Tăng cường hợp tác giữa ngân hàng Việt Nam và Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Làm kinh tế phải có lãi nhưng quan trọng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) phải là cầu nối, thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia.
>> Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia
>> Mở rộng quan hệ Việt Nam – Campuchia
Nhân dịp sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến chào Quốc vương Norodom Sihamoni, hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdec Chia Sim và Chủ tịch Quốc hội Samdec Heng Samrin.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Độc lập và Đài Tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam và thăm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương BIDC sau hơn 1 năm đi vào hoạt động đã trở thành ngân hàng lớn thứ 2 tại Campuchia với tài sản 197 triệu USD và vốn huy động lên tới gần 70 triệu USD. Không chỉ đạt tăng trưởng cao gắn với an toàn, BIDC bước đầu đã hỗ trợ cho nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư của các ngành và các địa phương, các tập đoàn kinh tế của Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.
![]() |
|
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Campuchia |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Làm kinh tế phải có lãi nhưng quan trọng BIDC phải là cầu nối, thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia. Chính phủ quyết định giao nhiệm vụ cho BIDC trở thành một ngân hàng lớn nhất ở Campuchia. Không chỉ kinh doanh có lãi, ngân hàng cần thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước phát triển, góp phần vào tăng cường hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và BIDC hoạt động trong nền kinh tế thị trường cần phối hợp với các ngân hàng Việt Nam vươn lên trở thành ngân hàng hàng đầu tại Campuchia cả về vốn, tài sản, công nghệ và phát triển mạnh các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, chứng khoán.
Thủ tướng cũng yêu cầu BIDC tôn trọng luật pháp của nước sở tại, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các doanh nghiệp, ngân hàng mở rộng đầu tư kinh doanh ra nước ngoài.
Cuối giờ chiều 15/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước ta tại Campuchia.
Tối cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Sen mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn Chính phủ nước ta sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia./.
