Sau vụ bà Nguyệt Hường, Thanh tra Chính phủ đề xuất cơ chế phòng ngừa

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đang tham gia vào hoạt động giám sát và sẽ có đề xuất cơ chế phòng ngừa trong Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi

Sau vụ việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội do nhập quốc tịch Malta ngành Thanh tra phải làm gì để ngăn chặn cán bộ tẩu tán tài sản ra nước ngoài, trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo quý II/2016, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm đề xuất các biện pháp, phương tiện để quản lý đối với vấn đề này.

Thanh tra Chính phủ cũng tham gia vào hoạt động giám sát và sẽ có đề xuất cơ chế phòng ngừa trong Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi. Một trong những biện pháp đang được xem xét là tiến tới sẽ tăng cường kiểm soát các giao dịch thông qua tài khoản, các giao dịch có liên quan tới các yếu tố nước ngoài.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ)
Muốn làm được như vậy, ông Hùng cho rằng trước hết phải hạn chế được việc tiêu dùng tiền mặt. Thanh tra Chính phủ tới đây sẽ có đề xuất buộc các giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện thông qua tài khoản.

Trước đó tại cuộc họp báo quý I/2016 của Thanh tra Chính phủ, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt từng nhấn mạnh rằng còn tiêu tiền mặt thì không thể chống tham nhũng. Ông Đạt chỉ ra rằng, việc tiêu tiền mặt quá nhiều gây trở ngại cho công tác quản lý tài sản. Việc trả lương qua ATM chỉ giải quyết được việc quản lý tiền lương hàng tháng chứ không kiểm soát được các khoản tiền lót tay, phong bì, hối lộ. Việc kê khai tài sản được coi là một biện pháp để quản lý tài sản của những khu vực dễ phát sinh tham nhũng, tuy nhiên, việc này cũng đang bị xem là rất hình thức và không hiệu quả khi phòng chống tham nhũng. Việc kê khai mới dừng ở việc kê, chứ chưa khai, chưa xác minh, xử lý nên có người sẽ không trung thực và có nhiều người tự kê khai.

Cũng liên quan đến vấn đề minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, báo cáo công tác quý II/2016 của Thanh tra Chính phủ cho biết, tính đến ngày 30/5/2016 có 85 cơ quan, bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ. Trong đó, số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 932.146 người, đạt tỷ lệ 99,8% so với số người phải kê khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác tư cách ĐBQH đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường
Bác tư cách ĐBQH đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

VOV.VN -100% các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Bác tư cách ĐBQH đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Bác tư cách ĐBQH đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

VOV.VN -100% các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách Đại biểu QH
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách Đại biểu QH

VOV.VN -100% thành viên trong Hội đồng bầu cử quốc gia bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách Đại biểu QH

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách Đại biểu QH

VOV.VN -100% thành viên trong Hội đồng bầu cử quốc gia bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Mặt trận nói gì về việc xoá tên ông Trịnh Xuân Thanh, bà Nguyệt Hường?
Mặt trận nói gì về việc xoá tên ông Trịnh Xuân Thanh, bà Nguyệt Hường?

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Pha: Không công nhận tư cách đại biểu đối với hai cá nhân là kinh nghiệm xương máu của MTTQ.

Mặt trận nói gì về việc xoá tên ông Trịnh Xuân Thanh, bà Nguyệt Hường?

Mặt trận nói gì về việc xoá tên ông Trịnh Xuân Thanh, bà Nguyệt Hường?

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Pha: Không công nhận tư cách đại biểu đối với hai cá nhân là kinh nghiệm xương máu của MTTQ.

Vì sao bà Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách ĐBQH?
Vì sao bà Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách ĐBQH?

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV do đã vi phạm Luật Quốc tịch Việt Nam.

Vì sao bà Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách ĐBQH?

Vì sao bà Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách ĐBQH?

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV do đã vi phạm Luật Quốc tịch Việt Nam.