Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cho gia súc, gia cầm
Long An tăng cường hoạt động truyền thông, duy trì đường dây nóng miễn phí 24/24; Kon Tum đưa cán bộ, sinh viên ngành thú y tăng cường cho các vùng trọng điểm.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nhiều địa phương trong cả nước đang khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp chủ động phòng, chống, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi.
Hiện, tỉnh Bắc Giang có 245.000 con trâu, bò, trên 12 triệu con gia cầm và hơn 1 triệu con lợn, nên nguy cơ dịch động vật trên địa bàn tỉnh vẫn cao.
Từ nay đến tháng 3 tới, tỉnh Bắc Giang tổ chức tiêm phòng đại trà cho đàn vật nuôi, có nguy cơ cao về dịch bệnh trên đàn vật nuôi mới và đàn vật nuôi đã hết thời hạn miễn dịch. Ngành Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Bắc Giang yêu cầu các huyện, thành phố trong tỉnh giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tiêu độc, khử trùng thường xuyên nơi chăn nuôi, chợ, điểm mua bán động vật.
** Đến nay, tại 2 xã Cun Pheo và Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình có 114 con trâu, bò mắc bệnh lở mồm, long móng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lây lan từ tỉnh Sơn La.
Ngay sau khi Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình có Quyết định công bố dịch lở mồm long móng, ngành Thú y tỉnh cử nhiều đoàn kiểm tra, trực tiếp dập dịch tại cơ sở. Tỉnh chỉ đạo các địa phương có dịch và chưa có dịch trên địa bàn kiên quyết phòng chống dịch lở mồm long móng lây lan ra diện rộng. Trong đó tập trung vào các giải pháp như: lập 4 chốt kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm soát, ngăn chặn không cho vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc ra vào vùng dịch; cấm bán chạy, tự động giết mổ trâu bò không có sự kiểm soát của cơ quan Thú y… Đến nay, 240 lít thuốc khử trùng tiêu độc, 2 máy bơm tự động được chuyển lên vùng dịch để tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ hệ thống chuồng trại, đường làng, ngõ xóm và các phương tiện vận chuyển. Chi cục Thú y tiếp nhận 15 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng từ Trung ương, sẽ tiến hành tiêm phòng bao vây toàn bộ đàn trâu, bò các xã trong và xung quanh vùng dịch.
** Đến ngày 11/2, toàn tỉnh Hậu Giang xuất hiện 8 ổ dịch cúm H5N1 trên đàn vịt, tập trung ở 2 huyện Vị Thủy và Long Mỹ. Tổng số gia cầm bị nhiễm bệnh và tiêu hủy hơn 3 nghìn con. Chi cục thú y tỉnh Hậu Giang huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, vật tư, thuốc sát trùng, hóa chất tiêu độc đưa xuống địa bàn có dịch để tiến hành tiêm ngừa và tiêu độc khử trùng cho đàn gia cầm. Tổng số gia cầm dự kiến tiêm trong đợt này khoảng 500 nghìn con, chiếm gần 30% tổng đàn. Bên cạnh đó, khi phát hiện có gia cầm bị nhiễm bệnh, lực lượng thú y nhanh chóng tiêu hủy và lấy mẫu xét nghiệm để có kết quả chính xác. Ngoài ra, ngành Thú y phối hợp với chính quyền các địa phương thành lập chốt kiểm dịch, không cho gia cầm từ bên ngoài vận chuyển vào địa bàn và ngược lại, tăng cường quản lý việc mua bán, vận chuyển gia cầm ở các chợ cũng như trên tất cả các tuyến giao thông trên toàn tỉnh.
** Trong khuôn khổ Dự án “Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch”, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An tăng cường hoạt động truyền thông, duy trì đường dây nóng miễn phí suốt ngày đêm để nhận và phản hồi thông tin về bệnh gia cầm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tập huấn cho nhân viên thú y và người dân, xây dựng mô hình mẫu về chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, diễn tập khống chế ổ dịch… Dự án “Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch” triển khai ở tỉnh Long An từ giữa năm 2008, đến nay xử lý 8 điểm nghi ngờ nhiễm cúm gia cầm, tuyên truyền cho nhiều người chăn nuôi về phòng chống cúm gia cầm.
** Sáng 11/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật tổng hợp Kon Tum đưa 32 cán bộ, sinh viên của trường tăng cường phòng chống dịch lở mồm long móng cho cho các vùng trọng điểm. Các cán bộ, sinh viên cùng lực lượng thú y cơ sở tiến hành tiêm phòng vaccine cho gần 12.400 con trâu và 17.000 con bò của 2 huyện Đăc Glây, Tu Mơ Rông và thị xã Kon Tum. Đến nay, dịch lở mồm long móng trên gia súc xuất hiện ở 54 thôn của 32 xã, thị trấn thuộc 6 huyện của tỉnh Kon Tum với số gia súc được tiêu huỷ là 104 con./.