Sáng mãi tình bạn thuỷ chung

Chuyến thăm chính thức Cộng hoà Slovakia của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thành công tốt đẹp không chỉ trên phương diện là ký kết được nhiều Hiệp định và thoả thuận quan trọng mà trên hết là củng cố tình hữu nghị, mối quan hệ gắn bó giữa hai đất nước.

Slovakia thật gần gũi với hình ảnh những toà lâu đài, những cánh rừng, con phố trong bộ phim “Mai-ka từ trên trời rơi xuống” từng một thời cuốn hút biết bao khán giả Việt Nam. Tình cảm, mối lương duyên giữa hai nước gắn bó với nhau tính đến nay đã gần 60 năm khi Slovakia còn trong thành phần của Liên bang Tiệp Khắc trước đây, từng chia ngọt sẻ bùi với nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất. Vì vậy, trong chuyến thăm lần này, các bạn Slovakia dành cho Việt Nam những tình cảm nồng ấm nhất.      

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, các nhà lãnh đạo Slovakia đều bày tỏ sự ủng hộ cao nhất đối với Việt Nam, kể cả trong vấn đề được coi là nhạy cảm đối với một nước thành viên Liên minh châu Âu như bảo đảm quyền con người.

Tổng thống Ivan Gasparovic mạnh mẽ phê phán “những nước tự cho mình là đảm bảo nhân quyền, dùng vấn đề này can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, nhưng thực tế lại là nơi vi phạm nhân quyền nhiều nhất”.

Đặc biệt, Thủ tướng Robert Fico tuyên bố ủng hộ Việt Nam trong vấn đề phản đối Uỷ ban châu Âu áp thuế chống bán phá giá giày mũ da Việt Nam. Đây là sự ủng hộ vô cùng có ý nghĩa với Việt Nam của nước bạn Slovakia. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Chúng tôi ghi nhận sự ủng hộ hết mình của Slovakia với Việt Nam. Từ trước tới nay Slovakia là người bạn cực kỳ tốt với Việt Nam. Những lúc gian khổ mới hiểu đâu là những người bạn chí thiết với mình. Slovakia dũng cảm bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam cũng bị sức ép như những nước. Đó là cử chỉ cao đẹp lắm”.

Không chỉ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề bảo đảm nhân quyền, phản đối áp thuế chống bán phá đối với giày mũ da của Việt Nam, Slovakia còn đề nghị mở rộng và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác lâu dài, nhiều mặt với Việt Nam trên các lĩnh vực như năng lượng, khoa học, môi trường, y tế, giao thông, giáo dục đào tạo, văn hoá, thể thao; cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Slovakia, làm cầu nối phát triển quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Gắn kết lịch sử đã tạo nên sự gắn bó, gần gũi giữa hai nước. Không chỉ có bộ phận hơn 5.000 Việt Kiều đang sinh sống tại Slovakia, hiện còn có hàng chục nghìn người từng học tập, lao động trên đất nước bạn nay trở về Việt Nam. Trong đoàn thăm chính thức Slovakia có 2 người như thế. Đó là Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ và ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, được Slovakia bổ nhiệm là Tổng lãnh sự danh dự tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hồ Huy làm việc tại Slovakia 5 năm. Trở về nước với những tình cảm và sự gắn bó với đất nước bạn, ông đã tích cực các hoạt động củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trên cương vị Tổng lãnh sự danh dự, ông Hồ Huy cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức những tuần lễ văn hoá Slovakia tại Việt Nam và Tuần lễ văn hoá Việt Nam tại Slovakia, hỗ trợ chương trình dịch thơ Hồ Xuân Hương ra tiếng Slovak. Đây là một giao lưu văn hoá thiết thực thông qua đó để người dân Slovakia và Việt Nam hiểu biết về nhau và quan hệ giữa hai nước”.   

Hình ảnh Việt Nam tại Slovakia cũng khá đậm đà với những khu chợ buôn bán của người Việt, những quán ăn Việt và cả những con người yêu mến Việt Nam. Chúng tôi đã gặp Eva Antoshchenko, một nhà nghiên cứu về ngôn ngữ Việt Nam, nói tiếng Việt rất giỏi, biết cả cách chơi chữ của người Việt, thích món nộm đu đủ và vẫn thường nấu cơm Việt trong gia đình. Cha cô từng là phiên dịch cho Bác Hồ khi Người sang thăm Tiệp Khắc.

Eva nói: “Tình cảm của tôi với Việt Nam rất đặc biệt bởi vì từ khi còn bé tôi đã tiếp xúc với nhiều người Việt Nam. Cha tôi cũng là một nhà Việt Nam học. Đất nước Việt Nam và con người Việt Nam rất hay, rất tình cảm, dễ tiếp xúc, cái đó rất đáng quí. Tôi đã dịch một số truyện ngắn của Thạch Lam và Khái Hưng ra tiếng Slovakia và hiện đang dịch tuyển tập thơ Hồ Xuân Hương sang tiếng Slovakia để góp phần làm cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Slovakia ngày càng phát triển”.

Tổng thống Ivan Gasparovic nhiều lần nói với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong các cuộc gặp rằng “tình hữu nghị và tình bạn giữa hai nước chúng ta quí hơn mọi của cải”. Đúng như vậy. Tình bạn thuở nào giữa Việt Nam và Slovakia vẫn mãi sáng trong, càng toả sáng trong gian khó và mỗi khi cần đến nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.