Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân

VOV.VN - 5 năm qua, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan toả sâu rộng đã xuất hiện trong Quân chủng Hải quân.

Sáng nay (28/6) tại Quân chủng Hải quân đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” giai đoạn 2014-2019. Đây là hoạt động cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Qua 5 năm thực hiện, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” giai đoạn 2014 -2019 toàn Quân chủng Hải quân đã đạt được 1 số kết quả nổi bật, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. 

Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân phát biểu tại Hội nghị.

Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân cho biết: Cuộc vận động đã trở thành động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Cuộc vận động góp phần phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội, góp phần thúc đẩy toàn Quân chủng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đặc biệt, cuộc vận động đã nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, xuất hiện những điển hình tiêu biểu, có sức lan toả sâu rộng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kì mới. 

Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân ( đứng giữa) trò chuyện với các điển hình tiên tiến bên lề Hội nghị.

Điển hình như mô hình “3 xây, 3 chống”, mô hình “Kíp tàu kiểu mẫu”, “Giảng đường 2 không, 3 nhất”, “Tiếp sức đảo xa”, “Giọt nước nghĩa tình”; chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” với các nội dung phong phú, đa dạng, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân. Qua thực tiễn, Cuộc vận động đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, lòng dũng cảm, đức hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc như tàu 628, Hải đội 311 Lữ đoàn 161 Vùng 3; Lữ đoàn 126 đặc công Hải quân; đảo Trường Sa Đông, tàu 954, Hải đội 4, Vùng 4 Hải quân... 

Thiếu tá Trần Văn Phương, Phó thuyền trưởng tàu 184, Lữ đoàn 189 Hải quân chia sẻ: Trên cương vị chức trách phó thuyền trưởng phụ trách huấn luyện, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và nắm chắc các nội dung, yêu cầu của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” bản thân thiếu tá Trần Văn Phương đã cụ thể hóa nội dung thực hiện sát đặc điểm, tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị, đến từng tổ chức, từng ngành. Đồng thời tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung, trong đó đặc biệt hướng vào “Đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu làm chủ vũ khí trang thiết bị tàu ngầm hiện đại”.

Để bảo đảm tài liệu phục vụ huấn luyện, thiếu tá Trần Văn Phương đã trực tiếp biên soạn 2 tài liệu: “Giáo trình huấn luyện chiến đấu tàu ngầm Kilo 636” và “Điều lệ hoạt động chiến đấu tàu ngầm Kilo 636”; tham gia hiệu chỉnh 10 đầu tài liệu tiếng Nga (trên 900 trang) về chuyên ngành tàu ngầm; triển khai thực hiện 3 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Các tài liệu và sáng kiến đều được cơ quan chức năng các cấp thẩm định, đánh giá cao và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn khai thác và hoạt động của tàu ngầm, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tiết kiệm nguồn kinh phí lớn cho nhà nước.

Đại diện Lữ đoàn 954 Hải quân, thiếu tá Phạm Văn Thanh, Chính trị viên Phi đội 1 cho biết: Thực hiện Cuộc vận động, 5 năm qua, chất lượng huấn luyện của Phi đội luôn được nâng cao, Phi công tổ bay thành thục kỹ chiến thuật, thành thạo kỹ năng sử dụng sonar tìm kiếm tàu ngầm, bay biển ở độ cao thấp và cực thấp, bay treo trên biển thả sonar, bay ứng dụng chiến đấu, bay ném bom thật, bay cất cánh từ tàu lên đảo, lên nhà giàn DK1, tham gia đối ngoại quân sự và các cuộc diễn tập. Hiện nay 100% phi công của Phi đội đã làm chủ và bay thuần thục bài bay thả sonar tìm kiếm tiêu diệt tàu ngầm.

Thượng sỹ Phạm Hùng, Học viện Hải quân báo cáo tại Hội nghị.

Đối với thượng sỹ Phạm Hùng, Học viên lớp KH35A, chuyên ngành kỹ sư điều khiển tàu biển, Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Học viện Hải quân, Cuộc vận động "phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” là cơ hội lớn để anh phát huy, học hỏi kinh nghiệm, đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. Hùng đã đạt Giải Nhì trong cuộc thi Olympic Toán toàn quốc năm 2018; ba năm liền đạt học viên giỏi; là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của Quân chủng Hải quân. Hiện Hùng đang tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học và tham gia các cuộc thi về mô hình tàu chiến đấu, mô hình học cụ phục vụ học tập tại Học viện Hải quân.

Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân khẳng định: Sau 5 năm Quân chủng Hải quân triển khai Cuộc vận động “ Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả những điển hình tiên tiến, tiêu biểu, có sức lan toả sâu rộng.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất năng lực toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vươn lên làm chủ vững chắc vũ khí trang bị hiện đại, cảnh giác sẵn sành chiến đấu cao, kiên quyết, kiên trì xử trí đúng đối sách các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, giữ vững chủ quyền, môi trường hoà bình trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám sát hải quan tự động tại 29/35 cục hải quan
Giám sát hải quan tự động tại 29/35 cục hải quan

VOV.VN - Việc mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi trên toàn quốc, góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho DN xuất nhập khẩu.

Giám sát hải quan tự động tại 29/35 cục hải quan

Giám sát hải quan tự động tại 29/35 cục hải quan

VOV.VN - Việc mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi trên toàn quốc, góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho DN xuất nhập khẩu.

Hải quan TPHCM phát hiện hơn 14kg ma túy được giấu tinh vi
Hải quan TPHCM phát hiện hơn 14kg ma túy được giấu tinh vi

VOV.VN -Số ma túy này được giấu tinh vi bằng cách ép chặt trong các vách thùng carton bao bì, trong ruột máy hát dĩa, trong túi treo đồ bằng vải,...

Hải quan TPHCM phát hiện hơn 14kg ma túy được giấu tinh vi

Hải quan TPHCM phát hiện hơn 14kg ma túy được giấu tinh vi

VOV.VN -Số ma túy này được giấu tinh vi bằng cách ép chặt trong các vách thùng carton bao bì, trong ruột máy hát dĩa, trong túi treo đồ bằng vải,...