Việt Nam - Philippines:

Tăng cường quan hệ hữu nghị, cùng hướng tới sự phát triển bền vững

Việc Philippines và Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác song phương hoàn toàn phù hợp với mong muốn của nhân dân hai nước

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Benigno S.Aquino III, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ 26 - 28/10. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Philippines trên cương vị Chủ tịch nước và chào xã giao theo thông lệ ASEAN.

Tổng thống Philippines  Beningo S. Aquino III đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Phủ Tổng thống ở Manila (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang diễn ra trong bối cảnh 2 nước vừa kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1976 - 12/7/2011). Chuyến thăm này cũng là dịp để Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Philippines trên bình diện song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Nhìn từ góc độ những điều kiện tự nhiên và xã hội, sự gần gũi về địa lý, con người và những điểm tương đồng trong lịch sử đất nước… là những yếu tố quan trọng đưa 2 nước xích lại gần nhau, để từ đó xây dựng mối quan hệ ngày càng khăng khít. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trong 35 năm thiết lập quan hệ, 2 nước đã ký kết hàng chục văn kiện, thoả thuận hợp tác làm cơ sở cho phát triển quan hệ song phương. Điển hình là “Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Philippines trong 25 năm đầu thế kỷ XXI và thời kỳ tiếp theo” được Việt Nam và Philippines ký năm 2002. Đây là một trong những văn bản quan trọng nhất trong kỷ nguyên mới, mở đường cho sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa 2 quốc gia cùng nằm ở khu vực Đông Nam Á.

Nằm ở phía Đông của biển Đông, Philippines là quốc đảo với hơn 7.000 đảo lớn nhỏ, với diện tích 300.000 km2, là nơi sinh sống của hơn 92 triệu người. Philippines là nước giàu tài nguyên, song vẫn là một nước nông nghiệp với trình độ phát triển chưa cao và hàng năm vẫn phải nhập một khối lượng khá lớn lương thực.

Công nghiệp của Philippines chủ yếu là khai khoáng, gỗ và chế biến thực phẩm. Một số ngành mới là điện tử và may mặc xuất khẩu. Dịch vụ ở Philippines chiếm hơn 40% GDP. Xuất khẩu lao động giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Từ năm 1946, với chiến lược “thay thế nhập khẩu”, kinh tế Philippines bắt đầu phát triển và có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều nước trong khu vực. Đặc biệt, từ năm 2004 trở lại đây, với đà tăng trưởng 5,5% trở lên, năm 2009, Philippines đã đưa GDP trên đầu người lên mức 1.750 USD/1 năm.

Những năm gần đây, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng đều hàng năm. Trong kỳ họp Ủy ban Hợp tác song phương lần thứ 4 (2005), hai bên đã đề ra mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 2 tỷ USD vào năm 2010 và thực tế đã hoàn thành suất sắc với mức 2,4 tỷ USD. Philippines là một trong số ít nước mà Việt Nam xuất siêu. Từ năm 2008, mỗi năm Việt Nam xuất siêu hơn 1 tỷ USD sang Philippines, lớn nhất trong khối ASEAN, chủ yếu là xuất khẩu gạo. Ngoài gạo, Việt Nam xuất sang Philippines linh kiện điện tử và hàng nông sản, đồng thời nhập của Philippines chủ yếu là phân bón, máy móc thiết bị phụ tùng, khoáng chất, khí hóa lỏng, xăng dầu, dược phẩm, vật liệu xây dựng...

Tính đến tháng 8/2011, Philippines có 55 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn là 270 triệu USD, đứng thứ 26/92 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam và Philippines còn được thể hiện ở sự hợp tác giữa Việt Nam với Viện nghiên cứu lúa quốc tế đặt tại Manila.

Song song với thương mại, Việt Nam - Philippines còn chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, biển và đại dương, nông - lâm - ngư nghiệp, an ninh năng lượng, văn hóa - du lịch, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ.

Sự phát triển không ngừng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong những năm qua chứng tỏ 2 bên luôn dành cho nhau sự quan tâm, khi 2 nước vừa là những quốc gia láng giềng, vừa là thành viên trong ASEAN; cùng chung định hướng phát triển bền vững.

Việc Philippines và Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác song phương hoàn toàn phù hợp với mong muốn của nhân dân hai nước. Đó là cơ sở để chúng ta tin rằng, chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Philippines lần này sẽ thành công tốt đẹp, thúc đẩy quan hệ song phương vì hoà bình, ổn định và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.