Tăng cường hợp tác các địa phương của Việt Nam- Lào

Sự hợp tác giữa các địa phương hai nước càng khẳng định mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng xanh tươi, bền vững.

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng 26/8, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do bà Pany Yathotu - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào- Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông Bùi Văn Nam- Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư tỉnh ủy chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và thăm tỉnh Ninh Bình.

Tiếp đó, ông Bùi Văn Thắng- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã báo cáo khái quát với bà Pany Yathotu tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh.

Với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, 5 năm qua, tốc độ phát triển bình quân của Ninh Bình đạt trên 16%, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định...

Sau khi nhấn mạnh đến tiềm năng, thế mạnh về du lịch, lĩnh vực văn hoá tâm linh, cùng những nỗ lực của Ninh Bình trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là công tác bảo tồn cảnh quan, môi trường…, ông Bùi Văn Thắng nêu rõ, trên cơ sở mối quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Ninh Bình với tỉnh Udomxay của Lào, nhiều doanh nghiệp của tỉnh đang mong muốn được tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư và sản xuất tại Lào.

Ông Bùi Văn Thăng bày tỏ hy vọng qua chuyến thăm lần này sẽ giúp các đại biểu trong đoàn hiểu biết thêm và để lại những ấn tượng, kỷ niệm đẹp về quê hương, con người vùng Cố đô Hoa Lư lịch sử.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu thông báo với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, khẳng định mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng xanh tươi, bền vững.

Bày tỏ khâm phục trước sự phát triển mọi mặt của tỉnh Ninh Bình, trong đó có việc vừa quan tâm phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bà Pany Yathotu tin tưởng rằng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, góp phần cùng cả nước đưa Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Bà Pany Yathotu đồng thời mong muốn Ninh Bình tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Udomxay, góp phần vun đắp tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm như kinh nghiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý đất đai, công tác xóa đói giảm nghèo và nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới...

Nhân dịp này, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đi thăm Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình (một trong những dự án trọng điểm của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và của tỉnh Ninh Bình, nằm trong Khu Công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh). Với tổng mức đầu tư trên 667 triệu USD, dự án sử dụng công nghệ tiên tiến này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm tới.

Theo chương trình, trong chuyến về thăm Ninh Bình, chiều 26/8, đoàn đi thăm quan khu du văn hoá tâm linh quần thể núi chùa Bái Đính (thuộc huyện Gia Viễn). Cuối giờ chiều, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thăm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.