Công an Hà Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Tận tâm phục vụ nhân dân

“Không phải bây giờ Công an mới học Bác, mà học tập Bác chính là học 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân từ năm 1948 …”

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sau 3 năm triển khai trong lực lượng công an tỉnh Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, hành động, nâng cao tinh thần “Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ trong ngành. Kết quả đó là cơ sở để Công an Hà Giang chuyển từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận, Giám đốc Sở Công an Hà Giang về vấn đề này.

Phóng viên: Thưa Thiếu tướng, sau 3 năm triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cái được lớn nhất đối với Công an Hà Giang là gì?

Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận: Không phải bây giờ Công an Hà Giang mới học Bác, mà học tập Bác chính là học 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân từ năm 1948 đến nay. Khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát động trong toàn Đảng, toàn dân học tập thì đối với lực lượng Công an càng có ý nghĩa hơn.

Từ cán bộ lãnh đạo đến chiến sĩ đều nhận thức rất đầy đủ vấn đề này. Tác phong chững chạc hơn, nói năng khiêm tốn hơn, tiếp xúc  với dân tốt hơn, giải quyết công việc cũng nhanh hơn. Điều đó được nhân dân khẳng định. Lực lượng công an thường xuyên tiếp xúc với dân, giải quyết công việc thiết thực cho nhân dân. Có những công việc ngày trước giải quyết 1 ngày, 2 ngày, thậm chí cả tuần, bây giờ chỉ giải quyết trong 1 giờ, 1 ngày là xong. Ví dụ cấp Chứng minh nhân dân bây giờ chỉ trong 1 ngày, thậm chí là cấp ngay. Hay cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh sang nước bạn Trung Quốc, chỉ trong 1 giờ là xong, làm hộ chiếu chỉ trong 1 tuần.

Chúng tôi bố trí làm việc cả thứ 7, chủ nhật để tiếp dân và giải quyết công  việc cho dân. Muốn được nhân dân tin tưởng thì phải làm cho dân hiểu. Chính vì vậy mà anh em ở đây là phải “4 cùng” với nhân dân: Ăn cùng, ở cùng, nói cùng và làm cùng. Giúp dân khắc phục khó khăn như xóa nhà tạm, di dời chuồng trại ra xa  nhà ở, hay là xây dựng các công trình vệ sinh cho dân.

Chúng tôi suy nghĩ là làm được cái gì cho dân thì chúng tôi phải cố gắng làm. Cái đó là phong cách của Bác, cuộc sống  của Bác, việc làm của Bác, tất cả là vì dân, dựa vào dân. Muốn dựa vào dân thì phải để dân tin. Muốn dân tin thì mình phải làm như thế.

PV: Ông có thể cho biết về một số tấm gương điển hình hay những mô hình tiêu biểu nào trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác?

Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận
Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận: Về tập thể điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác có Công an các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Phu Sì, Xín Mần… Các phòng nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, Phòng A ninh kinh tế hay là Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Anh em làm rất chu đáo, kịp thời, giải quyết công việc rất nhanh cho dân. Tôi vẫn nói, mỗi ngày, anh em cán bộ chiến sĩ phải nghĩ và làm một việc tốt cho dân.

Về cá nhân cũng có nhiều đồng chí thực hiện tốt. Chính vì thế mà năm 2009 này số cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật dưới 1%. Đây là một cố gắng rất lớn trong việc rèn luyện của anh em cán bộ chiến sĩ. Đó cũng là học tập tấm gương đạo đức của Bác để tự phấn đấu, tự rèn luyện. Chưa có chi bộ nào phản ảnh cán bộ đảng viên công an Hà Giang về sinh hoạt ở nơi cư trú có vấn đề. Đó là điều đáng mừng.

PV: Những kết quả đạt được thời gian qua rất đáng khích lệ. Chuyển sang giai đoạn làm theo, Công an Hà Giang đặt ra những chỉ tiêu cụ thể nào cho cuộc vận động này, thưa ông?

Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận: Trước hết là làm tròn trách nhiệm, phần việc mình đã đảm nhận. Thứ hai là xuống phục vụ nhân dân tận tâm đến nơi đến chốn để cho dân thấy đúng là anh công an này làm việc là vì dân. Không được gây phiền hà, sách nhiễu, hống hách cửa quyền.

Từng chi bộ, từng đơn vị hằng tháng phải kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trong đơn vị, chi bộ mình như thế nào? Tháng này đồng chí A, đồng chí B có vấn đề gì không, dân có phản ánh gì không, có phấn đấu tốt không, có làm tốt cho dân không. Phải làm tốt công việc của mình. Mà công việc của mình là phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân đến nơi đến chốn. Góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn để phát triển kinh tế- xã hội.

Muốn làm được điều đó, trước hết trong chi bộ phải triển khai học tập, quán triệt; cán bộ đảng viên phải gương mẫu làm trước để anh em làm theo.

* Xin Cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.