Romania có nhiều khả năng hợp tác với Việt Nam

Trên thực tế, nhiều dự án hấp dẫn đang được hai bên xem xét để có thể nhanh chóng đi vào triển khai, mở ra triển vọng trong tương lai.

Nằm ở khu vực Đông Nam châu Âu, trên bán đảo Balkan, đất nước Romania được thiên nhiên ưu đãi nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. Trong những năm gần đây, Romania đã và đang có những biện pháp tích cực để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khắc phục ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu.

Đại sứ Dumitru Olaru trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 93 của Romania (1/12/1918 - 1/12/2011), phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam Dumitru Olaru.

PV: Thưa Đại sứ, ngài có thể giới thiệu vài nét về sự phát triển của đất nước Romania hiện nay và những ưu tiên trong phát triển trong thời gian tới?

Đại sứ Dumitru Olaru: Nền kinh tế của chúng tôi rất đa dạng, với nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính phủ Romania đang đặt trọng tâm phát triển nền kinh tế, trong đó ưu tiên phát triển một số lĩnh vực thế mạnh như: dầu lửa, khí đốt, ngành hóa dầu. Chính phủ Romania tiếp tục quan tâm nhiều hơn tới phát triển lĩnh vực nông nghiệp - đây là một trong những lĩnh vực quan trọng của Romania. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực khác cũng được chú trọng, trong đó có ngành xây dựng…

Trước đây, chúng tôi đặt trọng tâm phát triển những lĩnh vực lớn như ngành công nghiệp chẳng hạn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy có sự mất cân bằng trong phát triển kinh tế chung của đất nước, do đó chúng tôi đang quan tâm nhiều hơn tới ngành nông nghiệp. Bởi lẽ, đây cũng là ngành thế mạnh của Romania và mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Trên thực tế, chúng tôi rất may mắn được tự nhiên ban cho những cánh đồng phì nhiêu, màu mỡ. Từ những cánh đồng này, người dân ở Romania có thể khai thác và phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị, năng suất cao.

PV: Thưa Đại sứ, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính đang có tác động xấu tới nhiều nước trong khu vực, Romania đã và đang làm gì để ngăn chặn những tác động đó?

Đại sứ Dumitru Olaru: Cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính đã và đang ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU). Romania là một nước thuộc EU nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Nền kinh tế - xã hội Romania cũng bị tác động và gặp phải một số trở ngại, nhất là về kinh tế và một số hoạt động xã hội. Tuy nhiên, tới nay, chúng tôi đã phần nào vượt qua được những khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu. Với những nỗ lực lớn, chúng tôi tin rằng, trong vài tháng nữa, Romania sẽ khôi phục trở lại sự tăng trưởng kinh tế.

Thực tế, tình hình kinh tế của đất nước chúng tôi đang có những dấu hiệu hồi phục và có nhiều triển vọng. Chính phủ Romania cũng đã có những biện pháp cụ thể về phát triển kinh tế và khắc phục tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính. Tôi có thể vui mừng thông báo với các bạn rằng, trong khi cuộc khủng hoảng này đang ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trong khu vực EU thì Romania đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất, đặc biệt là về kinh tế và đang dần lấy lại đà tăng trưởng.

PV: Romania và Việt Nam đã có quan hệ, hợp tác từ hơn 60 năm qua, trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đại sứ có nhận xét gì về mối quan hệ giữa hai nước chúng ta?

Đại sứ Dumitru Olaru: Về quan hệ hợp tác với Việt Nam, trước hết, trong khuôn khổ Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp, mối quan hệ này là rất quan trọng. Cả Romania và Việt Nam đều đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Khối Pháp ngữ (tại Việt Nam vào năm 1997 và tại Romania vào năm 2006).

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ở thủ đô Bucharest năm 2006, chúng tôi đã đề xuất sáng kiến mới về Chương trình học bổng dành cho thanh niên trong Khối Pháp ngữ. Trong đó khuyến khích các sinh viên, các nghiên cứu sinh Việt Nam tham gia các khóa học tại Romania.

Trong năm qua, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đã đạt hơn 70 triệu USD. Trong khuôn khổ Khối Pháp ngữ cũng như hợp tác song phương, Việt Nam và Romania đã và đang thực hiện các dự án hiệu quả trên các lĩnh vực. Đặc biệt, việc triển khai cụ thể nội dung của khóa họp Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Romania mới đây góp phần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Quan hệ chính trị, hợp tác hữu nghị giữa Romania và Việt Nam cũng đang phát triển tốt đẹp. Tôi cho rằng, Romania có nhiều khả năng hợp tác với các nước, trong đó có Việt Nam. Thực tế, nhiều dự án hấp dẫn đang được hai bên xem xét để có thể nhanh chóng đi vào triển khai, mở ra triển vọng trong tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.