Sơn La vì dòng điện của đất nước

Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến cuộc sống của đồng bào Tây Bắc, trong đó có nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Chiều 12/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc tại Sơn La. Chủ tịch nước đã đi kiểm tra tiến độ công trình xây dưng Nhà máy Thủy điện Sơn La, thăm điểm tái định cư Phiêng Bùng 1 xã Mường Bú và đội cao su Phiêng Tìn thuộc huyện Mường La.

Chủ tịch nước đến thăm Bản Phiêng Bùng 1, xã Mường Bú, thuộc huyện Mường La, Sơn La.

Thăm và làm việc với Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nghe báo cáo về tình hình tiến độ thực hiện dự án. Đến nay, cùng với  phát điện thành công 4 tổ máy, Nhà máy đã triển khai đồng thời các hạng mục chính bám sát mục tiêu tiến độ đề ra. Công tác quản lý chất lượng công trình được chú trọng ngay từ khi khởi động dự án. Công tác di dân tái định cư được các địa phương chú trọng thực hiện, sớm ổn định cuộc sống cho người dân ở nơi ở mới.

Nhấn mạnh Thủy điện Sơn La là công trình thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và nội lực của Việt Nam, Chủ  tịch nước đánh giá cao sự hy sinh cống hiến của hàng vạn hộ dân trong lòng hồ Thủy điện đã rời quê hương, về nơi định cư mới nhường đất cho công trình. Chủ tịch nước cho rằng, trước nhu cầu về điện đang tăng, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân Nhà máy thủy điện Sơn La phấn đấu hoàn thành tiến độ trước 3 năm sẽ, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tiến trình phát triển đất nước.

Chủ tịch nước căn dặn, từ nay đến khi hoàn thành, Ban quản lý dự án cần phối hợp các cấp ngành địa phương nỗ lực, kiểm tra giám sát để tiến độ công trình được đẩy nhanh, đảm bảo chất lượng.

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã về thăm và nói chuyện với cán bộ công nhân Đội cao su Phiêng Tìn thuộc công ty cổ phần cao su Sơn La. Đây là đơn vị có nhiều sáng kiến trong xây dựng mô hình cổ phần hóa doanh nghiệp, phân phối lợi ích đến tay người lao động.

Nhờ mô hình góp đất làm cổ phần, một ha đất sẽ được tính trị giá bằng 10 triệu đồng góp cổ phần và được tính cổ tức. Đồng thời mỗi ha, công ty sẽ nhận một lao động vào làm việc tại công ty với mức lương ổn định khoảng 1,6 triệu đồng/tháng. Chương trình phát triển cây cao su đã góp phần làm thay đổi nhận thức và tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc, mở ra một hướng đi mới mang lại hiệu quả trong sản xuất nông, lâm nghiệp, giải quyết việc làm hàng nghìn lao động.

Nói chuyện với cán bộ, công nhân tại đây, Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến cuộc sống của đồng bào Tây Bắc, trong đó có công nhân cao su Sơn La. Chủ tịch nước cho rằng thực hiện chủ trương mở rộng diện tích cao su ra các tỉnh miền Bắc trong điều kiện thổ nhưỡng khác biệt với Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, cán bộ công nhân ngành cao su nói chung, cao su Sơn La cần nỗ lực kiên trì. Với truyền thống quê hương cách mạng, sự vượt khó vươn lên chắc chắn đồng bào các dân tộc Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung sẽ từng bước ổn định và vươn lên làm giàu.

Cuối buổi chiều nay, Chủ tịch nước đã đến thăm Bản Phiêng Bùng 1, xã Mường Bú, thuộc huyện Mường La, một bản tái định cư đầu tiên của tỉnh Sơn La để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Sơn La. Thăm hỏi bà con về điều kiện ăn ở và lao động sản xuất, Chủ tịch nước biểu dương nỗ lực của bà con trong quá trình khai hoang mở đất, đã vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng cuộc sống trên quê hương mới. Chủ tịch nước cho rằng, đứng chân trên địa bàn vùng sâu vùng xa, nhiều gia đình vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt. Bởi vậy các cấp chính quyền cần tạo điều kiện giúp đỡ người dân an cư lạc nghiệp.

Chủ tịch nước tin tưởng với tinh thần vì dòng điện sáng của Tổ quốc, người dân Phiêng Bùng, Mường Bú, Mường La sẽ tiếp tục từng ổn định đời sống; kiện toàn tổ chức hành chính từ xã đến bản, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại đây, Chủ tịch nước đã thăm và tặng quà một số hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.