Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Thái Nguyên sau hơn 1 tháng: Cán bộ cơ sở dần thích nghi
VOV.VN - Sau sắp xếp thôn, xóm các xã Vạn Phú và Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên bước đầu ổn định tổ chức, giảm đầu mối quản lý, tạo thuận lợi trong điều hành và huy động nguồn lực xây dựng nông thôn. Tuy nhiên, mô hình mới cũng đặt ra yêu cầu về nhân lực, cơ sở vật chất và chuyển đổi số.
Vạn Phú giảm từ 35 xuống 18 xóm
Xã Vạn Phú là xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Sau khi tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại các xóm, hoạt động ở cơ sở trên địa bàn bước đầu ổn định, công việc được duy trì, không bị gián đoạn. Việc giảm đầu mối cũng tạo thuận lợi cho địa phương trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn.
Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Vạn Phú, trước khi sắp xếp, xã có 35 xóm; sau sắp xếp còn 18 xóm. “Việc tổ chức lại địa bàn dân cư giúp quy mô các xóm hợp lý hơn, giảm sự phân tán trong quản lý, điều hành; đồng thời tạo thuận lợi cho xã trong chỉ đạo, phối hợp và triển khai nhiệm vụ đến người dân”, theo ông Hưng.
Đáng chú ý, số hộ, nhân khẩu và diện tích của các xóm sau sắp xếp lớn hơn trước. Qua đó, địa phương có điều kiện tập trung, huy động nguồn lực trong nhân dân để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, đồng thời tổ chức các hoạt động cộng đồng với quy mô lớn hơn.
Chủ tịch xã Vạn Phú cho biết, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm số lượng đầu mối, số người hoạt động và chi ngân sách, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm người dân được phục vụ tốt, các công việc ở cơ sở được giải quyết kịp thời, hiệu quả.
Cán bộ thôn, xóm cần thích ứng với phương thức mới
Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình mới cũng phát sinh một số khó khăn. Một bộ phận người dân còn tâm lý e ngại thay đổi do thói quen, phong tục và phạm vi sinh hoạt trước đây. Phương thức hoạt động cũ cũng cần thời gian để điều chỉnh khi địa bàn quản lý rộng hơn.
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ xóm phải thích nghi với phương thức làm việc mới, trong đó yêu cầu về trình độ, kỹ năng công nghệ thông tin và khả năng thực hiện chuyển đổi số ngày càng cao. Một số cán bộ mới chưa có nhiều kinh nghiệm, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế.
Để tháo gỡ khó khăn, Đảng ủy, UBND xã Vạn Phú tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phân công cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên làm việc với các xóm để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các xóm cũng được rà soát, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sau sắp xếp.
Theo Chủ tịch UBND xã Vạn Phú, việc sắp xếp thôn, xóm không đơn thuần là thay đổi địa giới hay giảm đầu mối, mà hướng tới đổi mới phương thức quản lý, tổ chức hoạt động ở cơ sở theo hướng tập trung, rõ trách nhiệm và hiệu quả hơn.
“Mục tiêu là sau sắp xếp, mỗi xóm không chỉ là một đơn vị quản lý mà thực sự trở thành cộng đồng dân cư đoàn kết, tự quản, chủ động tham gia xây dựng và phát triển địa phương”, ông Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh.
Phú Thịnh từng bước ổn định mô hình xóm mới
Tương tự, xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên là địa bàn vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn. Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, mô hình xóm mới trên địa bàn xã từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp và phát huy hiệu quả trong quản lý địa bàn.
Ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, cho biết các thôn, xóm sau sắp xếp đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, người hỗ trợ hoạt động ở xóm; phân công nhiệm vụ rõ ràng, duy trì sinh hoạt và triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã.
Công tác quản lý địa bàn có những chuyển biến tích cực. Việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân được thực hiện kịp thời, đồng bộ. An ninh trật tự, vệ sinh môi trường và quản lý dân cư được duy trì ổn định.
“Vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng xóm và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiếp tục được phát huy, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa chính quyền với Nhân dân”, ông Hải cho biết.
Theo lãnh đạo xã Phú Thịnh, sau sắp xếp, bộ máy ở cơ sở tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc tổ chức họp, triển khai nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động Nhân dân được thực hiện thống nhất, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
Địa bàn rộng, yêu cầu quản lý cũng cao hơn
Quá trình vận hành mô hình mới vẫn phát sinh một số khó khăn. Địa bàn nhiều xóm rộng hơn, dân số đông hơn khiến khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở tăng.
“Một số cán bộ mới cần thêm thời gian để làm quen với địa bàn và phương thức quản lý. Cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng ở một số nơi chưa đồng bộ. Việc cập nhật hồ sơ, dữ liệu dân cư và tổ chức các hoạt động chung trong giai đoạn đầu cũng còn những vướng mắc nhất định”, ông Nguyễn Quang Hải chia sẻ.
Để khắc phục, UBND xã Phú Thịnh tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức giao ban định kỳ với Bí thư chi bộ, Trưởng xóm và Trưởng Ban Công tác Mặt trận nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý khó khăn phát sinh. Xã đồng thời rà soát nhu cầu về cơ sở vật chất, từng bước đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa và trang thiết bị thiết yếu.
Nhấn mạnh, việc kiện toàn các xóm cũng tạo thuận lợi hơn cho công tác phối hợp giữa chính quyền xã và khu dân cư. Đội ngũ cán bộ xóm tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính và tổng hợp các ý kiến, phản ánh, kiến nghị lên chính quyền.
Theo đánh giá của Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, đa số người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương sắp xếp xóm, nhận thấy bộ máy được tinh gọn, công tác chỉ đạo, điều hành thống nhất hơn và nguồn lực địa phương được sử dụng hiệu quả hơn.
Người dân cũng mong muốn địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất nhà văn hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ số để đẩy mạnh cải cách hành chính và duy trì đối thoại. Cho biết, thời gian tới, xã Phú Thịnh sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá quá trình vận hành mô hình mới, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp; đồng thời chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.