Sự nghiệp của đất nước có công lao của Mặt trận
Tối nay 16/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân Liên khu dân cư số 10, 11 và 12, thuộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Cùng dự có nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt và đông đảo nhân dân các khu dân cư.
Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ niềm tự hào là công dân khu dân cư số 12, hai năm liền đạt khu dân cư văn hoá. Khẳng định vai trò to lớn của MTTQ trong công tác đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Sự nghiệp của đất nước càng tiến lên, càng thấy rõ công lao của Mặt trận. Nhờ có đoàn kết, mới có thắng lợi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay. Cũng nhờ có đoàn kết, mới xây dựng đời sống mới, bài trừ được tệ nạn xã hội. Sức mạnh đoàn kết của nhân dân là vô cùng to lớn, nếu không có đoàn kết, chắc chắn không có sự nghiệp cách mạng thành công như ngày nay...
Ghi nhận sự cố gắng của đội ngũ cán bộ cơ sở đã dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, bà con tiếp tục đoàn kết, góp phần xây dựng các khu dân cư thành khu dân cư tiên tiến, văn hoá và giữ vững danh hiệu này.
Nằm ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội, các khu dân cư 10, 11 và 12 phường Trần Hưng Đạo có đa số gia đình là cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, một số hộ kinh doanh buôn bán, nên đời sống nhìn chung ổn định, hộ có thu nhập thấp và hộ nghèo ít. Các khu dân cư không có tụ điểm cờ bạc, tệ nạn xã hội, 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá.
Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã phối hợp với chính quyền và tổ chức đoàn thể địa phương động viên nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Ngày Vì người nghèo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực như: giữ gìn nếp sống văn minh đô thị, không đổ rác ra đường; tham gia hoạt động xã hội từ thiện; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...
Qua đó, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được tăng cường, tình đoàn kết xóm phố trong cộng đồng dân cư ngày càng được củng cố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn./.