Quyết liệt ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm
Điện Biên hiện vẫn là tỉnh trọng điểm của cả nước về tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý và tình hình lây nhiễm HIV/AIDS với gần 5.500 đối tượng nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, gần 4.800 người nhiễm HIV
Sáng 3/11, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và đoàn công tác về công tác đấu tranh, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS. Trong đó nhấn mạnh, tỉnh đã tập trung nhiều biện pháp để đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm, tệ nạn ma tuý, HIV/AIDS như: Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác truyền thông, chỉ đạo quyết liệt công tác cai nghiện, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm, ổ nhóm ma tuý, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác hại do ma tuý-HIV gây ra với cộng đồng.
![]() |
|
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và các vị đại sứ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế thăm gia đình chị Lò Thị Yên, người phụ nữ có chồng bị chết vì AIDS (ảnh: Chinhphu.vn) |
Tuy nhiên, Điện Biên hiện vẫn là tỉnh trọng điểm của cả nước về tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý và tình hình lây nhiễm HIV/AIDS với gần 5.500 đối tượng nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, gần 4.800 người nhiễm HIV được phát hiện tính đến thời điểm này. Tỉnh Điện Biên rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế giúp Điện Biên nâng cao hiệu quả công tác này.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục phân tích rõ những kết quả, hạn chế, bài học rút ra qua các năm thực hiện để tiếp tục có nhiều biện pháp hiệu quả đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống ma tuý-HIV/AIDS ở tỉnh. Phó Thủ tướng mong muốn đại diện các Bộ, ngành Trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế, đặc biệt là đại diện Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Văn phòng điều phối HIV của Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm đến chương trình phòng chống ma tuý-HIV/AIDS của Việt Nam nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng. Đặc biệt là chú ý đến việc đạt được mục tiêu xã hội hoá công tác phòng này, phòng chống có hiệu quả, giảm thiểu những tác hại của ma tuý, HIV/AIDS với phát triển kinh tế-xã hội./.
