Sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản vượt qua thảm họa

Việt Nam tin tưởng, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản sớm khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống

Trước những thiệt hại nặng nề do động đất và sóng thần gây ra tại Nhật Bản, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, sáng 17/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến Đại sứ quán Nhật Bản ghi sổ tang và gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhà nước và nhân dân Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết sổ tang chia buồn với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản

Trong sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết: “Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc những nạn nhân trong trận động đất tại Nhật Bản và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Nhật Bản cùng gia đình người bị nạn. Chúng tôi tin tưởng Chính phủ và nhân dân Nhật Bản sớm khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống”.

Nói chuyện với Đại sứ Nhật Bản, Thủ tướng khẳng định: Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược, Chính phủ và nhân dân hai nước là những người bạn hữu nghị thân thiết. Với khả năng của mình, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục những khó khăn và vượt qua thảm họa.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong muôn vàn những khó khăn, bề bộn sau cuộc thảm họa  vẫn dành sự ủng hộ giúp đỡ công dân Việt Nam tại Nhật Bản được an toàn.

Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa chia buồn với người dân Nhật Bản

Đại sứ Nhật Bản Yasuaki Tanizaki cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đại sứ cho biết, thảm họa của động đất, sóng thần và mới đây là sự cố Nhà máy điện hạt nhân, Nhật Bản vẫn đang nỗ lực vượt qua khó khăn. Với sự kiên cường, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả do thảm họa gây ra.

** Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục thảm họa động đất, sóng thần.

Ngày 17/3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội mở sổ tang tưởng niệm những nạn nhân trong trận động đất vùng đông bắc Nhật Bản.

Các cá nhân, tổ chức Việt Nam có thể đến để viết vào sổ tang hay đặt hoa tưởng niệm trong khuôn viên Đại sứ quán sau khi thông báo cho bảo vệ về mục đích này.

Thời gian đón khách từ 17-18/3 và từ thứ Hai 21/3 đến thứ Tư 23/3 (buổi sáng từ 10h-12h; chiều từ 13h30-16h).

Lưu ý: Đại sứ quán sẽ đóng cửa vào thứ Hai 21/3 (ngày nghỉ lễ Nhật Bản) và văn phòng lãnh sự cũng không tiếp khách nhưng vẫn đón tiếp khách đến ghi sổ tang.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa; các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương để góp phần chia sẻ khó khăn, mất mát với các gia đình Nhật Bản vừa bị nạn.

Các đồng chí lãnh đạo Nhà nước ta bày tỏ cảm thông sâu sắc trước những mất mát to lớn về người và tài sản của nhân dân Nhật Bản nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa động đất, sóng thần; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào cả nước có những hành động thiết thực, kịp thời giúp đỡ nhân dân Nhật Bản vượt qua khó khăn, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái" vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

** Sáng 17/3, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến Đại sứ quán Nhật Bản ghi sổ tang và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới nhân dân Nhât Bản. Bộ trưởng tin tưởng nhân dân Nhật Bản sẽ nhanh chóng khắc phục thảm họa động đất và sóng thần, sớm ổn định và phát triển, xứng đáng là nền kinh tế thứ 3 thế giới.

** Với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, chiều 17/3, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần gây ra.

Với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết quốc tế, bằng tình cảm và tấm lòng của mình, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức Văn phòng Trung ương Đảng đã tham gia quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần gây ra, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để tiếp tục phát triển. Các cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương bày tỏ sự chia sẻ trước những đau thương, mất mát và tổn thất nghiêm trọng mà nhân dân dân Nhật Bản đang phải hứng chịu.

** Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chiều 17/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp ủng hộ, trợ giúp nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai do động đất và sóng thần. Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trên tinh thần tự nguyện mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn Phòng Chính phủ đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương để chia sẻ những khó khăn, mất mát với nhân dân Nhật Bản. Tổng số tiền Văn phòng Chính phủ quyên góp được trong chiều nay là gần 200 triệu đồng.

** Chiều 17/3, Văn phòng Quốc hội tổ chức quyên góp ủng hộ người dân Nhật Bản khắc phục hậu quả của động đất và sóng thần vừa qua. Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân Nhật Bản, mỗi cán bộ nhân viên Văn phòng Quốc hội ủng hộ ít nhất một ngày lương. Toàn bộ số tiền quyên góp này sẽ được Văn phòng Quốc hội chuyển tới cơ quan chức năng để gửi sớm nhất tới nhân dân Nhật Bản, góp phần chia sẻ những mất mát do thảm họa thiên tai gây ra đối với nhân dân Nhật Bản.

** Cũng trong chiều 17/3, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ phát động quyên góp trong toàn Ngành, ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất và sóng thần. 

Các đồng chí lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ, các Đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ đã đóng góp trên tinh thần tự nguyện tối thiểu mỗi người một ngày lương để chia sẻ những khó khăn, mất mát với nhân dân Nhân dân Nhật Bản. Tổng số tiền quyên góp được là 200 triệu đồng.

** Chiều 17/3, tại trụ sở Bộ Công thương, Công đoàn ngành Công thương, Bộ Công thương đã quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi động đất, sóng thần.

Phát biểu tại buổi lễ quyên góp, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, giữa Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác nhiều mặt. Mối quan hệ này đang ngày càng phát triển và đơm hoa kết trái. Đối với ngành Công thương, sự hợp tác với Nhật Bản bước đầu đã đem lại nhiều hiệu quả giúp tăng năng lực sản xuất, chất lượng, đặc biệt là những lĩnh vực Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm như: thương mại quốc tế, công nghệ sản xuất…

Với tình cảm đó, để chia sẻ với nhân dân Nhật Bản trong cơn hoạn nạn, toàn ngành công thương thực hiện phát động hỗ trợ nhân dân xứ sở Phù Tang. Tuy vật chất không lớn nhưng mang nhiều tình cảm lớn lao

Với tinh thần tương thân tương ái, Bộ Công thương, Công đoàn ngành Công thương thực hiện phát động lời kêu gọi trong toàn ngành thực hiện quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản đang gặp hoạn nạn.

Toàn bộ số tiền quyên góp đợt 1 sẽ được Bộ Công thương chuyển đến Bộ Ngoại giao, Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Tiếp sau đợt quyên góp này, ngành Công thương sẽ tiếp tục kêu gọi các công ty, các tổng công ty tiếp tục quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.