Tăng cường hợp tác Việt Nam-Ai Cập
Ai Cập mong muốn thúc đẩy hợp tác đầu tư với Việt Nam, cũng như mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam
Ngày 6/8, tại Cairo, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã có cuộc gặp làm việc với Bí thư phụ trách đối ngoại Đảng Dân tộc Dân chủ (NDP), Đảng cầm quyền của Ai Cập ông Mohamed Abdellah. Hai bên đã trao đổi về tình hình Trung Đông, quan hệ song phương giữa hai Đảng, hai nước.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn thăm lẫn nhau để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, cũng như trao đổi ý kiến về các vấn đề của khu vực và quốc tế.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với mức kim ngạch hai chiều đạt hơn 180 triệu USD trong năm 2008 chưa tương xứng với quan hệ truyền thống và tiềm năng của hai nước. Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, cơ hội mở rộng hợp tác giữa hai Đảng, hai nước rất lớn. Hai bên có thể hợp tác phát triển du lịch và Ai Cập có thể đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này bởi đây là thế mạnh của Ai Cập.
Về tiến trình hoà bình Trung Đông, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Palestine và mong muốn tiến trình hoà bình Trung Đông được thúc đẩy. Việt Nam ủng hộ đối thoại hoà bình trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, công bằng và theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine. Việt Nam mong muốn Trung Đông sớm có hoà bình và ổn định.
Việt Nam đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong việc giải quyết các vấn đề ở Trung Đông, đặc biệt là cuộc đối thoại hoà giải Palestine, đàm phán hoà bình Israel-Palestine. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, quan hệ chặt chẽ và tốt đẹp giữa Việt Nam và Ai Cập sẽ góp phần tích cực trong việc giải quyết các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trong đó có tiến trình hoà bình Trung Đông.
Về phần mình ông Mohamed Abdallah cũng cho rằng, hai nước cần thúc đẩy quan hệ hợp tác ở các cấp và trong các lĩnh vực. Ai Cập mong muốn thúc đẩy hợp tác đầu tư với Việt Nam, cũng như mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Ai Cập hy vọng và mong muốn Việt Nam hỗ trợ cho tiến trình hoà bình ở Trung Đông. Ông Abdallah khẳng định, thời điểm này là cơ hội lịch sử để các nước A-rập công nhận Nhà nước Israel nếu Israel ngừng mở rộng các khu định cư và rút về đường biên giới năm 1967.
** Cũng trong ngày 6/8, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã gặp Trợ lý Ngoại trưởng Ai Cập phụ trách về các vấn đề châu Á Mohamed al-Zorkani. Tại cuộc gặp, hai bên đã tập trung trao đổi thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập. Ông Mohamed al-Zorkani khẳng định, hai bên có tiềm năng to lớn và có điều kiện để hợp tác phát triển. Bộ Ngoại giao Ai Cập sẽ làm tốt hơn nữa trong thời gian tới để nâng quan hệ chính trị, kinh tế hai nước lên. Ai Cập đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam ở khu vực Châu Á và Đông Nam Á.
Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các bộ ngành hai nước tăng cường hỗ trợ cho sự phát triển hợp tác song phương, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư Ai Cập vào Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực mà Ai Cập có thế mạnh như vận tải biển và du lịch./.