Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Quốc hội hai nước cần tăng cường trao đổi các nhóm nghị sỹ hữu nghị và các cơ quan của Quốc hội.
Ngày 15/12 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) Việt Nam do Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Viện Đuma Quốc gia Liên bang Nga, do Phó Chủ tịch Melnikov Ivan Ivanovich dẫn đầu, đang thăm làm việc tại nước ta từ ngày 14-20/12.
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn, góp phần củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, trong đó có hai Quốc hội. Phó Chủ tịch QH bày tỏ tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược, tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Liên bang Nga; cho rằng cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Liên bang Nga có nhiều điều kiện để tăng cường hợp tác, giúp đỡ Việt Nam.
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị hai bên cần xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể giữa hai Quốc hội, trong đó có việc tăng cường trao đổi giữa các nhóm nghị sỹ hữu nghị, các cơ quan của Quốc hội hai nước; chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong các hoạt động của cơ quan dân cử, hoạt động lập pháp, giám sát...; Liên bang Nga hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ quan của Quốc hội Việt Nam.
Phó Chủ tịch Melnikov Ivan Ivanovich khẳng định, Liên bang Nga rất quan tâm phát triển quan hệ với Việt Nam và vui mừng nhận thấy quan hệ Liên bang Nga - Việt Nam đang phát triển tốt đẹp; nêu rõ mục đích chuyến thăm của Đoàn nhằm tăng cường trao đổi, hợp tác với Việt Nam cả trên phương diện song phương và đa phương, trong đó có quan hệ giữa hai Quốc hội.
Phó Chủ tịch Melnikov Ivan Ivanovich mong rằng, Liên bang Nga và Việt Nam sẽ tăng cường trao đổi quan điểm, phối hợp với nhau trên các diễn đàn quốc tế, cũng như đối phó với những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính thế giới đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.
Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, tình hình tổ chức và hoạt động của hai Quốc hội; nhất trí cần xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể giữa hai Quốc hội trong thời gian tới. Hai bên khẳng định sẽ ủng hộ và thúc đẩy hai Chính phủ trong việc triển khai các văn bản, thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai nước./.