Số lẻ ấn tượng
Đại hội lần thứ XI, diễn ra trong 9 ngày, rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn, biểu quyết 13 vấn đề bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng…
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè trên thế giới. Đó là ấn tượng về một Đại hội dân chủ thực sự, đồng thuận cao, lãnh đạo sáng suốt, tổ chức chu đáo, an toàn, thu hút sự quan tâm, thông tin kịp thời rộng rãi. Đại hội mang một tầm cao mới, đánh dấu mốc son mới trên con đường tiến lên CNXH của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điểm lại quá trình diễn ra trước, trong và sau Đại hội càng thấy rõ, đây là một Đại hội rất đặc biệt vào đầu thế kỷ 21 của đất nước ta với những con số lẻ rất đáng nhớ.
Một là, Đại hội XI được tổ chức theo hướng đổi mới và khoa học, diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng - Sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước đã trải qua 25 năm, Đại hội quyết định việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xác định chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011-2020); đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015). Hai Hội nghị Trung ương 4 và 10 họp quyết định thành lập 5 Tiểu ban: Tiểu ban Tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới - Tiểu ban này đồng thời thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng; Tiểu ban Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm và xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011-2020); Tiểu ban Tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI của Đảng.
Hai là, Đại hội diễn ra trong 9 ngày, kể cả phiên trù bị, từ ngày 11- 19/1/2011. Dự Đại hội có 1.377 đại biểu, tuổi đời bình quân của đại biểu là 53,6. Đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Trần Hanh, 79 tuổi, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đại biểu trẻ tuổi nhất là đồng chí Vương Thị My, 29 tuổi, dân tộc Mông, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.
Ba là, Đại hội biểu thị sự đồng tình với 5 bài học kinh nghiệm lớn: Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau; Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Bốn là, Đại hội xác định Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011-2020) là Chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đã nhất trí thông qua 5 quan điểm phát triển: Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược; Đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn nhân lực và là mục tiêu của sự phát triển; Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao, đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Năm là, thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015), Đại hội cho rằng, đây là bước khởi đầu rất quan trọng để thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011-2020). Đồng thời, cũng đã nhất trí thông qua 9 mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020 và 7 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm (2011-2015) đạt từ 7-7,5%, năm 2015, GDP bình quân đầu người khoảng 2.000 USD, gấp 1,7 lần năm 2010; Cơ cấu GDP: nông nghiệp 17-18%, công nghiệp và xây dựng 41- 42%, dịch vụ 41- 42%; Sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 35% trong tổng GDP; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, giảm nhập siêu, phấn đấu đến năm 2020 cân bằng được xuất nhập khẩu; Vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm đạt 40% GDP; Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 23-24%; giảm mức bội chi ngân sách xuống 4,5%GDP vào năm 2015; Giải quyết việc làm cho 8 triệu lao động; Tốc độ tăng dân số đến năm 2015 khoảng 1%; Tuổi thọ trung bình năm 2015 đạt 74 tuổi; Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2%/ năm; Tỉ lệ che phủ rừng năm 2015 đạt 42-43%.
Sáu là, Đại hội biểu quyết 13 vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
Bảy là, Đại hội thành công trong việc bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và các cơ quan lãnh đạo cao cấp của Đảng, kết quả bầu một lần đủ 175 Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức và 25 Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương dự khuyết. Bộ Chính trị khoá XI có 14 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí là Uỷ viên Bộ Chíng trị khoá X tái cử và 5 đồng chí lần đầu tham gia. 21 đồng chí trong Uỷ ban kiểm tra Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI bầu./.