Tạm dừng xem xét điều chỉnh địa giới hành chính đến sau bầu cử Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tạm dừng xem xét việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập đơn vị hành chính trên toàn quốc đến sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng nay (12/1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, thị trấn ở một số tỉnh.

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã tán thành việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R’la (huyện Đắk Mil); xã Cư Knia (huyện Cư Jút); thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân (huyện Krông Nô) thuộc tỉnh Đắk Nông.

Thành lập thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định); thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình); thành lập 5 phường gồm: Hương Mạc, Phù Chẩn, Phù Khê, Tam Sơn, Tương Giang thuộc thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh). Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất tạm dừng xem xét việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập đơn vị hành chính trên toàn quốc từ tháng 2/2021 đến sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để bảo đảm các địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử.

Đây cũng là nội dung cuối cùng tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện các báo cáo trình Quốc hội; khẩn trương hoàn chỉnh các nghị quyết đã được thông qua để trình ký ban hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thời gian tới các cơ quan của Quốc hội cần chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV – là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ và chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Luật đăng ký tài sản sẽ không còn chỗ ẩn nấp cho tài sản tham nhũng
Luật đăng ký tài sản sẽ không còn chỗ ẩn nấp cho tài sản tham nhũng

VOV.VN - Theo Viện trưởng VKSND tối cao: "Nếu có luật trên, anh đăng ký tài sản mà không chứng minh được thì bị “thăm hỏi” ngay và có cơ sở pháp lý để xử lý. Và chắc rằng khi đó không còn chỗ ẩn nấp cho tài sản tham nhũng”.

 Luật đăng ký tài sản sẽ không còn chỗ ẩn nấp cho tài sản tham nhũng

Luật đăng ký tài sản sẽ không còn chỗ ẩn nấp cho tài sản tham nhũng

VOV.VN - Theo Viện trưởng VKSND tối cao: "Nếu có luật trên, anh đăng ký tài sản mà không chứng minh được thì bị “thăm hỏi” ngay và có cơ sở pháp lý để xử lý. Và chắc rằng khi đó không còn chỗ ẩn nấp cho tài sản tham nhũng”.

Tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao: Tỷ lệ giải quyết án tham nhũng đạt cao
Tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao: Tỷ lệ giải quyết án tham nhũng đạt cao

VOV.VN - Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của TAND tối cao, Viện KSND tối cao khẳng định, tỷ lệ giải quyết án tham nhũng đạt cao; tỷ lệ thu hồi tài sản năm sau cao hơn năm trước.

Tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao: Tỷ lệ giải quyết án tham nhũng đạt cao

Tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao: Tỷ lệ giải quyết án tham nhũng đạt cao

VOV.VN - Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của TAND tối cao, Viện KSND tối cao khẳng định, tỷ lệ giải quyết án tham nhũng đạt cao; tỷ lệ thu hồi tài sản năm sau cao hơn năm trước.

Thường vụ Quốc hội khẳng định khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công không “vướng”
Thường vụ Quốc hội khẳng định khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công không “vướng”

VOV.VN - Chính phủ đề nghị ban hành nghị quyết giải thích khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công nhưng UBTVQH cho rằng quy định đã rõ và “vướng mắc là do hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư”.

Thường vụ Quốc hội khẳng định khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công không “vướng”

Thường vụ Quốc hội khẳng định khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công không “vướng”

VOV.VN - Chính phủ đề nghị ban hành nghị quyết giải thích khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công nhưng UBTVQH cho rằng quy định đã rõ và “vướng mắc là do hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư”.

“Kiểm toán Nhà nước chỉ tuân thủ pháp luật chứ không theo ai”
“Kiểm toán Nhà nước chỉ tuân thủ pháp luật chứ không theo ai”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nhiệm kỳ qua, Kiểm toán Nhà nước có nhiều đổi mới, đóng góp hiệu quả, trong đó có đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

“Kiểm toán Nhà nước chỉ tuân thủ pháp luật chứ không theo ai”

“Kiểm toán Nhà nước chỉ tuân thủ pháp luật chứ không theo ai”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nhiệm kỳ qua, Kiểm toán Nhà nước có nhiều đổi mới, đóng góp hiệu quả, trong đó có đấu tranh phòng, chống tham nhũng.