Sơn La chuẩn bị kỹ lưỡng nhân sự Đại hội lần thứ XV

VOV.VN - Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến là 53 người; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 15 người.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững", Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La đón 348 đại biểu đại diện cho hơn 86.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Sơn La về dự.

Đại hội lần này diễn ra từ chiều 22 đến hết ngày 24/9 sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại đại hội lần này, nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV có 61 người; trong đó số dư là 8 người. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến là 53 người; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 15 người.

Ông Lê Hồng Long, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La cho biết, về công tác nhân sự Đại hội, Đảng bộ tỉnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo; trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện nghiêm về tỷ lệ cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.... đảm bảo chất lượng theo quy định.

Quá trình triển khai xây dựng đề án nhân sự được lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, phù hợp với thực tế của địa phương. 

Trước đó, để chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Sơn La đã chủ động thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy đã được thông qua gắn với thực hiện công tác tuyên truyền và làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ yên tâm công tác. 

Chiều 22/9, các đại biểu bắt đầu phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công
98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

VOV.VN - Thực tế có một số nhân sự trong quá trình chuẩn bị và khi đưa ra bầu tại Đại hội đã không trúng cử, gây ra một số dư luận.

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

VOV.VN - Thực tế có một số nhân sự trong quá trình chuẩn bị và khi đưa ra bầu tại Đại hội đã không trúng cử, gây ra một số dư luận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến dâng hương tưởng niệm tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến dâng hương tưởng niệm tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Góp ý văn kiện còn xuôi chiều, ít tranh luận tại Đại hội
Góp ý văn kiện còn xuôi chiều, ít tranh luận tại Đại hội

VOV.VN - Để việc góp ý văn kiện Đại hội không xuôi chiều và tăng tính tranh luận tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội có vai trò rất quan trọng

Góp ý văn kiện còn xuôi chiều, ít tranh luận tại Đại hội

Góp ý văn kiện còn xuôi chiều, ít tranh luận tại Đại hội

VOV.VN - Để việc góp ý văn kiện Đại hội không xuôi chiều và tăng tính tranh luận tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội có vai trò rất quan trọng