Ra mắt Trung tâm Hồ Chí Minh học và Tọa đàm khoa học về Bác Hồ

VOV.VN - Trung tâm Hồ Chí Minh học không chỉ nghiên cứu về Hồ Chí Minh mà còn xây dựng một bộ môn, một ngành học về Hồ Chí Minh để việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bài bản và hiệu quả hơn. 

Ngày 13/3/2021, tại Trường Đại học Lao động-Xã hội, Viện Trí Việt (thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam VUSTA) đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Hồ Chí Minh học.

Tại buổi lễ, GS.TS Tô Duy Hợp – Viện trưởng Viện Trí Việt đã trao quyết định thành lập Trung tâm và bổ nhiệm GS.TS Hoàng Chí Bảo là Giám đốc Trung tâm Hồ Chí Minh học. Trung tâm không chỉ nghiên cứu về Hồ Chí Minh mà còn xây dựng một bộ môn, một ngành học về Hồ Chí Minh để việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bài bản và hiệu quả hơn. 

Tiếp đó, Viện Trí Việt đã tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề: "Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh- những bước ngoặt lịch sử". GS Hoàng Chí Bảo đã trình bày những mốc sự kiện quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có các mốc quan trọng như: Năm 1925 là năm Nguyễn Ái Quốc viết “Bản án chế độ thực dân” thì 20 năm sau là năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Tuyên ngôn độc lập” và 20 năm sau (1965), Người bắt đầu viết “Di chúc”. Năm 1927, Người viết “Đường Kách mạng” thì đến năm 1947, Người viết "Sửa đổi lề lối làm việc"…Hồ Chí Minh viết ít, nghĩa nhiều và sâu sắc. Rất nhiều văn bản do Người viết có thể thành bảo vật quốc gia. Cả cuộc sống, tư tưởng của Người đều để lại tấm gương và lý tưởng cho thế hệ hôm nay, nhất là thanh thiếu niên học tập. 

Trao đổi tại cuộc Tọa đàm, nhiều nhà nghiên cứu, doanh nhân, nghiên cứu sinh…đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tự hào vì vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Các đại biểu cũng mong muốn Trung tâm Hồ Chí Minh học có nhiều đóng góp để làm sáng tỏ tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao giải tác phẩm VHNT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Trao giải tác phẩm VHNT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

VOV.VN - Ngày 7/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Trao giải tác phẩm VHNT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trao giải tác phẩm VHNT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

VOV.VN - Ngày 7/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Nhà sử học Pháp viết về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhà sử học Pháp viết về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Theo ông Alain Ruscio, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua những biến cố thăng trầm gấp cả trăm lần so với một người bình thường.

Nhà sử học Pháp viết về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà sử học Pháp viết về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Theo ông Alain Ruscio, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua những biến cố thăng trầm gấp cả trăm lần so với một người bình thường.