Sâu nặng tình cảm thầy trò Việt - Lào

Thành công của lưu học sinh Lào chính là món quà ý nghĩa đối với những người thầy, cô giáo Việt Nam, là cầu nối để góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai nước.

Chiều 22/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn đại biểu gồm 19 cựu học sinh, sinh viên Lào từng học tập, nghiên cứu tại Việt Nam, do đồng chí Somkot Mangnomek - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào - Bí thư Tỉnh ủy - Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng dẫn đầu sang thăm theo lời mời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chào mừng các cựu học sinh, sinh viên Lào đã trở lại Việt Nam thăm những ngôi trường, các thầy cô giáo nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng chuyến thăm của đoàn hết sức ý nghĩa, đánh dấu tình cảm sâu nặng của các lưu học sinh Lào trước đây đối với các thầy cô giáo Việt Nam, đồng thời là dịp để đoàn chứng kiến những thành quả trong công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành nhiều sự giúp đỡ quý báu cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay.

Bày tỏ vui mừng vì những lưu học sinh Lào trước đây nay đã là những giáo sư, tiến sĩ, những người cán bộ giữ nhiều trọng trách trên các lĩnh vực của đất nước Lào, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho biết, thành công của các lưu học sinh chính là món quà hết sức có ý nghĩa đối với những người thầy, cô giáo Việt Nam. Các đồng chí Lào còn là cầu nối để góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng đồng chí Somkot Mangnomek do có những đóng góp quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Tại buổi lễ, đồng chí Somkot Mangnomek đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam trao tặng; khẳng định trong cương vị công tác của mình hiện nay, đồng chí sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và Nghệ An, Sơn La (Việt Nam) nói riêng, cũng như tình đoàn kết giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.