Tăng cường giám sát vấn đề giao thông

Các nội dung về tái cơ cấu kinh tế, hiệu quả hoạt động của DNNN, nông nghiệp, nông thôn… cần được Quốc hội tăng cường giám sát trong năm 2012.  

Sáng 31/10, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Quốc hội thảo luận về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012.

Tại phiên họp này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012 dự kiến tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Các chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, sử dụng vốn ODA và trái phiếu Chính phủ; Các vấn đề liên quan đến đất đai; Chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, chương trình nông nghiệp-nông thôn; các vấn đề về chống tham nhũng, chất lượng giáo dục, y tế, chính sách tôn giáo, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Quốc hội cần tăng cường giám sát hoạt động giảm ùn tắc giao thông

Đóng góp ý kiến về hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012, đại biểu Bùi Mạnh Hùng, đoàn Bình Phước cho rằng: Cử tri cả nước rất quan tâm đến công tác giám sát của Quốc đối với những lĩnh vực kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, công việc này vẫn chưa có được những đánh giá sâu sát nên vẫn còn nhiều kiến nghị vượt cấp của cử tri.

Theo đại biểu Bùi Mạnh Hùng, chương trình giám sát năm 2012, Quốc hội sẽ giám sát 2-3 chuyên đề là đủ. Nội dung giám sát cần tập trung vào các vấn đề chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giám sát về nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, Quốc hội nên giám sát việc tái cấu trúc nền kinh tế, tái cơ cấu các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước. Đây là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm vì hiện nay, nhiều doanh nghiệp, Tông công ty hoạt động không hiệu quả đã ảnh hưởng lớn đến ngân sách Nhà nước. Vì vậy, Quốc hội cần thông báo cho cử tri biết kết quả giám sát hoạt động sản xuất, làm ăn của những doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước.

Đại biểu Lê Thị Nga (đoàn Thái Nguyên) nêu ý kiến: Cần mở rộng sự giám sát của báo chí và cử tri về hoạt động giám sát của Quốc hội. Bởi vì những phản hồi, kiến nghị của báo chí và cử tri được bày tỏ rất thiết thực cho hoạt động này. Hoạt động giám sát của Quốc hội nên tập trung vào lĩnh vực giao thông và quy hoạch đô thị.

Quốc hội cần tăng cường giám sát về quản lý trật tự an toàn giao thông một cách đồng bộ. Theo đó, cần có đủ nguồn lực để tăng cường giám sát thực hiện các công trình, dự án và giải tỏa ùn tắc giao thông - Đại biểu Hồ Trọng Ngũ (đoàn Vĩnh Long) nêu ý kiến.

Với tốc độ gia tăng phương tiện giao thông như hiện nay, Quốc hội cần quan tâm đến vấn đề giám sát phương tiện giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn. Đó là ý kiến của đại biểu Hoàng Thị Hoa (đoàn Bắc Giang).

Quan tâm đến nông thôn

Khu vực nông thôn là nơi khó khăn nhất và có nhiều lao động trẻ tuổi. Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn chưa được quan tâm nhiều đến. Vì vậy, trong năm 2012, Quốc hội nên tập trung vào giám sát đầu tư công vào khu vực nông nghiệp-nông dân-nông thôn để có những chính sách đầu tư nhiều hơn cho khu vực này.

Đại biểu Nguyễn Thị Khá (đoàn Trà Vinh) khẳng định như vậy và cho rằng, Quốc hội cũng cần chú trọng đến vấn đề bảo hiểm xã hội và thường xuyên có đánh giá, giám sát đối với các hoạt động thực hiện bảo hiểm xã hội cho các đối tượng, đặc biệt là người nghèo và vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. 

Đồng ý với quan điểm của đại biểu Lê Thị Nga, đại biểu Nguyễn Anh Sơn (đoàn Nam Định) bổ sung: Năm 2012, Quốc hội nên tập trung giám sát về chính sách pháp luật về nông nghiệp-nông thôn và tình hình chấp hành an toàn giao thông. Đây là những vấn đề nóng hổi mà cử tri cả nước mong muốn Quốc hội giám sát và đưa ra những giải pháp cụ thể. Để nâng cao hiệu quả, chất lượng giám sát, hàng năm, Quốc hội cần đánh giá hoạt động giám sát của các Bộ, ngành, địa phương.

** Trước đó, các đại biểu Quốc hội nghe các báo cáo về việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012.

Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát trình bày cho biết, sau 13 năm thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, độ che phủ rừng của nước ta tăng từ 32% lên 39,5% (trong khi mục tiêu là 40%); giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng từ 2.610 tỷ đồng (năm 2005) lên 7.365 tỷ đồng (năm 2010); kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng từ hơn 236 triệu USD (năm 1998) lên 3,55 tỷ USD (năm 2010)

Đến năm 2010, gần 1,25 triệu hộ gia đình với hơn 4,6 triệu lao động tham gia Dự án, trong đó có 38,6% là hộ nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao. Dự án đã góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế ở miền núi thông qua việc hình thành các vùng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương

Mặc dù độ che phủ rừng đã tăng, nhưng vẫn còn thấp hơn so với yêu cầu phải đạt trên 40%, diện tích đất trống đồi núi trọc vẫn còn nhiều; tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng vẫn diễn ra phức tạp, việc chặt phá, khai thác rừng trái phép, cháy rừng, xâm lấn rừng, chống người thi hành công vụ xảy ra nghiêm trọng ở một số địa phương, gây bức xúc dư luận xã hội.

Cũng trong sáng 31/10, các đại biểu Quốc hội nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Vinh Hà trình bày Báo cáo thẩm tra việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.