Sơn La thực hiện lời căn dặn của Bác
Nhớ lời căn dặn của Bác Hồ trong lần về thăm 50 trước và 40 năm thực hiện Di chúc của Người, đồng bào các dân tộc Sơn La đã cùng nhau đoàn kết, xây dựng quê hương ngày một phát triển
Năm 1959, khi về thăm Sơn La, Bác Hồ đã đến thăm và nói chuyện với đồng bào ở các huyện Thuận Châu, Yên Châu và Mộc Châu. Trong mỗi buổi nói chuyện, bà con các dân tộc tỉnh Sơn La đều cảm nhận được tình yêu thương của Người. Bác ân cần căn dặn đồng bào phải luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng quê hương ngày một phát triển đi lên. Bác nói: “Đồng bào đã cùng bộ đội đuổi hết giặc Tây. Ngày nay, đồng bào, bộ đội và cán bộ lại càng phải cùng nhau đoàn kết, phấn đấu để giành lấy một thắng lợi to hơn nữa là tiêu diệt hết giặc đói, giặc dốt, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc, yên vui”…
Ông Lường Văn Thành ở Bản Pán, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu năm nay gần 70 tuổi. Ngày Bác Hồ về thăm, ông Thành là cậu học sinh lớp 4, rất vinh dự được đứng trong đoàn thiếu nhi Tây Bắc tặng hoa Bác và đại biểu. Không thể tả hết được niềm vui sướng khi được gần Bác và nghe Bác nói chuyện, ông Thành xúc động nhớ lại: “Hôm đó, khi đoàn đại biểu từ sau khán đài đi ra, mọi người đổ xô đến vây quanh Bác. Bác Hồ tươi cười ân cần hỏi thăm từng người. Đến lúc diễu hành qua khán đài, thấy mọi người cứ cúi mặt không dám ngẩng đầu nhìn, Bác còn bảo cứ tha hồ nhìn Bác thôi, đừng ngại”.
Từng bước xóa nghèo
Thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu đã đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo bằng việc đưa giống mới vào sản xuất, tập trung phát triển chăn nuôi… Nhờ vậy, sản lượng lương thực của huyện không ngừng tăng qua các năm, năm 2008 đã đạt trên 52.000 tấn. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn trong huyện đều đã có đường ô tô đến trung tâm xã; hầu hết các xã đều đã có trường, lớp khang trang, tạo điều kiện tốt nhất cho con em đi học.
Huyện Quỳnh Nhai, một địa phương còn nhiều khó khăn do phải di chuyển cả trung tâm huyện lỵ và hơn 8.000 hộ dân khỏi vùng ngập lòng hồ thuỷ điện Sơn La. Học tập và làm theo lời Bác, đồng bào các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, sẵn sàng di chuyển vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc. Đến hết tháng 8 này, toàn huyện đã di chuyển gần 7.000 hộ, đạt hơn 80% kế hoạch. Tuy có nhiều cố gắng, song Quỳnh Nhai vẫn còn nhiều khó khăn và đang thuộc danh sách 62 huyện nghèo nhất nước.
Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực theo lời căn dặn và Di chúc của Người, huyện Quỳnh Nhai quyết tâm đồng sức, đồng lòng đẩy nhanh công cuộc xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Ông Lường Văn Định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai cho biết: huyện Quỳnh Nhai cũng đã chủ động xây dựng đề án giảm nghèo nhanh và bền vững cho các hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện. Huyện cũng sẽ đầu tư đồng bộ từ nguồn vốn được các chương trình dự án và các chương trình mục tiêu tài trợ. Trong đó, huyện quan tâm hàng đầu việc chuyển hướng sản xuất để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết các vấn đề thu nhập và việc làm cho người dân, nhất là tại các khu, điểm tái định cư.
Tăng tốc phát triển
40 năm thực hiện di chúc, và 50 năm làm theo lời căn dặn của Bác, Sơn La hôm nay đã có bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006-2008 bình quân đạt 14%. 6 tháng đầu năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai và kinh tế suy thoái, song GDP vẫn tăng 11%. Tỉnh xác định một số cây, con chủ lực trong xoá đói giảm nghèo; qua đó đã hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, như thảo nguyên chè, bò sữa Mộc Châu; cao su Mường La; khu công nghiệp Mai Sơn… Đời sống văn hoá xã hội được nâng lên một bước, với trên 90% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Tại tỉnh Sơn La có trường Đại học Tây Bắc, không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, mà còn cho cả vùng Tây Bắc. Một số chương trình lớn trong công tác xoá đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn ma tuý…cũng đã cơ bản được triển khai hiệu quả.
Về hướng phát triển của tỉnh Sơn La trong thời gian tới, ông Hoàng Chí Thức, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn cho biết, ngoài cây chè, cà phê, mía đường… tỉnh tập trung phát triển cây cao su, với quy mô từ nay đến năm 2012, phấn đấu đạt khoảng 12.000 ha. Gắn với đó là quy hoạch, phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu. Tỉnh Sơn La cũng sẽ tập trung phát triển chăn nuôi, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu của người dân trong thời gian tới.
50 năm làm theo lời Bác và 40 năm thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã gặt hái nhiều kết quả đáng mừng. Cùng với công trình nhà máy thuỷ điện Sơn La lớn nhất Đông Nam Á đang gấp rút hoàn thành, Sơn La sẽ mang một gương mặt mới xứng đáng là hòn ngọc miền Tây Bắc Tổ quốc./.