Sức bật nơi vùng đất chín rồng

Chiến tranh đã lùi xa 34 năm. Vùng đất Tây Nam bộ từng bị chiến tranh tàn phá khốc liệt ngày nào giờ đang thay da đổi thịt từng ngày.

Những vùng quê xơ xác giờ đã là những cánh đồng lúa trù phú, đây đó lại mọc lên các nhà máy xí nghiệp. Ven các con sông với những trận đánh và chiến thắng huyền thoại ngày nào giờ đã mọc lên những đô thị văn minh, hiện đại và bề thế.

Những ngày tháng lịch sử này, có dịp về vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mọi người đều cảm nhận một không khí lao động khẩn trương từ trên các cánh đồng đến các công trình, nhà máy, xí nghiệp. Mọi người, mọi nhà đều tất bật cho mùa vụ một cách chu đáo.

Điều đáng mừng nhất đối với người dân nơi vựa lúa của cả nước năm nay là vụ đông xuân vừa qua đã thắng lợi lớn với tổng sản lượng 9, 6 triệu tấn. Lúa không chỉ trúng lớn mà còn được giá, nên mỗi ha sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi hơn 10 triệu đồng. Từ đó góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế cho cả nước. Bà Nguyên Thị Hai ở xã Thanh Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết tiền lãi từ khoảng 20 triệu đồng từ trồng lúa vụ này bà sẽ đầu tư cho vụ hè thu, còn lại sẽ dành để lo cho con cái học hành và ổn định cuộc sống:

Từ khi cái ăn cái mặc được đủ đầy, người dân xứ châu thổ Cửu Long hôm nay tập trung đầu tư cho tương lai của mình nhiều hơn mà trong đó có chuyện học hành của con em. Những năm qua, cùng với sự đầu tư tập trung của nhà nước, sự đóng góp của nhân dân, ở các tỉnh, thành ĐBSCL đã hình thành khá đồng bộ các cấp học từ mầm non đến đại học. Trong đó đặc biệt là hệ giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp. Nếu như trước đây, cả vùng chỉ có duy nhất một trường ĐH Cần Thơ, thì nay ở các tỉnh như Bạc Liêu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh đều có trường ĐH để con em các địa phương theo học.

Cũng từ năm 2005, thông qua Trường ĐH Cần Thơ, các tỉnh trong khu vực đã khởi động chương trình Mê Kông 1000- đào tạo 1000 người có trình độ trên đại học tại nước ngoài để phục vụ cho nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các địa phương đến năm 2015. Đến  nay, các tỉnh đã tuyển chọn được hơn 170 người để đưa đi đào tạo, trong đó có một số người đã trở về công tác tại một số cơ quan các địa phương. Tp Cần Thơ đã đưa đi đào tạo được hơn 70 người, trong đó 8 thạc sĩ đã trở về phục vụ địa phương.

Đánh giá về chương trình Mê Kông 1000, ông Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định: “Chương trình phát huy hiệu quả rất tốt.Từ cơ sở này, Cần Thơ sẽ có đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực  cao đủ đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn hội nhập hiện nay”.

 

 Bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ)

Cùng với sự phát triển của giáo dục, lĩnh vực văn hóa - xã hội ở ĐBSCL cũng thay đổi đáng kể. Đến nay, ở hầu khắp các địa phương xã, phường, thị trấn đều có nhà văn hóa xã, bưu điện văn hóa xã, thư viện phục vụ nhu cầu đọc sách, giải trí của nhân dân. Đặc biệt gần như đa số các địa phương vùng sâu, vùng xa internet đều được kết nối về đến xã, phục vụ đắc lực cho nhu cầu kết nối thông tin toàn cầu của nhiều bà con nông dân. Chuyện nông dân đồng bằng lên mạng học cách làm giàu, rao bán sản phẩm đã trở lên phổ biến. Ông Nguyễn Hà Niên, ở  ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc cho biết: Hiện nay ở vùng sâu vùng xa có điện thoại, internet. Điện thoại giá rẻ cũng có. Còn internet thì ngày nào tôi và gia đình cũng lên mạng để biết vấn đề thời sự, rất tiện lợi cho cả gia đình”.

Có được những khởi sắc to lớn trong đời sống của đồng bào như vừa kể phải kể đến sự đầu tư tập trung của Đảng và Nhà nước cho toàn vùng trong suốt những năm vừa qua.

Xác định, ĐBSCL là một vùng kinh tế trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia nên trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã đầu tư tập trung các nguồn lực từ vốn đến khoa học công nghệ, vật tư thiết bị, nhân lực để triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm của vùng. Tiêu biểu như chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ, đảm bảo ổn định đời sống cho hơn 200.000 hộ dân; chương trình cơ giới hóa trong nông nghiệp, chương trình điện khí hoá nông thôn, trong đó đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng.

Đến nay, ĐBSCL đã hình thành một mạng lưới giao thông theo thế liên hoàn giữa đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Chỉ tính riêng đầu năm nay, bà con trong vùng đã vui mừng đón chào sự kiện khánh thành cầu Rạch Miễu, công trình cầu dây văng đầu tiên do người Việt Nam tự thiết kế và thi công nối Bến Tre với Tiền Giang; sân bay Cần Thơ chính thức đi vào hoạt đồng, cho phép đồng bằng kết nối với Hà Nội cà hướng tới quốc tế.

 

 Cầu Rạch Miễu

Bên cạnh đó, hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm khác như đường cao tốc Trung Lương- TPHCM, đường Nam sông Hậu, cầu Cần Thơ, sân bay quốc tế Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang đang được gấp rút thi công hoàn thành trong nay mai sẽ là đòn bẩy đưa ĐBSCL cất cánh.

Nói về ý nghĩa của các công trình giao thông tác động trực tiếp đến việc đưa hàng hóa nông sản ra quốc tế, ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc Công ty Gentraco - một công ty xuất khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam cho biết: “ĐBSCL lâu nay hoạt động xuất khẩu nông sản còn gặp khó khăn, chi phí vận chuyển bao giờ cũng cao do cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Song thời gian tới, với việc một loạt các công trình giao thông trọng điểm đưa vào sử dụng; đồng thời việc đào tắt kênh Quan Chánh bố ở Trà Vinh nhằm tạo cho tàu có trọng tải 20.000 tấn ra vào sông Hậu chắc chắn hàng nông sản của Vĩnh Long sẽ có sức cạnh tranh hơn nhiều”.

Cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng, ở ĐBSCL cũng đang triển khai các công trình công nghiệp mang tính động lực như đưa vào khai thác giai đoạn 1 Nhà máy Khí- điện - đạm Cà Mau; nhà máy điện Ô Môn; chuẩn bị khởi công các nhà máy nhiệt điện than ở Trà Vinh, Sóc Trăng, nhà máy nhiệt điện ở Kiên Lương, Kiên Giang… Tất cả các công trình, dự án này đang thực sự tạo ra những điểm nhấn để ĐBSCL xóa đi đói nghèo, lạc hậu, vươn tới sự phát triển phồn vinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.