Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Hòa bình và tự vệ

VOV.VN - Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 khẳng định tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ.

Chiều 25/11, Bộ Quốc phòng đã tiến hành buổi lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Vũ Chiến Thắng - Cục trưởng Đối ngoại Bộ Quốc phòng.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 công khai đường lối chính sách quân sự, là tài liệu chính thức sử dụng để phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng, giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi lễ công bố Sách trắng Bộ Quốc phòng 2019. (Ảnh: Trọng Phú)

Một bộ Sách trắng Quốc phòng Việt Nam gồm 3 quyển: Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bên cạnh đó là một quyển sách ảnh Quốc phòng Việt Nam.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng, tập trung khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam; Chiến lược bảo vệ tổ quốc; Chiến lược quốc phòng; Chiến lược quân sự Việt Nam; Chính sách quốc phòng Việt Nam...

Phần thứ hai là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gồm 4 nội dung là xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; và lãnh đạo, quản lý quốc phòng.

Phần thứ 3 nói về truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam; lịch sử hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. (Ảnh: Trọng Phú)

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam là nhất quán, hướng tới nền hòa bình và tự vệ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: Ý nghĩa của Sách trắng Quốc phòng nhằm minh bạch hóa chính sách quốc phòng, xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới; là tài liệu để toàn xã hội, nhất là lớp thanh niên trẻ tiếp cận được với đường lối của Đảng trong xây dựng quân đội, bảo vệ tổ quốc.

Trước đó, Việt Nam từng công bố Sách trắng Quốc phòng vào năm 2009. "Sau 10 năm, sự nghiệp xây dựng quân đội, quốc phòng có nhiều bước phát triển mới, bối cảnh chiến lược có thay đổi nên cần có Sách trắng Quốc phòng mới". - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Lương Cường đón đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga
Đại tướng Lương Cường đón đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

VOV.VN- Hai bên đã trao đổi các nội dung hợp tác về giáo dục chính trị, quân sự và tinh thần yêu nước cho các quân nhân.

Đại tướng Lương Cường đón đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Đại tướng Lương Cường đón đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

VOV.VN- Hai bên đã trao đổi các nội dung hợp tác về giáo dục chính trị, quân sự và tinh thần yêu nước cho các quân nhân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9

VOV.VN - Công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, sát với địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9

VOV.VN - Công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, sát với địa bàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Quốc phòng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu KHCN của Bộ Quốc phòng đã đáp ứng cơ bản yêu cầu làm chủ trang thiết bị, gắn kết giữa nghiên cứu và sản xuất ngày càng tốt hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Quốc phòng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu KHCN của Bộ Quốc phòng đã đáp ứng cơ bản yêu cầu làm chủ trang thiết bị, gắn kết giữa nghiên cứu và sản xuất ngày càng tốt hơn.