Sức mạnh dời non lấp biển

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh “dời non lấp biển” vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Cách đây 59 năm, ngày 15/7/1950, theo chỉ thị của Bác Hồ, đơn vị Thanh niên Xung phong đầu tiên được thành lập nhằm “phát huy sức mạnh dời non lấp biển của tuổi trẻ” phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước đi đến toàn thắng và làm “trường học lớn” đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ phục vụ công cuộc kiến quốc, xây dựng đất nước sau này. Gần sáu mười năm qua, hàng chục vạn thanh niên thuộc các thế hệ tiếp nối nhau xung phong vào những nơi hiểm nguy, những nơi khó khăn, gian khổ nhất, hy sinh xương máu, cống hiến tuối xuân cho Tổ Quốc, cho dân tộc. Truyền thống ấy tiếp tục được tuổi trẻ hôm nay phát huy.

Với tầm nhìn chiến lược của một lãnh tụ thiên tài, Bác Hồ kính yêu đã thấy rõ sức mạnh dời non lấp biển của tuổi trẻ phục vụ cách mạng nếu được tổ chức, giáo dục, rèn luyện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và Bác Hồ đã sáng tạo ra một phương pháp đào tạo cán bộ độc đáo nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, ngay từ khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang diễn ra khốc liệt. Đội ngũ cán bộ tương lai đó chính là một lực lượng rất đông đảo nam nữ thanh niên nông dân, công nhân, học sinh, theo tiếng gọi của Tổ Quốc xung phong ra tiền tuyến phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu tiêu diệt kẻ thù.

Từ đội thanh niên xung phong đầu tiên được thành lập gồm 225 cán bộ, đội viên phục vụ chiến dịch Biên giới, các đội thanh niên xung phong khác lần lượt ra đời trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Thanh niên xung phong của cả 3 thời kỳ vừa kể có thể nói là lực lượng lao động đặc biệt cả trong chiến đấu, sản xuất và học tập. Những phong trào như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”,… đến nay mỗi lần nhắc lại còn gợi lên bao kỷ niệm của một thời hăng say lao động, cống hiến, một thời ra trận với tinh thần anh dũng, khí thế hiên ngang. Hàng chục vạn cô gái, chàng trai đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhiều người hy sinh xương máu, lập nên những kỳ tích anh hùng, dệt nên những huyền thoại, tô đậm trang sử vẻ vang của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Thanh niên xung phong còn tích cực tham gia các nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên, giáo dục, rèn luyện thanh niên thành con người mới, giữ gìn trật tự an ninh và đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực…

Nhiều thanh niên xung phong anh hùng trong chiến đấu, trong lao động xây dựng đất nước. Nhiều cựu thanh niên xung phong hiện nay là cán bộ cốt cán, là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Nhiều cựu thanh niên xung phong tiếp tục phát huy truyền thống, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giáo dục con cháu góp sức xây dựng đất nước.

Biết ơn và trân trọng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ thanh niên xung phong, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến các chính sách đối với thanh niên xung phong, thường xuyên chăm lo công tác “đền ơn đáp nghĩa”. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục có nhiều phong trào vận động và tổ chức thanh niên, tuổi trẻ cả nước tham gia, đóng góp những thành tích đáng ghi nhận vào công cuộc xây dựng đất nước.

Tự hào với truyền thống hơn nửa thế kỷ qua, các lớp thanh niên hiện nay tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, nỗ lực học tập, lao động sản xuất phát triển kinh tế, tham gia vào các công việc chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Đoàn thanh niên đã xây dựng và tổ chức lại lực lượng thanh niên xung phong cho phù hợp với tình hình mới, có đầy đủ năng lực, trình độ và pháp nhân để đảm nhận và hoàn thành tốt những dự án lớn của Nhà nước giao cho.

Bên cạnh đó, các phong trào thanh niên tình nguyện tuy không được tổ chức có hệ thống và biên chế như thanh niên xung phong, nhưng đã góp phần giải quyết nhiều nhiệm vụ cấp bách trong một thời gian ngắn. Có thể kể tên các phong trào như “Năm thanh niên”, “Trí thức trẻ tình nguyện”, “Mùa hè học sinh, sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Thanh niên lập nghiệp và Tuổi trẻ giữ nước”… Nhiều phong trào thanh niên tình nguyện được phát động ngay trong các cơ quan Nhà nước, trong lực lượng vũ trang, trong các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp… nghĩa là bất cứ ở đâu có thanh niên.

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, phấn đấu vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh “dời non lấp biển” vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.