Sớm đưa Hải Phòng thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng
Đây là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Lễ kỷ niệm 56 năm Ngày giải phóng Hải Phòng
Chiều 12/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 56 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2011) do thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
| (Ảnh: Chinhphu.vn) |
9 năm kháng chiến đầy gian khổ hy sinh chống thực dân Pháp, quân và dân Hải Phòng luôn “đi trước, về sau” lập nên những chiến công vang dội trên đường 5, đường 10, Sở Dầu, Cát Bi… góp phần thiết thực cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mở ra giai đoạn mới để Hải Phòng cùng quân và dân miền Bắc, đấu tranh kiên cường, dũng cảm trong vùng tập kết chuyển quân 300 ngày của quân đội Pháp.
Sáng ngày 13/5/1955 bộ đội ta tiến vào giải phóng thành phố, ghi dấu mốc son lịch sử, tô thắm thêm truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng. Trải qua chặng đường 56 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, quân và dân Thành phố Hải Phòng đã phát huy truyền thống anh dũng kiên cường, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua muôn vàn thách thức khó khăn, gian khổ hy sinh và giành được những thành tựu to lớn trong mọi giai đoạn của cách mạng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những đóng góp to lớn và thành tích xuất sắc của Đảng bộ và quân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 56 năm qua. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hải Phòng từng bước cơ cấu lại và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo hướng tăng hàm lượng khoa học công nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm; phát triển các ngành tiềm năng và thế mạnh, phát triển hệ thống cảng biển nước sâu và cơ sở hạ tầng giao thông, kho bãi, dịch vụ cảng, vận tải biển gắn với phát triển các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, thương mại; tập trung phát triển đô thị, nhà ở và các dịch vụ công cộng xứng tầm là đô thị loại 1 - đô thị trung tâm cấp quốc gia….
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý thành phố Hải Phòng coi trọng phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá chất lượng cao và hiệu quả gắn với chế biến tiêu, thụ sản phẩm. Đi đôi với phát triển kinh tế, Hải Phòng cần hết sức quan tâm phát triển mạnh các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, tập trung sức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ |
Để thực hiện được các định hướng, nhiệm vụ nêu trên, Thủ tướng nêu rõ Hải phòng cần huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo sự phát triển đột phá trong các lĩnh vực mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các dự án quan trọng đã được xác định, đặc biệt là 3 dự án có ý nghĩa chiến lược là đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường Tân Vũ-Cảng nước sâu Lạch Huyện và Cảng hàng không quốc tế… Thủ tướng cũng yêu cầu Hải Phòng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân...
Thủ tướng tin tưởng, Đảng bộ và quân dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành tựu to lớn đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong chặng đường phát triển mới, luôn xứng đáng với truyền thống “trung dũng, quyết thắng”, xứng đáng với truyền thống Thành phố cảng anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố và thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách./.
