Tăng cường kết nối vì mục tiêu: “10 quốc gia - 1 điểm đến”

Đây là ưu tiên của 10 quốc gia thành viên trong năm 2010 này, đặc biệt với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN

Kinh tế các nước ASEAN, đặc biệt là lĩnh vực du lịch đang đứng trước những cơ hội rất lớn trong năm 2010 và những năm tới. Chính vì vậy, đẩy mạnh quảng bá du lịch ASEAN với mục tiêu “10 quốc gia - 1 điểm đến” là ưu tiên của 10 quốc gia thành viên trong năm 2010 này, đặc biệt với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN.

Một trong những hoạt động quan trọng, có quy mô nhất mở màn cho chiến dịch quảng bá du lịch ASEAN trong năm nay là Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2010 với chủ đề "ASEAN - Trái tim xanh - 10 điểm đến, một tầm nhìn bảo tồn" được tổ chức tại Bruney cuối tháng 1. Đây không chỉ là sự kiện lớn có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội mà còn là sáng kiến, nỗ lực chung trong khuôn khổ hợp tác du lịch giữa 10 nước thành viên nhằm xây dựng ASEAN trở thành một điểm du lịch chung, phát triển theo hướng bền vững.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng nhấn mạnh, đây là dịp các cơ quan du lịch của các quốc gia ASEAN, cũng như là các đối tác bàn bạc để làm sao phát huy được thị trường nội địa (nội địa ở đây có nghĩa là ASEAN được xem như một cộng đồng chứ không chỉ từng nước riêng lẻ). Điểm nổi bật nhất là xác định ASEAN là một điểm đến chung chứ không phải quảng bá là một nước riêng biệt.

Thực tế hiện nay, du lịch ASEAN đang đứng trước những cơ hội lớn. Hành lang kinh tế Đông-Tây nối liền 4 quốc gia ASEAN là Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Tuyến đường sắt xuyên Á từ Singapore đến Côn Minh cũng đã cơ bản hoàn thành. Trong năm nay, Hiệp định bầu trời mở giữa các nước ASEAN cũng sẽ có hiệu lực.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định: “Với nền tảng là Hiến chương ASEAN và các cơ chế chính sách tạo dựng cho các công dân cũng như các hoạt động du lịch được thuận lợi, chúng ta cần nâng cao chất lượng để thực hiện tốt Hiến chương ASEAN mà các nước đã cam kết trong đó việc phát triển, nâng cao chất lượng kinh tế, xã hội, dịch vụ, xóa đói giảm nghèo, gắn với du lịch là một trong những hoạt động hết sức quan trọng”.

Với Việt Nam, năm 2010 có ý nghĩa quan trọng khi hàng loạt các sự kiện văn hóa - du lịch lớn được tổ chức, trong đó tiêu điểm là Năm Du lịch quốc gia 2010 hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đầu tháng 3 này, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã triển khai chương trình quảng bá du lịch tại 3 thị trường du lịch quan trọng hàng đầu khu vực ASEAN gồm: Thái Lan, Malaysia và Singapore. Chương trình quảng bá được đánh giá rất thành công, với sự tham gia của đông đảo người dân và các doanh nghiệp lữ hành các nước.

Không chỉ hướng tới mục tiêu tăng cường lượng khách du lịch từ 3 thị trường này, ngành du lịch Việt Nam còn muốn học hỏi kinh nghiệm tuyên truyền xúc tiến quảng bá, đáp ứng thị hiếu của khách du lịch, đồng thời tăng cường khả năng hợp tác khác trong lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân lực ngành du lịch.

Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định, năm 2010, trên cương vị là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động nhằm kết nối, tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa, thúc đẩy du lịch phát triển trong khu vực. Cụ thể sẽ tổ chức liên hoan ca múa nhạc ASEAN với sự tham gia của các nước ASEAN; Phối hợp với một số nước đối tác của ASEAN như Hàn Quốc tổ chức Dàn nhạc dân tộc ASEAN-Hàn Quốc nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN+3.

Để ngành du lịch là động lực thúc đẩy sự phát triển của ASEAN, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và là điểm kết nối các giá trị văn hóa, tinh thần cũng như nâng cao hiểu biết giữa các quốc gia, ASEAN đang nỗ lực thúc đẩy các biện pháp như mở cửa bầu trời, xây dựng hệ thống cấp thị thực chung, cải thiện cơ sở hạ tầng… nhằm khuếch trương ASEAN là một điểm đến chung. Điều này càng có ý nghĩa khi ASEAN đang nỗ lực xây dựng Cộng đồng vào năm 2015 và thúc đẩy tiến trình hội nhập và thông qua sáng kiến xây dựng chiến lược du lịch ASEAN giai đoạn 2011 - 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.