phương Liên, quận Đống Đa- Hà Nội tối ngày 28/3, cử tri đã xung phong phát biểu rất nhiều khi nhận xét ông Nguyễn Văn Mùi, sinh năm 1947, thợ cơ khí bậc cao đã nghỉ hưu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội. Không chỉ băn khoăn về trình độ học vấn mà cử tri còn bức xúc khi bản thân ứng viên và gia đình chưa làm tròn nghĩa vụ công dân ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Mai Dung, cử tri Tổ dân phố 16- phường Phương Liên, quận Đống Đa nói: “Khi ra ứng cử, ý định của người tự ứng cử là rất tốt. Nhưng bản thân người tự ra ứng cử trước tiên phải xem xét mình có đủ tư cách, đạo đức, trách nhiệm, sức khỏe… hay không”.

Cử tri ủng hộ và khuyến khích có thêm nhiều ứng cử viên tự do tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp nhưng không vì thế mà họ bầu những người mà bản thân họ chưa thật sự yên tâm. Đó cũng là trường hợp của ứng cử viên khuyết tật Nguyễn Công Hùng tại tổ dân phố 32, bán đảo Linh Đàm, Quận Hoàng Mai- Hà nội, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông Nguyễn Tùng Linh- tổ trưởng tổ dân phố này cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri của Tổ dân phố cho anh Nguyễn Công Hùng và được đánh giá cao về nghị lực vượt khó vươn lên của anh Công Hùng. Nhưng có vấn đề mà nhiều cử tri nghi ngại là sức khỏe của anh Hùng. Đại biểu Quốc hội đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian và công sức cho các cuộc tiếp xúc cử tri, hoạt động họp hành trong thời gian kéo dài, nên lo sợ cho sức khỏe của anh Công Hùng khó đáp ứng được..."

Có những ứng cử viên đã không thể vượt qua cuộc “sát hạch” ở chính địa bàn mà mình sinh sống. Ở đó có những người hàng xóm, bạn bè mà hàng ngày họ vẫn gặp mặt nhưng không phải vì thế mà người ta nể nang hay nâng đỡ cho nhau. Họ chân thành, thẳng thắn như vậy cũng chỉ mong chọn được những đại biểu xứng đáng nhất, đại diện cho mình tại cơ quan dân cử địa phương và Trung ương.

Theo ông Lê Bá Trình, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì những cuộc họp lấy ý kiến cử tri như vậy đã thật sự phát huy tính dân chủ của người dân: “Khi chủ thể tổ chức Hội nghị này phát huy được tính dân chủ của người dân, để cho dân nói một cách thoải mái đúng như tâm tư, nguyện vọng. Tất nhiên là nói với tinh thần xây dựng theo đúng tinh thần của pháp luật chứ không phải lợi dụng diễn đàn đó đưa ra yêu sách không thể thực hiện được. Nếu người dân thỏa mãn được tính dân chủ như vậy, họ sẽ trao đổi qua lại với nhau, thậm chí cả những người tham gia hội nghị cũng thảo luận với nhau được. Điều này phụ thuộc vào người điều hành, làm thế nào để khơi gợi cho cử tri nói theo cách dân chủ như vậy. Tôi cho rằng phải dân chủ thực sự và có lòng tin của nhân dân đối với người ứng cử thì cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp”.

Sự  lựa chọn bước đầu ở địa bàn dân cư khiến chúng ta yên tâm hơn về chất lượng của đại biểu Quốc hội cũng như Đại biểu HĐND. Mong sao, tinh thần trách nhiệm ấy tiếp tục được cử tri phát huy khi cầm lá phiếu đi bầu cử vào ngày 22/5 tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.