Tăng cường hợp tác kinh tế Trung Quốc- ASEAN

Từ ngày 12- 13/8, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 5 đã được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.  

Với chủ đề “Thiết lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc và Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng”, Diễn đàn năm nay đã tập trung thảo luận các định hướng và biện pháp thúc đẩy sự phát triển của Hành lang kinh tế Nam Ninh- Singapore trong bối cảnh Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (CAFTA) đã chính thức có hiệu lực.

Đoàn đại biểu Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng dẫn đầu, đã tích cực tham gia và đóng góp vào các nội dung thảo luận tại Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao ý nghĩa của việc tăng cường mối quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc đối với hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định, Việt Nam trong cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010 và là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc đang tích cực phối hợp với các nước triển khai các chương trình hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, bao gồm việc hoàn tất Chương trình Hành động thực hiện Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc về Quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2005-2010 và xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2011-2016.

Nhằm cụ thể hoá các lợi ích do CAFTA mang lại, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh các nước ASEAN và Trung Quốc cần có các kế hoạch hành động cụ thể, trong đó việc tăng cường khả năng kết nối của khu vực để tạo điều kiện cho giao lưu kinh tế-thương mại.

Trong quá trình xây dựng Hành lang kinh tế Nam Ninh-Singapore, các nước liên quan cần chú trọng một số vấn đề như hài hòa các tiêu chuẩn về đường bộ, đường sắt cũng như các thủ tục về hải quan, kiểm dịch.

Các nước cần có kế hoạch và biện pháp huy động vốn cho việc triển khai các dự án trong khuôn khổ Tuyến Hành lang, đồng thời cần đặc biệt lưu ý tới các biện pháp tăng cường năng lực cũng như hỗ trợ cho các nước có trình độ phát triển thấp hơn để đảm bảo Tuyến Hành lang Kinh tế đem lại lợi ích rộng khắp cho tất cả các nước tham gia.

Trong thời gian qua, các lĩnh vực và nội dung hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được củng cố và tăng cường, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước, đồng thời góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.

Trong thời gian gần đây, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác như thương mại, đầu tư, công nghiệp…, hai nước Việt Nam và Trung Quốc rất chú trọng thúc đẩy các dự án hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, trong đó có nhiều dự án lớn như dự án đường sắt đô thị tuyến Hà Nội - Hà Đông và các dự án trong khuôn khổ hợp tác “Hai hành lang một vành đai kinh tế”.

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng nêu rõ, cùng với các khuôn khổ hợp tác đang được triển khai, sáng kiến tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng của Trung Quốc đã tạo diễn đàn để các nước ASEAN và Trung Quốc cùng nhau chia sẻ thông tin và thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước cũng như thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế trong khu vực.

Việt Nam ủng hộ Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng và đã cùng với các nước ASEAN tích cực tham gia và đóng góp ý kiến tại Diễn đàn trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các bên tham gia.

Bên lề Diễn đàn, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã có cuộc gặp gỡ thân mật với Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Mã Tiêu để trao đổi về các nội dung hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Tây, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ASEAN, sau Nhật Bản và Liên minh Châu Âu. Hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông vận tải cũng có nhiều tiến triển quan trọng. Sự hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc với quy mô dân số gần 2 tỷ người và quy mô kinh tế hơn 6.000 tỷ USD được dự báo sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác và giao lưu kinh tế giữa hai bên.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn đã nhất trí về sự cần thiết tăng cường các dự án và chương trình hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc nhằm tận dụng những cơ hội mới do Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc mang lại, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc tăng cường kết nối hạ tầng giao thông trong khuôn khổ Hành lang kinh tế Nam Ninh-Singapore.

Nhằm thúc đẩy việc xây dựng Hành lang Kinh tế Nam Ninh- Singapore, nhiều đại biểu tham dự Diễn đàn nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực từ khâu nghiên cứu và lập kế hoạch tới huy động vốn và lựa chọn dự án.

Nhiều học giả của các nước ASEAN và Trung Quốc đề xuất cần tăng cường sự gắn kết giữa việc phát triển các tuyến giao thông trong khuôn khổ Hành lang Kinh tế Nam Ninh-Singapore với việc triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN. Tại Diễn đàn, các học giả đã cùng nhau xây dựng Kiến nghị chung về đẩy mạnh phát triển Hành lang Kinh tế Nam Ninh-Singapore, bao gồm đề xuất thành lập Nhóm nghiên cứu chung giữa các bên để lập nghiên cứu khả thi về Tuyến Hành lang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.