Quyết liệt hơn trong phòng chống tham nhũng

Đây là những gì mà cử tri TP HCM mong muốn các đại biiểu Quốc hội đơn vị 1 quan tâm và lưu ý hơn trong thời gian tới.

Sáng 29/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu Quốc hội đơn vị 1, TP HCM tiếp xúc với hơn 400 đại diện cử tri quận 3 để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

Báo cáo với cử tri quận 3, các đại biểu Quốc hội cho biết, chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2 khá nhiều, nhưng đã thành công tốt đẹp. Quốc hội không chỉ bàn về tình hình kinh tế-xã hội năm 2011 mà cả giai đọan 5 năm 2006-2010; đồng thời đề ra kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 gắn với giai đoạn 5 năm 2011- 2015.

Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong đối mặt với tình hình khó khăn của kinh tế thế giới và giải quyết những vấn đề nội tại của kinh tế Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao 6 nhóm giải pháp của Nghị quyết 11 trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Quốc hội cũng đề ra chương trình xây dựng luật trong toàn khóa, chương trình giám sát trong năm 2012.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri tại TP HCM (Ảnh Chính phủ.vn)

Trước phản ánh của cử tri, Quốc hội cũng đã kiên quyết đề nghị các cơ quan xây dựng luật khắc phục tình trạng có luật mà không có nghị định, thông tư hướng dẫn, khiến luật chậm đi vào thực tiễn.

Cử tri quận 3 đồng tình với những gì mà kỳ họp Quốc hội vừa qua đã làm được, đặc biệt là trong hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và chương trình xây dựng luật… Cử tri cũng kiến nghị với Quốc hội cần điều chỉnh thái độ, văn hóa chất vấn của một số đại biểu tại hội trường; cách trả lời của một số Bộ trưởng và người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả, gây bức xúc trong nhân dân.

Cử tri mong muốn Quốc hội và Chính phủ quan tâm, quyết liệt hơn trong phòng chống tham nhũng, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng giáo dục…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt các đại biểu Quốc hội đơn vị 1, TP HCM đã giải thích, trả lời từng nhóm kiến nghị, thắc mắc của cử tri, trong đó nhấn mạnh về vai trò giám sát của cử tri đối với đại biểu, công tác phòng chống tham nhũng đang được thực hiện nghiêm…

“Tôi đã nghe những nhận xét, ý kiến, kiến nghị và đánh giá kỳ họp qua. Tất cả những điều đó đã được tôi và các đại biểu Quốc hội đơn vị 1 lắng nghe, ghi nhận và chắc chắn chúng tôi sẽ cân nhắc là điều chỉnh cho phù hợp” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết.

** Ngày 29/11, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 khóa XIII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu Quốc hội đơn vị 1 TP HCM đã tiếp xúc cử tri quận 4, TP HCM.

Các đại biểu báo cáo với cử tri quận 4, kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII. Năm 2011, Chính phủ đã giảm được lạm phát, đảm bảo tăng trưởng ở mức vừa phải. Đồng thời, Quốc hội yêu cầu Chính phủ trong tái cấu trúc nền kinh tế phải tập trung vào 3 nhóm vấn đề là chống lãng phí đầu tư công, hệ thống lại các ngân hàng thương mại, cải cách và đổi mới doanh nghiệp nhà nước mà trước hết là ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Cùng với việc thông qua 5 dự án luật, cho ý kiến 13 Luật khác, Quốc hội cũng đề ra chương trình xây dựng luật trong toàn khóa, chương trình giám sát trong năm 2012. Trong đó, Quốc hội kiên quyết đề nghị các cơ quan xây dựng luật khắc phục tình trạng có luật mà không có nghị định, thông tư hướng dẫn, khiến luật chậm đi vào thực tiễn.

Cử tri quận 4 kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ cần thực hiện quyết liệt giải pháp cho nợ công, thận trọng trong quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân, giám sát chặt chẽ việc giữ 3,8 triệu ha đất lúa, có chính sách chăm lo tết cho người nghèo…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt các đại biểu Quốc hội đơn vị 1, TP HCM đã giải thích, trả lời từng nhóm kiến nghị, thắc mắc của cử tri. “Xung quanh vấn đề nợ công, đầu tư kém hiệu quả, đầu tư vượt định mức nghị quyết 11 hạ tầng giao thông… những việc này vừa rồi Quốc hội đã thảo luận rất nhiều. Bây giờ tôi chỉ nói đến giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tới. Một là trong tái cơ cấu đầu tư, đặc biệt là đầu tư công thành chương trình lớn. Thứ hai, một trong 3 mũi đột phá mà Đại hội Đảng XI đã nêu là phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị đã thành chương trình của Trung ương và sẽ đưa ra Quốc hội” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.