80 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/2010:

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ở mỗi thời kỳ, dù mang tên gọi và hình thức khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ, Mặt trận đều có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc  

80 năm qua, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận vẫn luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của mọi người dân, tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào.

Dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Quá trình lịch sử ấy đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, bất khuất của dân tộc, trở thành “bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm vào bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”.

Từ việc kế thừa các tư tưởng “dân là gốc” của ông cha ta đến tiếp thu nguyên lý Chủ nghĩa Mác- Lê Nin: nhân dân là người làm nên lịch sử, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân; Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.

Đây là cơ sở hình thành ở Người tư tưởng về xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Ngay sau khi Đảng ra đời chưa tròn một năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc..

Giáo sư Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn cách mạng, dù mang những hình thức, tên gọi khác nhau như: Mặt trận dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Mặt trận luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình là tập hợp, đoàn kết toàn dân tạo thành sức mạnh vô địch đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo sư Lưu Văn Đạt nói: “Xuất phát từ quan điểm của Đảng ta, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, tư tưởng của Cụ Hồ là cách mạng Việt Nam phải do nhân dân thực hiện. Vấn đề quan trọng là phải động viên được toàn thể dân tộc Việt Nam, các tầng lớp của nhân dân Việt Nam thực hiện đường lối của Đảng.

Thực tế, Mặt trận Việt Minh đã động viên được toàn thể nhân dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó là cuộc kháng chiến chống Pháp để giữ độc lập, và kháng chiến chống Mỹ. Mặt trận ở miền Bắc và Mặt trận ở miền Nam đã có vai trò quan trọng động viên các tầng lớp nhân dân để thống nhất đất nước. Tôi nói như vậy để khẳng định vai trò to lớn, quan trọng và có phần quyết định thắng lợi cách mạng của Mặt trận dân tộc thống nhất”.

Xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Phó giáo sư – Tiến sĩ lịch sử Phạm Hồng Tung, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", “Ngày vì người nghèo”, “Nối vòng tay lớn”… đã được hàng vạn, hàng triệu đồng bào ta ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức, tiền của, là minh chứng rõ nét nhất cho vai trò tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp – hiện đại hóa đất nước.

Phó giáo sư – Tiến sĩ lịch sử Phạm Hồng Tung nói: “Ngày nay, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc vẫn là yếu tố cốt lõi để đảm bảo cho công cuộc đổi mới của chúng ta thành công bền vững. Mặt trận chính là nền tảng của sức mạnh toàn dân tộc. Sự hiển thị của Mặt trận rất rõ như vừa rồi bão lụt ở miền Trung, Mặt trận là nơi để chúng ta bày tỏ tình yêu thương với đồng bào như chính người thân của mình, với từng đoàn cứu trợ, từng gói mì tôm… Đây chính là đoàn kết dân tộc”.

Phát biểu trong Hội thảo khoa học “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – những chặng đường vẻ vang” vừa qua, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, việc xây dựng và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đất nước ta, nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò và trách nhiệm to lớn.

Ông Trương Tấn Sang cho rằng: “Phải lấy công tác mà củng cố đoàn kết. Phải lấy đoàn kết mà đẩy mạnh công tác” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; giám sát hoạt động của các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phản biện đối với các chủ trương chính sách mà Đảng, Nhà nước chuẩn bị ban hành, thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước...

Thông qua hoạt động của mình, Mặt trận Tổ quốc còn phải góp phần vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trên thế giới, bạn bè quốc tế để kết hợp sức mạnh của dân tộc ta với sức mạnh của thời đại phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử vẻ vang 80 năm qua của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam gắn liền với những chiến công vang dội của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược và những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giúp cho mỗi chúng ta nhận thức đầy đủ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đảng, nhà nước và nhân dân ta, bằng tất cả nghị lực và niềm tin khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, ra sức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.