SADC họp khẩn cấp bàn về Zimbabue
Tổng thống Nam Phi Kgalema Motlanthe kêu gọi các đảng phái chính trị Zimbabue thể hiện sự thận trọng và giải quyết những bất đồng về việc thành lập chính phủ đoàn kết ở Zimbabue, vì lợi ích của người dân nước này
Ngày 9/11, tại thành phố Johanesburg (Nam Phi), Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi đã khai mạc nhằm thúc đẩy Tổng thống Zimbabue Robert Mugabe và thủ lĩnh Phong trào Vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập Morgan Tsvangirai tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp cho việc thành lập chính phủ đoàn kết ở nước này.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Kgalema Motlanthe kêu gọi các đảng phái chính trị Zimbabue thể hiện sự thận trọng và giải quyết những bất đồng về việc thành lập chính phủ đoàn kết ở Zimbabue, vì lợi ích của người dân nước này.
Tổng thống Motlanthe cho rằng thỏa thuận chia sẻ quyền lực lịch sử được ký kết giữa Tổng thống Mugabe và ông Tsvangirai ngày 15/9 vừa qua là giải pháp duy nhất giúp Zimbabue đối phó với những thách thức về xã hội và kinh tế. Ông bày tỏ sự thất vọng vì đã hai tháng sau khi ký kết thỏa thuận mà các bên ở Zimbabue vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ đoàn kết.
Ngoài ra, Tổng thống Motlanthe cũng kêu gọi chính phủ và quân nổi dậy CHDC Congo ngừng bắn ngay lập tức để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng quốc tế chuyển hàng cứu trợ đến cho những người dân bị mất nhà cửa trong các cuộc giao tranh giữa hai bên. Ông cho rằng sử dụng sức mạnh quân sự không phải là giải pháp để giải quyết bất đồng giữa chính phủ và quân nổi dậy CHDC Congo.
Sáng cùng ngày, giao tranh giữa lực lượng nổi dậy ''Đại hội dân tộc bảo vệ nhân dân'' (CNDP) và quân đội chính phủ lại nổ ra tại Ngungu, một thị trấn cách Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu 60 km về phía Tây./.